Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống giải trình trước Quốc hội về dự thảo ngân sách năm 2019

2018-11-04

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/11 đã có bài phát biểu trước Quốc hội, giải trình về dự thảo ngân sách năm 2019, trong đó nhấn mạnh về tầm nhìn “quốc gia bao trùm”, tức một quốc gia mà mọi người dân đều được đối xử một cách công bằng, không có sự phân biệt. Bên cạnh đó, Tổng thống khẳng định rằng tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện nay là cơ hội có một không hai đối với Hàn Quốc, đề nghị sự hợp tác của chính giới để không bỏ lỡ cơ hội này.


“Quốc gia bao trùm”


Điều mà Tổng thống nhấn mạnh nhất trong bài phát biểu trước Quốc hội là “quốc gia bao trùm”. Ông Moon dành phần lớn bài phát biểu để làm nổi bật về các vấn đề kinh tế. Mặc dù Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra nhiều chính sách kinh tế đa dạng trong suốt một năm rưỡi cầm quyền, nhưng các chỉ số kinh tế của Hàn Quốc đang có chiều hướng xấu đi, tình hình dân sinh cũng không được cải thiện. Tuy nhiên, qua bài phát biểu lần này, Tổng thống muốn khẳng định rằng Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì ba chính sách kinh tế lớn là tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, tăng trưởng đổi mới và kinh tế công bằng.


Ông Moon đánh giá Hàn Quốc đã đạt được ước mơ về một “cuộc sống tốt đẹp” ở mức độ nhất định, nhưng vẫn còn rất xa giấc mơ “tất cả người dân đều được hưởng một cuộc sống tốt đẹp”. Tổng thống chỉ ra rằng vẫn còn tồn tại sự bất công bằng, bất bình đẳng trong xã hội, gây trở ngại tới đoàn kết xã hội, cản trở con đường phát triển bền vững của Hàn Quốc. Nếu không thay đổi cơ cấu này thì sự phân hóa trong xã hội sẽ ngày một trở nên sâu sắc hơn. Do đó, bất chấp sự chỉ trích của phe đối lập, Chính phủ sẽ vẫn xúc tiến ba chính sách kinh tế, nhằm thay đổi nền tảng kinh tế, dù mất nhiều thời gian đi chăng nữa, để đưa Hàn Quốc trở thành một “quốc gia bao trùm”, tức mọi người dân cùng có một cuộc sống tốt đẹp.


“Công lý” và “hòa bình bán đảo Hàn Quốc”


Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh về việc cần phải loại bỏ tận gốc những tiêu cực trong đời sống, bảo vệ “công lý” trong xã hội. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in đã dốc toàn lực vào việc loại bỏ các gốc rễ tiêu cực từ thời Chính phủ tiền nhiệm. Giờ đây, Tổng thống còn để ngỏ cả khả năng mở rộng phạm vi tiễu trừ tiêu cực sang cả các lĩnh vực có liên quan trực tiếp tới dân sinh, những đối tượng yếu thế về kinh tế. Trước đó, Phủ Tổng thống cũng tuyên bố sẽ tiến hành loại bỏ gốc rễ mọi tiêu cực trong đời sống, như tiêu cực trong tuyển dụng, đào tạo đại học, tiêu cực trong tái phát triển, tái xây dựng, tiêu cực trong sử dụng quỹ công, các hành vi lộng quyền, bất công bằng.


“Hòa bình” cũng là một chủ đề quan trọng khác trong bài phát biểu của Tổng thống. Ông Moon nói rằng nếu bỏ lỡ cơ hội hiện nay thì nguy cơ trên bán đảo Hàn Quốc sẽ còn lan rộng hơn nữa. Do đó, tất cả cùng phải nỗ lực để không xảy ra điều này. Qua đây, Tổng thống hối thúc mạnh mẽ sự hợp tác của cả phe cầm quyền và đối lập. Đồng thời, Tổng thống cho biết Chính phủ đã tăng 8,2% ngân sách quốc phòng trong năm sau, nhằm thiết lập hòa bình bằng một nền an ninh, quốc phòng vững chắc.


Ý nghĩa và triển vọng


Bài phát biểu của Tổng thống ẩn chứa phương hướng điều hành quốc gia trong năm cầm quyền thứ ba của mình. Một mặt, ông Moon nhấn mạnh về tầm nhìn “quốc gia bao trùm”, mặt khác lại đưa ra ba từ khóa chính là “kinh tế”, “hòa bình” và “công lý”, đồng thời đề nghị sự hợp tác của chính giới trong lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc và quá trình thông qua các dự luật về dân sinh.


Tuy nhiên, quá trình thẩm định dự thảo ngân sách tại Quốc hội được dự báo sẽ không hề dễ dàng. Phe đối lập hiện đang chỉ trích Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in thất bại về chính sách kinh tế, yêu cầu Chính phủ phải sửa đổi lại các chính sách này. Trong khi đó, trong bài phát biểu tại Quốc hội, Tổng thống Moon vẫn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đường lối chính sách kinh tế hiện nay. Ngoài ra, các dự luật và dự toán liên quan tới quan hệ liên Triều, như dự thảo phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm, được dự báo cũng sẽ gặp khó khăn tương tự.

Lựa chọn của ban biên tập