Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chỉ số sản lượng công nghiệp, tiêu dùng, đầu tư thiết bị của Hàn Quốc tăng trong tháng 10

2018-11-30

Tin tức

Chỉ số sản lượng công nghiệp, tiêu dùng, đầu tư thiết bị của Hàn Quốc tăng trong tháng 10

Chỉ số xu hướng công nghiệp tăng sau 9 tháng

Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, sản lượng công nghiệp trong tháng 10 đã tăng 0,4%, tiêu dùng tăng 0,2% và đầu tư thiết bị tăng 1,9%. Sau 9 tháng, tất cả ba chỉ số phản ánh xu hướng ngành công nghiệp mới tăng trở lại. Chỉ cần nhìn vào các chỉ số xu hướng công nghiệp thì có thể thấy tình hình kinh tế đang cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận này vì các chỉ số kinh tế đều đang cho thấy xu hướng giảm.


Chỉ số kinh tế giảm

Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp (CCI), chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế đạt 98,4 điểm, giảm 0,2 điểm, giảm liên tục từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2009. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần (Leading Economic Index) đạt 98,5 điểm, mức thấp nhất tính từ tháng 4 năm 2009. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp là chỉ số cho thấy tình hình kinh tế hiện tại một cách chính xác, do được loại bớt chỉ số xu thế trong chỉ số tổng hợp, bao gồm doanh số, sản xuất, xuất xưởng của kinh doanh xỉ và lẻ, tức thể hiện xu hướng tự nhiên phát sinh do tăng trưởng kinh tế. Còn chỉ số dự đoán biến động kinh tế tương lai gần được dùng để đánh giá tình hình kinh tế trong tương lai, đồng thời dự đoán thời điểm chuyển đổi cục diện của nền kinh tế trong tương lai gần. Hai chỉ số này nếu đạt trên 100 điểm thì nền kinh tế đang có chiều hướng phát triển thuận lợi, nếu đạt dưới 100 điểm thì cho thấy nền kinh tế bất ổn. 


Dự đoán

Việc các chỉ số kinh tế đều đang trên đà giảm cho thấy tình hình kinh tế đang trở nên tồi tệ. Cục thống kê quốc gia cho rằng các chỉ số công nghiệp không có tín hiệu cải thiện mạnh. Do đó, khó có thể phủ nhận rằng tình hình kinh tế đang không ổn định. Nếu các chỉ số này tiếp tục duy trì xu thế cải thiện trong tháng 11, thì nên kinh tế có thể bắt đầu xu hướng tăng trở lại, tuy nhiên vẫn chưa thể chắc chắn về về điều này.

Theo Chính phủ, kinh tế thế giới đang trên đà tăng trưởng và tình hình xuất khẩu đang trên đà hồi phục. Thế nhưng, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng gay gắt hơn và việc Mỹ có khả năng tiếp tục tăng lãi suất cơ bản, được cho là những yếu tố rủi ro. Do có cả yếu tố tích cực và tiêu cực, Chính phủ cam kết sẽ dồn hết sức để đưa nền kinh tế, đặc biệt là tình hình tuyển dụng, quay về quỹ đạo tăng trưởng. Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cũng cho biết sẽ nâng cao tiềm lực phát triển kinh tế như tăng cường ngân sách với quy mô 7.300 tỷ won (6,52 tỷ USD) và xúc tiến thực hiện các đối sách hỗ trợ tạo ra việc làm, tăng trưởng đổi mới, chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh nhỏ và lẻ, và tầng lớp có thu nhập thấp.

Lựa chọn của ban biên tập