Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống tổ chức họp báo đầu năm

2019-01-13

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/1 đã tổ chức buổi họp báo đầu năm tại Phủ Tổng thống, trình bày cụ thể về ý tưởng điều hành quốc gia trong năm 2019. Khác với buổi họp báo đầu năm 2018, năm nay, Tổng thống sử dụng nhiều các cụm từ “kinh tế”, “tăng trưởng”, “đổi mới”, nhấn mạnh về “thành quả kinh tế rõ nét”, và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

 

Từ khóa chính - “kinh tế”

Trong bài phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống dành hơn một nửa thời gian để trình bày về vấn đề kinh tế. Từ khóa chính “kinh tế”, được ông Moon nhắc tới 35 lần, thay vì chỉ 9 lần như trong năm ngoái. Cùng với đó, Tổng thống nhắc đến từ “tăng trưởng” 29 lần và từ “đổi mới” 21 lần, từ “công bằng” 10 lần, “tăng trưởng đổi mới” 3 lần. Ngược lại, ông Moon lại chỉ đề cập một lần duy nhất cụm từ “tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo”. Điều này cho thấy, trong năm 2019, trọng tâm trong công tác điều hành quốc gia của Chính phủ là kinh tế. Tổng thống cam kết sẽ duy trì tăng trưởng kinh tế thông qua “tăng trưởng đổi mới” và “tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo” dựa trên nền tảng “kinh tế công bằng”, xây dựng một nền kinh tế mà “tất cả người dân đều có một cuộc sống tốt đẹp”. Tổng thống nhấn mạnh điều cần thiết để đạt được tăng trưởng bền vững là đổi mới để vực dậy ngành công nghiệp hiện nay, bồi dưỡng ngành công nghiệp mới, tạo động lực tăng trưởng tương lai. Cụ thể, Chính phủ sẽ mở rộng đầu tư vào các ngành công nghiệp đổi mới chiến lược, sửa đổi chính sách, quy chế đối với các ngành chế tạo chủ lực. Ngoài ra, Chính phủ sẽ lập một mạng lưới ổn định việc làm chặt chẽ, đặt mục tiêu để người dân nhận thấy rằng chính sách kinh tế của Chính phủ đang đi đúng hướng.

 

Lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Tổng thống khẳng định lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ được tăng tốc hơn trong năm nay. Tuyên bố này cho thấy Chính phủ sẽ đẩy nhanh lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc trong năm 2019. Ông Moon nhấn mạnh chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ là một bước ngoặt nữa, củng cố hơn lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống khẳng định khái niệm phi hạt nhân hóa mà ông nghe từ Chủ tịch Kim Jong-un không có gì khác biệt với khái niệm phi hạt nhân hóa mà cộng đồng quốc tế yêu cầu Bắc Triều Tiên. Nhà lãnh đạo miền Bắc cũng đã nói rằng việc phi hạt nhân hóa và tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), không liên quan tới việc bố trí lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cũng giống như Chủ tịch Bắc Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ về vấn đề khôi phục hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung và tuyến du lịch tới núi Geumgnang ở miền Bắc, những dự án tiêu biểu về hợp tác kinh tế liên Triều.

 

Các nội dung đáng chú ý khác

Về vấn đề lương tối thiểu, một trong những vấn đề nổi cộm nhất ở lĩnh vực kinh tế, xã hội, thay vì chỉ nêu bật khía cạnh tích cực, lần này, Tổng thống nhấn mạnh về việc tăng cường lập đối sách để hỗ trợ những người kinh doanh nhỏ lẻ, đối tượng gặp khó khăn từ việc Chính phủ nâng lương tối thiểu. Qua đây, Tổng thống đã thừa nhận về những tác động tiêu cực không mong muốn do việc Chính phủ nâng lương tối thiểu một cách đột ngột, chuyển sang trọng tâm là lập đối sách. Về việc giới lao động chỉ trích Chính phủ đã có bước lùi về chính sách lao động trong năm qua, như việc nâng lương tối thiểu, rút ngắn thời gian làm việc, ông Moon đề nghị giới lao động mở lòng đón nhận chính sách của Chính phủ.

Cuộc họp báo đầu năm của Tổng thống được phân tích là tập trung vào việc nhấn mạnh thành quả chính sách của Chính phủ. Việc thay đổi trọng tâm trong công tác điều hành quốc gia được đánh giá là một lựa chọn đúng đắn trong năm cầm quyền thứ ba của Tổng thống Moon Jae-in.

Lựa chọn của ban biên tập