Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống công bố phương hướng điều hành quốc gia trong năm cầm quyền thứ ba

2019-01-10

Tin tức

Tổng thống công bố phương hướng điều hành quốc gia trong năm cầm quyền thứ ba

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh đến vấn đề “kinh tế” trong chính sách điều hành quốc gia tại buổi họp báo đầu năm mới ngày 10/1. Mặc dù Tổng thống khẳng định rằng không có sự thay đổi nào trong chính sách cơ bản, nhưng lại đưa ra dự báo rằng các chính sách chi tiết sẽ có sự thay đổi khá lớn.


Chính sách phát triển kinh tế

Ban đầu, Tổng thống Moon Jae-in hầu như không đề cập đến chính sách phát triển kinh tế lấy thu nhập làm chủ đạo, dù đây là chính sách luôn được ông nhấn mạnh kể từ khi nhậm chức cho đến cuối năm ngoái. Thay vào đó, Tổng thống Moon đã tập trung nêu bật việc đổi mới, tăng trưởng và nền kinh tế công bằng. Tổng thống cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thông qua tăng trưởng đổi mới, tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo, trên nền tảng một nền kinh tế công bằng, tạo ra một nền kinh tế mà mọi người cùng có cuộc sống tốt đẹp. Có thể nói, trọng tâm phương hướng điều hành quốc gia của Chính phủ trong năm mới chính là “tăng trưởng đổi mới dựa trên nền tảng của nền kinh tế công bằng”. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon còn cam kết sẽ phục hồi tăng trưởng các ngành công nghiệp hiện nay thông qua đổi mới, thúc đẩy các ngành công nghiệp mới có khả năng tạo nguồn lực tăng trưởng mới. Đồng thời, ông còn nhấn mạnh đến việc mở rộng đầu tư cho các ngành công nghiệp đổi mới về mặt chiến lược, chính sách đổi mới ngành công nghiệp chế tạo chủ lực và đổi mới các quy chế.


Cam kết đối phó với tác dụng phụ của việc tăng lương tối thiểu

Liên quan đến vấn đề kinh tế, Tổng thống Moon Jae-in đã đề cập đến vấn đề “tuyển dụng” và “kết quả”. Ông thừa nhận rằng các chỉ số tuyển dụng còn nhiều thiếu sót dù Chính phủ đã đặt trọng tâm ưu tiên giải quyết bài toán về vấn đề việc làm trong thời gian qua. Đồng thời, Tổng thống cam kết sẽ xây dựng mạng lưới an toàn tuyển dụng một cách chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, thay vì đưa ra đánh giá tích cực về vấn đề tăng tiền lương tối thiểu một cách vội vàng trong thời gian qua, Tổng thống Moon khẳng định sẽ đưa ra các chính sách đối phó với những tác dụng phụ không mong muốn từ quyết định tăng lương tối thiểu. Ngoài ra, Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực để người dân có thể cảm nhận được rằng các chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ đang đi đúng hướng. Điều này cho thấy Chính phủ đã nhận thức được rằng kết quả của chính sách kinh tế trong thời gian qua vẫn còn nhiều thiếu sót, dù có đạt được kết quả tốt đi chăng nữa cũng chưa được truyền bá đầy đủ đến người dân.


Đẩy mạnh tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc

Mặt khác, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc trong năm nay. Tổng thống cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến thăm Seoul sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Ngoài ra, Tổng thống còn nhấn mạnh đến quyết tâm mở cửa trở lại Khu công nghiệp liên Triều Gaesung (miền Bắc), và chương trình du lịch tới núi Geumgang. Tổng thống khẳng định miền Bắc đã đồng ý nối lại hoạt động Khu công nghiệp liên Triều Gaesung và tour du lịch tới núi Geumgang mà không cần bất cứ điều kiện haysự ngã giá nào, và vấn đề này đã được hai miền Nam-Bắc giải quyết suôn sẻ. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon còn nêu rõ Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân khẳng định rằng khái niệm phi hạt nhân hóa của miền Bắc không khác gì với khái niệm phi hạt nhân hóa của cộng đồng quốc tế.


Theo đó, buổi họp báo của Tổng thống Moon Jae-in được đánh giá là đã cho thấy phương hướng chính sách của Chính phủ trong năm mới là sẽ tập trung gặt hái được thành quả cụ thể trong cả hai lĩnh vực kinh tế và tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. 

Lựa chọn của ban biên tập