Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mời Đức Giáo hoàng Francis thăm Bình Nhưỡng

2018-10-10

Tin tức

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mời Đức Giáo hoàng Francis thăm Bình Nhưỡng

Đức Giáo hoàng Francis sẽ là vị Giáo hoàng đầu tiên thăm Bình Nhưỡng? 

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã ngỏ lời mời Đức Giáo hoàng Francis tới thăm Bình Nhưỡng. Giới chuyên gia đềunhận định, khả năng cao Đức Giáo hoàng sẽ chấp nhận lời mời này. Nếu vậy, Đức Giáo hoàng Francis sẽ là Đức Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đặt chân đến Bình Nhưỡng. Hai lý do mà các chuyên gia nhận định như trên là vì Đức Giáo hoàng Francis là người có mối quan tâm sâu sắc đến vấn đề hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Thứ hai là dựa vào lịch trình của ngài. Một năm sau khi đắc cử vào vị trí Giáo hoàng, ngài đã chọn Hàn Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du châu Á và ở thăm Hàn Quốc trong năm ngày o tháng 8 năm 2014.  

 

Đức Giáo hoàng luôn quan tâm đến hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc 

Kể từ lúc đắc cử, Đức Giáo hoàng Francis đã luôn quan tâm và thể hiện vai trò tích cực trong việc giải quyết những mâu thuẫn trên thế giới. Điển hình là vài trò của Đức Giáo hoàng Francis trong việc cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba, hoặc trong việc ký kết thành công Hiệp ước hòa bình ở Columbia. Ngoài ra, mỗi khi mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên tăng cao, và khi các bên liên quan đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc quay lại cục diện đối thoại Đức Giáo hoàng Francis cũng không tiếc lời tích cực ủng hộ thông qua các tuyên bố. Việc Đức Giáo hoàng sẽ có buổi trò chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào 12 giờ trưa ngày 18/10 (theo giờ địa phương), trong chuyến thăm Tòa thánh Vatican sắp tới của ông Moon, cũng phần nào phản ánh được ý đồ ngài sẽ có một buổi nói chuyện cởi mở và đầy đủ với Tổng thống Hàn Quốc. Từ trước đến nay, Tòa thánh Vatican đã luôn nỗ lực để thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Triều Tiên. Đức Giáo hoàng John Paul II khi còn đang nhậm chức đã từng gửi phái đoàn đặc biệt đến miền Bắc vào cuối những năm 1980. Cho đến nay, Tòa thánh Vatican vẫn đang duy trì các hoạt động với phía miền Bắc như hỗ trợ nhân đạo thông qua các đoàn cứu tế. Vào năm 2000, cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il cũng đã từng mời Đức Giáo hoàng đến thăm miền Bắc. 

 

Dự đoán 

Về thời gian và lịch trình cũng quyết định phần nào giúp kế hoạch chuyến thăm Bình Nhưỡng của Đức Giáo hoàng Francis diễn ra thành công. Vì Đức Giáo hoàng đã bày tỏ mong muốn đến thăm Nhật Bản vào năm sau. Do đó, nhiều ý kiến quanh Vatican đều chắc chắn rằng Đức Giáo hoàng sẽ có chuyến thăm Nhật Bản trong năm 2019. Theo thông lệ, ngài thường cũng sẽ đến thăm thên nhiều nước láng giềng. Do đó, khả năng cao Bình Nhưỡng cũng sẽ là một trong những điểm đến của Đức Giáo hoàng.

Lựa chọn của ban biên tập