Stray Kids kỷ niệm 6 năm ra mắt cùng người hâm mộ
2024-03-26
Thỏa thuận về dịch vụ “đi chung xe”
Tổ chức đàm phán xã hội giữa Chính phủ, giới kinh doanh taxi và doanh nghiệp triển khai dịch vụ “đi chung xe” (tiếng Anh gọi là Car Pool) đã đạt được thỏa thuận về dịch vụ “đi chung xe”. Nội dung thỏa thuận trọng tâm được hiểu như là hình thức kinh doanh theo loại hình taxi Uber, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ “đi chung xe”. Tức, đó là hình thức áp dụng dịch vụ “đi chung xe” cho xe taxi thông qua ứng dụng “Car Pool”, mà giới công nghệ di động dự định bắt đầu tích hợp trên nền tảng xe ô tô cá nhân thông thường. Văn bản thỏa thuận có nội dung về việc sẽ cho ra mắt loại taxi “nền tảng di động” theo quy chế sửa đổi vào khoảng nửa đầu năm nay. Taxi nền tảng di động được giải thích là áp dụng công nghệ nền tảng di động (Platform technology) như taxi Uber cho các xe taxi hiện nay. Do đó, đây có thể nói là một hình thức kinh doanh taxi theo kiểu taxi Uber.
Hình thức kinh doanh mới
Kinh doanh taxi theo kiểu taxi Uber là phương án đã được Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee đề xuất với giới kinh doanh taxi vào năm ngoái. Nếu áp dụng công nghệ nền tảng di động cho xe taxi như Uber hay Kakao Taxi, thì có thể triển khai được thêm nhiều dịch vụ đa dạng khác. Bộ trưởng Kim cũng khẳng định khi áp dụng cộng nghệ nền tảng di động vào taxi thì ngành taxi có thể cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như áp dụng dịch vụ gọi xe thu phí cho quãng đường đi ngắn, đưa đón trẻ em đến trường, người lớn tuổi đi bệnh viện, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng thu nhập cho tài xế taxi.
Giới kinh doanh nền tảng di động được cho là rất sẵn sàng và ủng hộ việc kết hợp công nghệ nền tảng di động cho xe taxi. Về phần các doanh nghiệp kinh doanh nền tảng di động, họ chỉ cần thay đổi đối tượng áp dụng dịch “đi chung xe” từ xe ô tô cá nhân bình thường sang xe taxi, nên không có sự thay đổi nào đáng kể về cơ cấu lợi nhuận như phí dịch vụ. Trước đó, ngành kinh doanh taxi cho biết luật hiện hành cho phép thời gian áp dụng dịch vụ “đi chung xe” là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và từ 6 giờ đến 8 giờ tối trong ngày. Nhưng đây là quy định áp dụng cho những đối tượng là dân thường tự phát kinh doanh dịch vụ “đi chung xe”. Nói cách khác, điều này không có nghĩa là giới công nghệ di động trực tiếp kinh doanh dịch vụ “đi chung xe”.
Mâu thuẫn về dịch vụ “đi chung xe”
Giới kinh doanh taxi đã phản đối gay gắt ngay từ khi hãng Kakao, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn nhất tại Hàn Quốc, chính thức triển khai thí điểm dịch vụ “đi chung xe” vào ngày 7/12/2018. Chỉ sau 4 ngày dịch vụ này ra mắt, vào ngày 10/12, một tài xế taxi họ Choi đã để lại thư tuyệt mệnh phản đối dịch vụ “đi chung xe” trước tòa nhà Quốc hội rồi tự thiêu. Vụ việc đã khiến cho mâu thuẫn về dịch vụ “đi chung xe” lan rộng hơn, buộc hãng Kakao phải chính thức công bố tạm hoãn triển khai dịch vụ này vào ngày 13/12.
Trước tình hình mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đề xuất thành lập Tổ chức đàm phán xã hội nhằm thảo luận một cách bao quát vấn đề áp dụng dịch vụ “đi chung xe” và biện pháp hỗ trợ cho ngành taxi. Mặc dù vậy, xung đột giữa các bên vẫn không lắng xuống. Đến ngày 10/1 năm nay, một tài xế taxi khác họ Lim lại tiếp tục tự thiêu để phản đối dịch vụ này. Cuối cùng, hãng Kakao đã phải tuyên bố tạm dừng thí điểm dịch vụ “đi chung xe” và bày tỏ ý muốn tham gia đối thoại với giới doanh nghiệp kinh doanh taxi.
Tổ chức đàm phán xã hội về dịch vụ “đi chung xe”
Tổ chức đàm phán xã hội về vấn đề “đi chung xe” đã ra mắt vào ngày 22/1, với sự tham gia của 4 đại diện giới doanh nghiệp taxi, công ty công nghệ di động Kakao (Kakao Mobility), đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Bộ Địa chính và giao thông. Trong quá trình tổ chức này tiến hành thảo luận, vào tháng 2 vừa qua, một tài xế taxi họ Kim đã tự thiêu trong xe, rồi xông tới tòa nhà Quốc hội kêu cứu. Trong buổi thảo luận cuối cùng vào ngày 7/3, Tổ chức đàm phán xã hội đã rất khó khăn để đạt được thỏa thuận, nhờ giới kinh doanh taxi đã công nhận những nỗ lực đối thoại của đảng cầm quyền và Chính phủ, cũng như đồng ý với sự nhượng bộ của giới kinh doanh công nghệ di động. Theo đó, có thể nói các bên đã giải tỏa được phần nào mâu thuẫn, tiến thêm một bước quan trọng xóa bỏ những quy định lỗi thời.
Vừa rồi là Tiêu điểm thời sự do Hur Jiny trình bày.
2024-03-26
2016-02-29
2024-03-22