Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007

2018-11-08

Vì một bán đảo thống nhất

ⓒ KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng kéo dài 3 ngày kể từ ngày 18/9 năm nay. Đây là Hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ 3 được tổ chức tại thủ đô của miền Bắc, sau lần đầu tiên năm 2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, và lần thứ 2 năm 2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il. Đặc biệt, sự kiện năm 2007 được xem là một cột mốc lịch sử tiến tới sự cùng tồn tại trong hòa bình và thịnh vượng chung giữa hai miền Nam-Bắc, cũng như bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều. Hãy cùng tìm hiểu về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2 tại Bình Nhưỡng năm 2007.


Căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc có sự biến chuyển vào năm 2007

Tổng thống Roh Moo-hyun đã hy vọng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào năm 2003, nhưng hoàn cảnh chính trị trên bán đảo Hàn Quốc đã không được thuận lợi. Cuộc khủng hoảng hạt nhân miền Bắc lần thứ 2 đã nổ ra năm 2002 khi Bình Nhưỡng thừa nhận chương trình làm giàu uranium. Do đó, đàm phán đàm phán 6 bên đã được khởi động từ năm 2003 và thông qua Tuyên bố chung 19/9 về việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên năm 2005. Tuy nhiên, Mỹ đã cho đóng băng các tài khoản của miền Bắc với cáo buộc nước này sử dụng chúng để rửa tiền. Bình Nhưỡng đã đáp trả bằng vụ thử hạt nhân đầu tiên tháng 10/2006, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Nhưng mọi việc đã bắt đầu thay đổi vào năm 2007.


Đàm phán 6 bên đã đạt được thỏa thuận quan trọng vào ngày 13/2/2007, và Mỹ đã gỡ bỏ cấm vận với miền Bắc. Quan hệ Mỹ-Triều được cải thiện khiến thảo luận giữa hai miền Nam-Bắc về hội nghị thượng đỉnh song phương được nối lại. Đầu tháng 7/2007, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) khi đó là Kim Man-bok đã đề xuất cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Mặt trận Thống nhất đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yang-gon. Với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, Giám đốc Kim đã tới thăm miền Bắc vào tháng 8, và hai bên nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.


Tổng thống Roh Moo-hyun tới miền Bắc bằng đường bộ

Vào lúc 7 giờ 36 phút sáng ngày 2/10/2007, Tổng thống Roh Moo-hyun đã phát biểu trước Phủ Tổng thống ở Seoul trước khi tới miền Bắc bằng xe chuyên dụng trên tuyến đường Gyeongui, vốn được xây dựng nhờ thành quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000. Sau một giờ rời Phủ Tổng thống, ông đã tới đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) trong Khu phi quân sự (DMZ).


Cách đường ranh giới quân sự liên Triều chỉ 30m, Tổng thống đã bước xuống xe và có lời phát biểu ngắn gọn. Cùng Phu nhân Kwon Yang-sook, ông đã bước qua ranh giới quân sự liên Triều, biểu tượng cuối cùng còn sót lại của cuộc Chiến tranh Lạnh. Tổng thống Roh là nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên vượt qua biên giới tới Bắc Triều Tiên bằng đường bộ.


Được chào đón nồng nhiệt bởi người dân Bình Nhưỡng và tiếp đón bất ngờ bởi Chủ tịch Kim Jong-il

Tổng thống Roh Moo-hyun tới Bình Nhưỡng lúc 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày (2/10/2007). Ông đã tới quảng trường phía trước Cung văn hóa nhân dân trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Bình Nhưỡng và được đón bởi Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc Kim Yong-nam. Họ đã diễu hành trên xe mui trần tới Trung tâm văn hóa 25/4, địa điểm của lễ tiếp đón chính thức. Đây là lễ diễu hành xe mui trần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng dưới thời chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-il, sau lần đầu tiên năm 2001 nhân chuyến thăm miền Bắc của Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Điều đó cho thấy, Bắc Triều Tiên cũng đã kỳ vọng lớn vào Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2. Trên thực tế, Chủ tịch Kim Jong-il đã bất ngờ xuất hiện tại Trung tâm văn hóa 25/4.


Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2 tại Bình Nhưỡng lịch sử

Phần gây chú ý nhất của sự kiện là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il. Sự chú ý tập trung vào việc hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau khi nào, ở đâu và bằng cách gì, nhưng phía Bắc Triều Tiên đã không thông báo trước lịch trình của Chủ tịch Kim. Sự xuất hiện của ông Kim đã được giữ bí mật cho tới phút cuối cùng, và địa điểm cho lễ tiếp đón chính thức cũng đã bị thay đổi tới 3 lần. Nhưng cuối cùng thì Chủ tịch Kim đã xuất hiện tại địa điểm trên, một biểu hiện của nghi lễ ở mức trọng thị nhất.


7 năm sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên, lãnh đạo của hai miền Nam-Bắc lại nắm lấy tay nhau một lần nữa. Họ đã duyệt đội danh dự và hội đàm vào ngày 3/10, ngày thứ 2 của sự kiện. Tuần sau, chúng ta cùng tìm hiểu về Tuyên bố chung 4/10, thành quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007, vốn đã mang lại một bước ngoặt lớn cho hòa bình và thịnh thượng trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập