Stray Kids kỷ niệm 6 năm ra mắt cùng người hâm mộ
2024-03-26
Nhân ngày 10/10, Ngày thế giới chống án tử hình lần thứ 16, tranh cãi về việc xóa bỏ chế độ tử hình tại Hàn Quốc lại thu hút sự quan tâm của dư luận.
Hàn quốc phải trở thành “quốc gia bãi bỏ án tử hình”
Hiện tại, Hàn Quốc đã được chỉ định là “quốc gia thực chất đã bãi bỏ án tử hình”. Mặc dù theo pháp luật, chế độ tử hình vẫn còn được duy trì, song kể từ sau ngày 30/12/1997, Hàn Quốc đã không thực hiện một vụ tử hình nào. Tính đến cuối năm 2017, có 142 trên tổng số 198 nước trên toàn thế giới được chỉ định là “quốc gia đã bãi bỏ án tử hình” hay “quốc gia thực chất đã bãi bỏ án tử hình”. Trong đó có 106 nước đã bãi bỏ hoàn toàn chế độ tử hình đối với tất cả các tội phạm, và 36 nước là “quốc gia thực chất đã bãi bỏ án tử hình”. Điều này cho thấy, việc xóa bỏ án tử hình với lý do tôn trọng nhân quyền và tính mạng con người, đang ngày càng có xu hướng toàn cầu hóa.
Đa số người dân Hàn Quốc tán thành việc bãi bỏ án tử hình
Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều ý kiến lên tiếng kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc xóa bỏ chế độ tử hình. Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 10/10 đã công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân về việc bãi bỏ chế độ tử hình, thay thế bằng hình phạt khác, cho thấy: có đến 66,9% người dân đồng tình với việc xóa bỏ án tử hình. Kết quả khảo sát liên quan đến việc bãi bỏ án tử hình thường không nhất quán, phụ thuộc vào thời điểm khảo sát. Ví dụ, nếu tiến hành khảo sát vào thời điểm xảy ra nhiều vụ án giết người nghiêm trọng, thì tỷ lệ người dân phản đối bãi bỏ án tử hình lại cao hơn. Tuy nhiên, dù có sự chênh lệch trong kết quả khảo sát, song đa số ý kiến đều ủng hộ việc bãi bỏ chế độ tử hình, với những lý do được kể đến như khả năng ra phán quyết sai, khả năng lợi dụng chế độ này về mặt chính trị, hay cho rằng án tử hình là hành vi giết người trên danh nghĩa quyền lực quốc gia.
Chính phủ Hàn Quốc không dễ để ra quyết định bãi bỏ án tử hình
Nếu chỉ với tỷ lệ người dân tán thành bãi bỏ án tử hình thôi, thì chế độ tử hình sẽ khó có thể bị bãi bỏ. Bởi nếu Chính phủ quyết định bãi bỏ án tử hình, thì sẽ có không ít ý kiến bày tỏ phản đối. Mặc dù có đến 45,5% ý kiến ủng hộ việc bãi bỏ, song vẫn có đến 47,5% ý kiến phản đối với thái độ tích cực hoặc tiêu cực về việc bãi bỏ án tử hình. Xét về lý, thì đa số ý kiến ủng hộ việc xóa bỏ chế độ tử hình, song nếu thực hiện bãi bỏ thì sẽ có không ít bộ phận sẽ khó có thể chấp nhận được việc này.
Ngoài ra, điểm thu hút sự quan tâm chính là hình phạt thay thế án tử hình. Việc tỷ lệ người dân ủng hộ việc bãi bỏ chế độ tử hình cao, là bởi đã có một số hình phạt thay thế được đề xuất như án tù chung thân mà không được hưởng ân xá, cùng với phạt bồi thường thiệt hại cho tội ác đã gây ra. Do đó, nhiều phân tích chỉ ra rằng trước mắt, dù chưa thể bãi bỏ ngay được chế độ tử hình, nhưng đã đến lúc Chính phủ cần phải chính thức xúc tiến đưa ra thảo luận công khai vấn đề này.
2024-03-26
2016-02-29
2024-03-22