Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính giới tranh cãi gay gắt về dự thảo ngân sách năm 2019

2018-11-05

Tin tức

Chính giới tranh cãi gay gắt về dự thảo ngân sách năm 2019

Dự thảo ngân sách năm 2019 của Chính phủ

Chính phủ Hàn Quốc đã soạn thảo dự thảo ngân sách bổ sung cho năm 2019 là 470.500 tỷ won (418,7 tỷ USD), tăng 9,7% so với năm ngân sách 2018. Đây là mức tăng cao nhất sau 10 năm, kể từ đề xuất tăng 10,6% vào năm 2009, thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo đó, chính giới dự kiến sẽ chứng kiến sự xung đột gay gắt khi phe cầm quyền quyết tâm giữ nguyên đến cùng dự thảo ngân sách, còn phe đối lập muốn cắt giảm mạnh dự thảo ngân sách này. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh cần phải mở rộng nguồn tài chính để đảm bảo cho kinh tế phát triển trong bối cảnh nguy cơ tuyển dụng rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Còn đảng Hàn Quốc tự do và một số đảng đối lập khác lại cho rằng Chính phủ đã theo đuổi chủ nghĩa dân túy, chỉ nhằm nhận được lòng tin của người dân chứ không hề nghĩ đến tương lai.


Tranh cãi về ngân sách dành cho vấn đề việc làm

Trong dự thảo ngân sách năm 2019, ngân sách phân bổ cho vấn đề việc làm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đạt 23.500 tỷ won (20,95 tỷ USD). Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh đây là ngân sách nhằm vực dậy thị trường tuyển dụng đang bị đóng băng, và khẳng định ngân sách dành cho việc làm và ngân sách cho việc tăng trưởng đổi mới là “ngân sách vì mục đích dân sinh”, nhằm đảm bảo ổn định cho cuộc sống của người dân nên không thể cắt giảm. Ngược lại, phe đối lập gồm đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập có số ghế nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội, đã chỉ trích rằng dự thảo ngân sách tiêu quá nhiều nguồn thu thuế. Nói cách khác, đây chỉ là ngân sách hòng lấy lòng dân, mang tính nhất thời bằng việc rót tiền thu thuế vào những chính sách chưa được kiểm chứng về hiệu quả. Đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho rằng chính sách của Chính phủ nhằm gấp rút tạo ra những việc làm ngắn hạn, để ngụy tạo các số liệu thống kê. Đồng thời, phe đối lập cho biết đang xúc tiến kế hoạch tăng ngân sách cho vốn tư nhân, nhằm tạo ra việc làm lâu dài, ổn định cho người dân.


Tranh cãi về ngân sách dành cho hợp tác liên Triều

Ngân sách phẩn bổ cho hợp tác liên Triều cũng là một trong những nội dung gây tranh cãi gay gắt trong chính giới. Chính phủ đã đề xuất mở rộng Quỹ hợp tác liên Triều lên mức 1.100 tỷ won (979,5 triệu USD). Dù quy mô ngân sách này là không cao, nhưng đây chính là vấn đề tranh cãi giữa đảng cầm quyền và phe đối lập, trong khi hai bên đang đối đầu về việc phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm, kết quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành gọi đây là “ngân sách hòa bình”, quyết tâm bảo vệ khoản ngân sách này nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều. Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho biết sẽ thẩm định gắt gao phần ngân sách trên, cắt bỏ những phần vi phạm đến các biện pháp cấm vận miền Bắc của cộng đồng quốc tế. Thêm vào đó, việc Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn Tuyên bố chung liên Triều Bình Nhưỡng, và những gánh nặng tài chính từ việc này, cũng là một đề tài gây tranh cãi trong chính giới. Ngoài ra, dư luận cũng quan tâm đến việc chính giới sẽ điều chỉnh ngân sách như thế nào đối với vấn đề liên quan đến ngân sách như việc thành lập Hội đồng xét xử đặc biệt phụ trách xử lý nghi ngờ Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền tư pháp, hay điều tra Chính phủ về những tiêu cực trong tuyển dụng tại các cơ quan Nhà nước. 

Lựa chọn của ban biên tập