Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tròn 2 năm Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền

2019-05-11

Tin tức

ⓒ KBS News

 

Ngày 10/5 là tròn hai năm Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền (10/5/2017). Một năm trước, bầu không khí và hy vọng về hòa bình tràn ngập trên khắp bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên trong năm nay, Tổng thống Moon đang phải đối mặt với nhiều thách thức, như đối thoại phi hạt nhân hóa lâm vào bế tắc, nền kinh tế chững lại.

 

Kỷ niệm hai năm cầm quyền

Có thể nói “bảng thành tích” trong năm cầm quyền thứ hai của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in thấp hơn kỳ vọng. Điển hình là việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã không đạt được thỏa thuận và Bắc Triều Tiên liên tiếp khiêu khích phóng tên lửa trong những ngày qua. Thực tế này đang đẩy cục diện bán đảo Hàn Quốc, vốn được coi là thành tích lớn nhất của Tổng thống Moon, đối mặt với thách thức to lớn. Khó khăn không chỉ có vậy. Mặc dù ngay từ khi mới nhậm chức, Tổng thống đã đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm. Tuy nhiên, trong một năm qua, tăng trưởng việc làm xác lập mức thấp nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Thậm chí có thời điểm, số lao động có việc làm chỉ tăng dưới 10.000 người trong một tháng. Tồi tệ hơn, trong quý I năm nay, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt -0,3%. Xuất khẩu cũng đang trong “vũng lầy” đình trệ và tình hình đầu tư cũng thê thảm không kém. Tình hình đang diễn tiến khác hẳn so với một năm trước, khi bầu không khí hòa bình lan rộng, kinh tế đạt mức tăng trưởng ở ngưỡng 3%. Ngày càng có nhiều ý kiến nhận định việc Chính phủ tăng lương tối thiểu một cách đột ngột, thi hành cứng nhắc chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng, đã gây ra những tác dụng phụ. Bởi vậy, cần phải thay đổi hai đường lối chính sách kinh tế tiêu biểu là tăng trưởng lấy thu nhập đóng vai trò chủ đạo và tăng trưởng đổi mới.

 

Cuộc tọa đàm với KBS

Nhân kỷ niệm hai năm cầm quyền, Tổng thống Moon Jae-in ngày 9/5 đã tham gia một chương trình đặc biệt của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) mang tên “Hỏi Tổng thống”, đưa ra ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn vào đúng ngày này, chỉ 5 ngày sau vụ thử vũ khí vào hôm 4/5, đã khiến Chính phủ rơi vào tình thế khó xử về kế hoạch viện trợ lương thực nhân đạo cho miền Bắc. Về điều này, Tổng thống Moon nhận định có vẻ như Bắc Triều Tiên không có ý định phá vỡ cục diện hiện tại. Mặc dù vậy, Tổng thống vẫn cảnh báo miền Bắc rằng: nếu nước này tiếp tục tái diễn hành động thử vũ khí thì sẽ khó lòng thiết lập được cục diện đối thoại và đàm phán. Tổng thống nêu rõ giải pháp căn bản cho vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng chính là việc lãnh đạo Mỹ-Triều sớm ngồi lại với nhau để đối thoại, giải tỏa những bất bình thông qua đối thoại. Về việc viện trợ lương thực cho miền Bắc, Tổng thống cho rằng cần nhận được sự ủng hộ của người dân, và vì thế cần có sự thảo luận giữa các đảng phái. Đối với tình hình chính trị trong nước, Tổng thống đã chia sẻ thực trạng mâu thuẫn trong chính giới sau việc chỉ định thông qua nhanh một số dự luật trọng điểm tại Quốc hội, khiến không khí chính trị tại Hàn Quốc đang trở nên rất “bức bối”. Tổng thống kêu gọi khởi động cơ chế thảo luận giữa Chính phủ, đảng cầm quyền và các đảng đối lập để giải tỏa tình trạng hiện nay. Về tình hình kinh tế, Tổng thống đánh giá việc kinh tế tăng trưởng âm trong quý I là điều đáng lo ngại, nhưng bày tỏ tin tưởng mức tăng trưởng trong nửa cuối năm nay sẽ hồi phục ở giữa ngưỡng 2%. Tổng thống khẳng định sẵn sàng đến thăm bất kỳ doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp mạo hiểm nào, nếu chuyến thăm giúp ích cho nền kinh tế và vấn đề việc làm.

 

Phản ứng của chính giới

Chính giới đang có những phản ứng trái chiều về hai năm cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tự đánh giá Tổng thống đã đạt được thành quả quan trọng trong việc loại trừ gốc rễ tiêu cực và thiết lập cục diện hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, các đảng đối lập đồng loạt chỉ ra rằng Tổng thống đã thất bại trong chính sách kinh tế và nhân sự. Về cuộc tọa đàm với KBS, đảng cầm quyền đánh giá Tổng thống đã làm rõ về các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành quốc gia, nâng cao lòng tin của người dân với Chính phủ. Tuy nhiên, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội, lại đánh giá bài phát biểu của Tổng thống là một lời tuyên chiến với người dân, dự báo về việc duy trì đường lối điều hành quốc gia một cách ngạo mạn.

Lựa chọn của ban biên tập