Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Park Jin-young tiết lộ kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nữ Nhật Bản và các show truyền hình thực tế

#Tin giải trí l 2019-02-11

Giai điệu bạn bè

© JYP Entertainment

Trong buổi họp báo về sự cộng tác giữa Công ty giải trí JYP Entertainment và Sony Music, ban lãnh đạo của công ty đã tiết lộ thêm thông tin về các kế hoạch ra mắt một nhóm nhạc nữ Nhật Bản, được sản xuất và quản lý bởi cả hai ông lớn này.


Tham dự họp báo có ông bầu Park Jin-young, CEO Jung Wook của JYP Entertainment, và CEO Muramatsu Shunsuke của Sony Music.


Ông bầu Park Jin-young đã trình bày về Dự án Nizi (Dự án Cầu vồng), triển khai tất cả ba phần trong chiến lược “toàn cầu hóa thông qua địa phương hóa” của mình: (1) xuất khẩu sản phẩm văn hóa Hàn Quốc; (2) khám phá các tài năng nước ngoài để hợp nhóm với các nghệ sĩ Hàn Quốc; (3) phát triển và sản xuất các nghệ sĩ tại nước ngoài.


Nhà sản xuất Park Jin-young phát biểu: “Trong vòng một tháng, bắt đầu từ giữa tháng 7 năm nay, tôi sẽ đích thân giám sát các cuộc thi audition tại 8 thành phố của Nhật Bản và 2 địa điểm tại Mỹ. Các thí sinh sẽ được lựa chọn từ Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Okinawa, Los Angeles và Hawaii”.


Sau khi được chọn, các thí sinh sẽ tới Tokyo và 20 người trong số họ sẽ tiếp tục được lựa chọn để chuẩn bị ra mắt. Ông bầu Park cho biết: “Chúng tôi đang lên kế hoạch phát sóng toàn bộ quá trình trên trong một chương trình truyền hình thực tế, sẽ được bắt đầu vào tháng 10.”

20 thí sinh cuối cùng sẽ được huấn luyện trong vòng 6 tháng tại trụ sở của JYP ở Hàn Quốc, và các thành viên trong nhóm cuối cùng sẽ được debut vào tháng 11/2020. Được biết, sẽ có một chương trình nữa phát sóng quá trình dẫn tới màn ra mắt nhóm nhạc vào tháng 4/2020.


Việc đăng tuyển thí sinh sẽ bắt đầu từ tháng 5 năm nay, nhắm vào đối tượng các cô gái từ 15-22 tuổi thành thạo tiếng Nhật, bất kể quốc tịch.


Park Jin-young cũng lý giải sự khác biệt giữa hệ thống đào tạo thần tượng của Hàn Quốc và Nhật Bản, và do đó, ông dự định kết hợp cả hai cho nhóm nhạc nữ mới này: “Trong văn hóa thần tượng Nhật Bản, quá trình huấn luyện được chia sẻ với các fan hâm mộ, những người cổ vũ các thần tượng trong suốt quá trình trưởng thành của họ, và các idol không ngại thể hiện sự không hoàn hảo của mình. Trong khi đó, các thần tượng K-pop được chuẩn bị và lên kế hoạch trong một thời gian dài, và chỉ debut khi đã đạt tới một mức độ sẵn sàng nhất định.”


Ông bầu đình đám chia sẻ: “Mục tiêu chính là tạo nên một nhóm nhạc không chỉ nổi tiếng tại Nhật Bản mà còn trên khắp thế giới. Kết hợp sức mạnh của cả hai công ty, chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thu về thành quả xuất sắc.”

Lựa chọn của ban biên tập