Stray Kids kỷ niệm 6 năm ra mắt cùng người hâm mộ
2024-03-26
Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/1 đã tổ chức hội đàm thượng đỉnh lần thứ tư tại Bắc Kinh, tái khẳng định lập trường về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và kỳ vọng về thành quả tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un
Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã thăm Trung Quốc từ ngày 7/1 tới ngày 9/1. Trong năm ngoái, ông Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc ba lần. Chuyến thăm lần thứ tư này diễn ra vào ngay đầu năm mới, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Do đó, có vẻ như lãnh đạo hai nước đã chia sẻ đánh giá về tình hình hiện tại và chiến lược trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Lãnh đạo hai bên đã nhấn mạnh về việc tăng cường quan hệ Trung-Triều, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và giải quyết vấn đề theo hướng chính trị, cũng như vai trò của Trung Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá lộ trình giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc theo hướng chính trị đã đạt được tiến triển quan trọng trong năm qua. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và xây dựng, cùng Bắc Triều Tiên và các nước liên quan đẩy mạnh phi hạt nhân hóa, gìn giữ hòa bình, ổn định vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước Trung-Triều cần phải duy trì giao lưu cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị, phát triển ổn định, vững mạnh quan hệ song phương. Về phần mình, Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc đã được giảm nhẹ trong năm 2018, đồng thời khẳng định miền Bắc sẽ tiếp tục kiên định lập trường phi hạt nhân hóa, nỗ lực đạt thành quả được cộng đồng quốc tế hoan nghênh tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.
Sự phối hợp Trung-Triều
Các nội dung nhất trí như tăng cường quan hệ Trung-Triều, giảm nhẹ căng thẳng, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, giải quyết vấn đề theo hướng chính trị, đều là những câu từ mang tính chất ngoại giao thông thường. Tuy nhiên, xét tới thời điểm chuyến thăm lần này diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, có khả năng hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhất trí sâu rộng về chiến lược cho hội nghị Mỹ-Triều sắp tới.
Việc hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ song phương là nội dung quan trọng trong bối cảnh năm 2019 là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Xét về lợi ích chiến lược của mỗi nước, Bắc Triều Tiên cần một đồng minh vững chắc trong quá trình đàm phán với Mỹ, trong khi Trung Quốc phải bảo vệ lợi ích của mình trước những thay đổi đang diễn ra trên bán đảo Hàn Quốc. Để làm được điều này, Bắc Kinh phải can thiệp sâu vào quá trình đàm phán Mỹ-Triều, hoặc ngăn chặn khả năng có thể bị loại ra khỏi vòng đàm phán này. Theo đó, lập trường của Trung Quốc, sự phối hợp Trung-Triều, sẽ càng mang ý nghĩa quan trọng hơn trong quá trình đàm phán Mỹ-Triều thời gian tới.
Triển vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai
Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Kim Jong-un khẳng định sẽ nỗ lực đạt thành quả được cộng đồng quốc tế hoan nghênh trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Phát biểu này để ngỏ khả năng hai nước Mỹ-Triều đã thu hẹp được bất đồng ý kiến về các bước đi phi hạt nhân hóa của miền Bắc và biện pháp tương ứng của Mỹ trong quá trình đàm phán thời gian qua. Có nghĩa là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đang tới rất gần. Ngày 9/1, báo Asahi của Nhật Bản dẫn một nguồn tin về quan hệ Mỹ-Triều cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã nhận được thư hồi đáp của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Có vẻ như do đã chắc chắn về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Kim Jong-un sang thăm Trung Quốc để thảo luận với Bắc Kinh. Trong hội nghị vừa rồi, hai nước Trung-Triều không đề cập tới vấn đề giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc, được phân tích là bởi cả hai bên vẫn đang dò xét lập trường Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tổng kết lại, qua chuyến thăm vừa rồi, lãnh đạo hai nước đã hình thành được sự đồng thuận về mặt nguyên tắc, thảo luận về chiến lược trong thời gian tới. Giờ đây, dư luận tiếp tục hướng sự quan tâm tới quá trình xúc tiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.
2024-03-26
2016-02-29
2024-03-22