Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

2019-04-13

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11/4 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc đã công bố kế hoạch xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong tương lai gần. Đáp lại, Tổng thống Mỹ đề nghị Seoul nắm bắt lập trường của Bình Nhưỡng và thông báo sớm cho Washington.

 

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Sau hội nghị, cả Hàn Quốc và Mỹ đều ra thông cáo báo chí về kết quả Hội nghị thượng đỉnh song phương. Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí về phương án đạt mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo thống nhất rằng phương thức “từ trên xuống” (Top-Down) là thiết yếu trong lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Donald Trump khẳng định luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Về phần mình, Tổng thống Moon Jae-in thể hiện quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Donald Trump, nhằm đưa Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần tiếp theo trở thành một bước ngoặt mới trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến cụ thể về phương án xúc tiến đàm phán phi hạt nhân hóa thời gian tới, và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba. Cùng với đó, Tổng thống hai nước đã thảo luận một cách sâu rộng về phương án duy trì động lực đối thoại, khôi phục đàm phán phi hạt nhân hóa, cũng như về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, trong đó có vấn đề thương mại, an ninh.

 

Xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này được kỳ vọng sẽ là cơ hội quan trọng để khôi phục đối thoại Mỹ-Triều sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận. Việc Tổng thống hai nước tái khẳng định về phương thức “từ trên xuống” được đánh giá là một thành quả lớn của hội nghị. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc đã chính thức tuyên bố về việc xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết ngay sau khi về nước, Tổng thống đã chỉ thị về việc liên lạc với Bắc Triều Tiên, nhằm tổ chức sớm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Hiện tại, địa điểm hay thời gian diễn ra hội nghị vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rất có thể thời điểm sẽ là cuối tháng này, nhân kỷ niệm 1 năm Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm 27/4/2018.

 

Bài toán đặt ra

Giờ đây, “trái bóng” đối thoại phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc lại một lần nữa được đẩy cho “đối thoại liên Triều”. Mỹ và Bắc Triều Tiên hiện vẫn đang xung đột về lập trường. Washington đề ra “thỏa thuận lớn” tức một giải pháp mang tính toàn diện, trong khi Bình Nhưỡng chủ trương phi hạt nhân hóa theo giai đoạn. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc nêu ra ý tưởng là đạt được thỏa thuận một cách bao quát, nhưng thực thi từng bước một và Mỹ có bước đi tương ứng song song với miền Bắc. Rốt cuộc, Tổng thống Moon sẽ phải thuyết phục Mỹ về việc thực thi phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn, và thuyết phục Bắc Triều Tiên chấp nhận một thỏa thuận mang tính bao quát. Hiện tại, Washington chủ trương tiếp tục gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng, vì cho rằng cấm vận sẽ có thể khiến Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un trong một phát biểu tại hội nghị toàn thể đảng Lao động gần đây đã nhấn mạnh về việc “tự lực cánh sinh”, đáp trả lại các thế lực thù địch đang nhận định sai lầm rằng có thể khiến Bình Nhưỡng khuất phục bằng cấm vận. Điều này cho thấy hai nước vẫn đang tiếp tục tỏ ra cứng rắn với phía đối phương, quyết không nhượng bộ. Tuy nhiên, giới chức Mỹ gần đây bắt đầu đề cập tới vấn đề viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, hay “khoảng trống” trong cấm vận với Bình Nhưỡng, khiến giới phân tích nhận định khá tích cực về triển vọng đàm phán Mỹ-Triều trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập