Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan chức Mỹ tin tưởng Bắc Triều Tiên giữ đúng cam kết phi hạt nhân hóa

2019-02-07

Tin tức

Quan chức Mỹ tin tưởng Bắc Triều Tiên giữ đúng cam kết phi hạt nhân hóa

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ

Trả lời phỏng vấn hôm 6/2 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kỳ vọng Bắc Triều Tiên giữ đúng cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa, khẳng định đây là cơ hội tốt nhất cho nước này, cũng đồng thời là lợi ích cao nhất cho an ninh nước Mỹ nói riêng và cho cả thế giới nói chung. Phát biểu này của Ngoại trưởng Mỹ được xem như là một thông điệp thể hiện sự kỳ vọng vào kết quả các đàm phán với miền Bắc. Ông Pompeo cũng đề cập việc Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã từng đề cập đến việc nước này phải thay đổi lộ trình và phương hướng phát triển kinh tế. Ông nhấn mạnh đây không phải ý kiến cá nhân mình mà là phát biểu của nhà lãnh đạo Kim. Phát ngôn này của quan chức Mỹ có thể được hiểu là nếu Chủ tịch Kim Jong-un giữ đúng cam kết thì Mỹ cũng sẽ thực hiện lời hứa giúp người dân miền Bắc có một tương lai tốt hơn, tươi sáng hơn, cũng như đảm bảo an ninh ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. 


Ý nghĩa

Mặc dù phát ngôn trên của người đứng đầu ngoại giao Mỹ được cho là hết sức cẩn trọng, song cũng vừa thể hiện được thái độ tích cực có phần mềm mỏng. Mặt khác, đề cập này cũng chưa vượt ra khỏi khuôn khổ nguyên tắc. Điểm mấu chốt trong đàm phán Mỹ-Triều chính là việc miền Bắc phi hạt nhân hóa và Mỹ có biện pháp tương xứng đáp lại. Về nguyên tắc, do không có bất đồng về nội dung lớn này, nên hai bên đã xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương lần hai. Tuy nhiên, những nội dung chi tiết liên quan lại đang cản trở tiến trình đàm phán giữa hai nước.

Trong suốt 70 năm qua, Mỹ và Bắc Triều Tiên duy trì mối quan hệ thù địch nhiều xung đột, khiến hai bên dần mất đi sự tin cậy qua lại theo thời gian. Dù từng nhiều lần đạt được thỏa thuận về hạt nhân, nhưng Bình Nhưỡng vẫn lén lút phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân sau lưng Mỹ và quốc tế. Do đó, điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề này chính là trình tự miền Bắc phi hạt nhân hóa trước hay Mỹ thực hiện biện pháp tương xứng trước. 

Trong bối cảnh đó, phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ được nhận định là không vượt quá giới hạn nguyên tắc. Mặt khác, hai nước hiện đang triển khai hội đàm cấp chuyên viên tại Bình Nhưỡng chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Do đó, ý nghĩa phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ được xem là phần nào dựa theo kết quả của cuộc họp cấp chuyên viên này.

Lựa chọn của ban biên tập