Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ Hàn Quốc trao huân chương văn hóa Hwagwan cho nhóm nhạc thần tượng BTS

2018-10-09

Tin tức

Chính phủ Hàn Quốc trao huân chương văn hóa Hwagwan cho nhóm nhạc thần tượng BTS

Huân chương văn hóa 

Toàn bộ các thành viên của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS)boyband Hàn Quốc đang khuấy động thị trường âm nhạc thế giới, đã được Chính phủ Hàn Quốc tặng thưởng huân chương văn hóa Hwagwan. “Huân chương văn hóa” là một trong số nhiều loại huân chương theo quy định trong Thông tư thi hành Luật tặng thưởng huân chương của Hàn Quốc. Đối tượng được trao tặng huân chương này là người có công lớn trong việc cải thiện nền văn hóa của dân tộc, đóng góp vào sự phát triển của quốc gia. Huân chương văn hóa được chia làm năm cấp bậc, lần lượt từ cấp một đến cấp năm là Geumgwan (Kim quán), Eungwan (Ngân quán), Bogwan (Bảo quán), Okgwan (Ngọc quán), và Hwagwan (Hoa quán). Một trong những người tiêu biểu được nhận huân chương văn hóa hạng nhất Geumgwan phải kể đến  nhà thiết kế thời trang Andre Kim. Ngoài ra, một số các nghệ sĩ nổi tiếng khác đã từng nhận được huân chương văn hóa Hwagwan như nhà viết lời bài hát Ban Ya-wol, và diễn viên hài kịch Baek Nam-bong. Năm 2008, ngôi sao điện ảnh Hallyu Bae Yong-jun cũng được Chính phủ trao tặng huân chương này. Cho đến nay, BTS là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên, và nhỏ tuổi nhất được nhận huân chương văn hóa Hwagwan.  

 

BTS góp công trong việc quảng bá văn hóa Hallyu và chữ Hàn

Chính phủ Hàn Quốc đã ghi nhận công lao của nhóm nhạc BTS trong việc giúp lan rộng làn sóng văn hóa Hallyu và cả chữ viết tiếng Hàn Hangeul. Tháng 6 vừa qua, album “LOVE YOURSELF: Tear” của nhóm BTS đã được đã xếp vị trí quán quân trong hạng mục “Billboard 200”, cùng ca khúc chủ đề mang tên “Fake Love” cũng được lọt vào top 10 hạng mục “HOT 100” của bảng xếp hạng Billboard (Mỹ). Đáng chú ý hơn cả là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “Love Yourself” của BTS. Trước đó, mặc dù ca khúc “Gangnam Style” của ca sĩ PSY đã trở thành cơn sốt trên toàn thế giới, nhưng điều này vẫn không đủ để giúp anh thực hiện tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Trong khi đó, BTS đã có tour lưu diễn ở khu vực Bắc Mỹ từ ngày 5/9 đến ngày 6/10 với 15 buổi trình diễn, thu hút 220.000 khán giả. 

Bên cạnh đó, “Đoàn thiếu niên chống đạn” cũng được cho là đã góp công lớn trong việc phổ biến chữ viết Hangeul và tiếng Hàn đến giới trẻ trên thế giới. Trong ca khúc mới của nhóm có tựa đề là “IDOL”, BTS đã khéo léo sử dụng một số cách tấu Chuimsae, những câu cảm thán như “Jihwaja jota” (Hay lắm!), “Eolsu jota” (Tuyệt vời!) đệm giữa các nhịp phách của bài hát kể chuyện Pansori, một trong những loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Hàn Quốc. Nhiều fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới tâm sự, đã học tiếng Hàn qua lời bài hát của nhóm BTS. Do đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày sáng tạo chữ viết tiếng Hàn Hangeul 9/10 năm nay, một tổ chức mang tên “Nhóm Giữ gìn và phát huy tiếng Hàn” đã chọn BTS để trao tặng danh hiệu “Người đi đầu truyền bá tiếng Hàn”, bởi nhóm đã góp công sức trong việc phổ biến tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc ra thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập