Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiếp tục xuất hiện nghi can trong vụ scandal ầm ĩ của Seung-ri

#Tin giải trí l 2019-03-12

Giai điệu bạn bè

© YONHAP News

Sau thông tin Seung-ri (BIGBANG) vào hôm 11/3 tuyên bố giải nghệ và rời khỏi ngành giải trí bởi một loạt bê bối nghiêm trọng có liên quan đến nhiều vấn đề về mại dâm, ma tuý, trốn thuế..., thì mới đây lại có thêm một nam ca sĩ đã bị triệu tập để phục vụ cho cuộc điều tra của cảnh sát.


Người vừa được “khai quật” khỏi chiếc hộp Pandora này chính là Jung Joon-young, một trong những người nổi tiếng bị tình nghi có góp mặt trong phòng chat mại dâm của Seung-ri. Điều đáng nói hơn hết, trước đó vào tháng 11 năm 2016, nam ca sĩ này cũng đã từng bị đâm đơn kiện vì tội xâm hại tình dục. Tuy vài ngày sau, nạn nhân đã hủy đơn kiện, song vụ án vẫn được chuyển giao cho viện kiểm sát quận Seongdong, Seoul để tiếp tục làm rõ. Theo đó, Jung Joon-young vẫn bị điều tra với tội danh quấy rối tình dục vì hành vi quay lén bạn gái cũ bằng một chiếc camera bí mật trong lúc hai người đang quan hệ tình dục. Bản thân Jung Joon-young cũng đã thừa nhận hành vi của mình trong buổi họp báo tại một khách sạn ở quận Gangnam. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định đó không phải là quay trộm, bởi anh nghĩ rằng bạn gái đã đồng ý cho phép anh được quay. Mặc dù sau đó nam ca sĩ đã được tuyên trắng án, song vẫn không thể thoát khỏi những chỉ trích gây gắt từ công chúng.


Với vụ việc hiện tại, Jung Joon-young được cho rằng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” khi liên quan đến việc lắp camera kín để quay lén cảnh quan hệ tình dục và gửi clip vào phòng chat mại dâm với Seung-ri và một số người nổi tiếng khác. Đồng thời, vào ngày 12/3, một kênh truyền thông đã công bố thông tin có đến 10 nạn nhân đứng ra xác nhận việc họ bị quay lén. Kênh này cũng tiết lộ số nạn nhân nữ có thể sẽ tiếp tục tăng thêm một khi họ tìm được các dữ kiện và bằng chứng mới trong đoạn chat.


Với những bằng chứng quá rõ ràng nói trên, Jung Joon-young đã chính thức bị Sở cảnh sát thành phố Seoul ban lệnh cấm xuất ngoại, đồng thời nam ca sĩ cũng bị buộc phải rời khỏi một số chương trình mà anh đang góp mặt như “1박2일” (2 ngày 1 đêm, KBS), “현지에서먹힐까” (Nhà hàng 4 bánh, TvN), “짠내투어” (Tour du lịch mặn mà, TvN).

Lựa chọn của ban biên tập