Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Vua Xe Đạp – Eom Bok-dong (Race to Freedom: Um Bok-dong)

2019-03-10


Đạo diễn:  Kim Yoo-seong (김유성)

Kịch bản:   Kim Yoo-seong (김유성)

Diễn viên: Jeong Ji-hoon (trong vai Eom Bok-dong), Lee Beom-soo (vai Hwang Jae-ho), Kang So-ra (thủ vai Kim Hyeong-shin), Min Hyo-rin (trong vai Gyeong-ja), Lee Si-eon (với vai Lee Heung-dae).

Ngày công chiếu: 27/02/2019

Thời lượng:  116 phút

Thể loại: Lịch sử


Nội dung chính:

Dựa trên một câu chuyện có thật, “Vua Xe Đạp – Eom Bok-dong” là bộ phim kể về một vận động viên đua xe đạp ở Hàn Quốc - Eom Bok-dong, người trở thành biểu tượng của niềm tự hào cho người dân Hàn Quốc khi anh đánh bại các vận động viên đua xe đạp Nhật Bản và giành chiến thắng tại cuộc đua xe đạp diễn ra trong thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc.


Lý do phim thu hút sự quan tâm của khán giả:

Ra mắt trúng vào dịp Hàn Quốc kỷ niệm 100 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 01/3/1919. Cùng với ý nghĩa to tớn trong việc nuôi dưỡng, hun đúc tinh thần dân tộc, bộ phim “Vua Xe Đạp – Eom Bok-dong” không những giúp khán giả đến rạp sống lại với những cảm nhận về một tinh thần dân tộc bất khuất, mà còn đưa người xem đến một cảm nhận mới mẻ, thú vị hơn khi lồng ghép khai thác chủ đề lịch sử với thể thao.

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một tay đua xe đạp lừng danh cừ khôi mang tên Eom Bok-dong (1892-1951), với biệt danh ‘vua xe đạp Phương Đông’. Lấy bối cảnh những năm 1910, thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng Hàn Quốc. Với toan tính làm khuất phục tinh thần dân tộc của người dân Hàn và nâng cao vị thế cai trị của mình, đồng thời là một hình thức khoa trương sức mạnh, thực dân Nhật tổ chức Giải đua xe đạp toàn Hàn. Nhưng Eom Bok-dong đã xuất hiện và đánh bại các tuyển thủ hàng đầu của Nhật, trở thành người Hàn đầu tiên giành ngôi vô địch, khiến mọi mưu đồ toan tính của Nhật đổ vỡ, tan thành mây khói. Liên tiếp giành chiến thắng, tên tuổi của anh lan truyền khắp đất nước Hàn Quốc và những chiến thắng của anh đã trở thành niềm cảm hứng, động lực và là niềm tự hào dân tộc. Eom Bok-dong trở thành ‘người hùng dân tộc’ của người dân Hàn Quốc. Thời kỳ này, phong trào kháng chiến chống Nhật ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Nhận thấy mối đe dọa, Nhật Bản tổ chức giải đua xe đạp cuối cùng nhằm làm khuất phục ý chí của người dân Hàn cũng như ngăn chặn những chiến thắng liên tiếp của Eom Bok-dong.

Lựa chọn của ban biên tập