Stray Kids kỷ niệm 6 năm ra mắt cùng người hâm mộ
2024-03-26
Xúc tiến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ tư
Kết thúc chuyến thăm Washington (Mỹ) trong hai ngày 10/4 và 11/4 theo giờ Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15/4 bày tỏ quyết tâm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ tư. Động thái của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra sau khi xác định rõ quyết tâm đối thoại của Mỹ và Bắc Triều Tiên. Đầu tiên, thông qua Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua, hai bên đã tái xác nhận việc duy trì phương thức đối thoại “từ trên xuống”. Trên thực tế, kể cả Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều tỏ ý mong muốn tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba. Theo đó, Tổng thống Moon thể hiện quyết tâm xúc tiến tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thông qua đối thoại liên Triều, để mang lại một kết quả tiến triển hơn trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Khả năng về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba
Trước hết, cả Seoul, Washington và Bình Nhưỡng đều cho thấy thái độ lạc quan về việc xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp theo. Trong cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in ngày 11/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định có thể tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba. Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc vào ngày 12/4, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết hai bên đều đang giữ quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ . Đáp lại, thông qua tài khoản Twitter cá nhân ngày 13/4, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba sẽ tốt đẹp. Lãnh đạo hai nước Mỹ và Bắc Triều Tiên cũng đã tái khẳng định lòng tin giữa hai bên. Chủ tịch Kim Jong-un từng nói Bình Nhưỡng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Washington. Về phần mình, Tổng thống Trump cũng đã dùng từ “xuất sắc” (excellent) để nói về mối quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo miền Bắc.
Cùng với đó, Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump cũng đã đập tan được những lo ngại về phương thước đối thoại “từ trên xuống”. Cả hai nhà lãnh đạo cùng chung nhận định rằng đây là phương thức cần thiết cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Qua đây, hai bên đã bày tỏ quyết tâm sẽ duy trì phương án đối thoại “từ trên xuống”, bất chấp nhiều ý kiến cho rằng phương thức này đã khiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua bị sụp đổ. Do đó, có thể nói, quả bóng bây giờ đã được chuyển đến chân của Tổng thống Moon Jae-in.
Mẫu thuẫn trong lập trường Mỹ-Triều
Tuy nhiên, mặc dù quyết tâm đối thoại đã được xác định, song cả Mỹ và Bắc Triều Tiên hoàn toàn không cho thấy được ý định nhượng bộ nhau. Tổng thống Donald Trump vẫn kiên định với lập trường gây áp lực lên miền Bắc, thông qua một “thỏa thuận lớn”. Chủ tịch Kim tuyên bố sẽ không có bất cứ sự nhượng bộ hay thỏa hiệp nào trong bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng nhân đân tối cao. Trên thực thế, lập trường như trên của hai bên có thể mang tính chất thế giằng co trước khi tiến hành đối thoại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định khoảng cách lập trường giữa hai bên trong cục diện hiện tại là khá lớn, nên khó có thể tạo được đột phá để giải quyết vấn đề song phương.
Lý do khiến vai trò trung gian của Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của dư luận chính là bởi tình hình hiện tại. Chủ tịch Kim Jong-un chỉ trích Hàn Quốc không nên đóng vai trò chất xúc tác, một trung gian chèo kéo mồi chài. Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy Hàn Quốc là “bên liên quan” duy nhất có thể thu hẹp những khoảng cách trong lập trường giữa Washington và Bình Nhưỡng. Cuối cùng, phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được xem như là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến Seoul rằng hãy phản ánh lập trường lập trường của miền Bắc.
Khó khăn
“Thỏa thuận lớn” mà Mỹ theo đuổi là phi hạt nhân hóa toàn diện để đổi lấy việc được giảm nhẹ cấm vận. Trong khi đó, miền Bắc vẫn kiên định với lập giải pháp giải trừ hạt nhân theo từng giai đoạn. Về vấn đề này, Hàn Quốc đã đề xuất giải pháp thỏa thuận toàn diện và thực hiện theo từng giai đoạn. Hiện tại, “ý tưởng” của Seoul đều không được sự ủng hộ của cả Washington và Bình Nhưỡng. Do đó, nhiều ý kiến nhận định rằng Tổng thống Moon Jae-in sẽ gặp nhiều gian nan trong vài trò “trung gian”. Vì vậy, khả năng xúc tiến thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ là thước đo đầu tiên cho khả năng kéo dài thêm thời gian giúp Mỹ và Bắc Triều Tiên giảm bớt mâu thuẫn.
2024-03-26
2016-02-29
2024-03-22