Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn

2019-05-11

Tin tức

ⓒ KBS News


Vụ phóng tên lửa

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 4 giờ 29 phút và 4 giờ 49 phút chiều ngày 9/5, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí chưa xác định, được phỏng đoán là tên lửa tầm ngắn, từ khu vực thành phố Kusong tỉnh Bắc Pyongan, về phía Đông. Tầm bắn của hai tên lửa lần lượt đạt 420 km và 270 km, đạt tới độ cao khoảng 50 km. Sau khi xuyên qua đất liền, tên lửa đã rơi xuống vùng biển phía Đông. Một ngày sau, tức ngày 10/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã chỉ đạo “cuộc diễn tập tấn công hỏa lực” của các lực lượng phòng thủ ở vùng tiền đồn phía Tây nước này, đồng thời công khai hình ảnh phóng tên lửa. Trước đó, vào ngày 4/5, miền Bắc đã bắn pháo tầm xa cỡ nòng 240 mm và 300 mm cùng “vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới”, có tầm bắn đạt từ 70 km đến 240 km từ bán đảo Hodo, thành phố Wonsan ven biển phía Đông.

 

Đánh giá

Hàn Quốc và Mỹ phản ứng khá thận trọng về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Nếu đúng là miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo thì có nghĩa là nước này đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có nội dung cấm Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo thuộc mọi chủng loại. Nếu kết luận như vậy sẽ khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn. Theo đó, thay vì quy kết hành động của miền Bắc vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an, liên quân Hàn-Mỹ chỉ nhấn mạnh về lập trường sẽ theo sát tình hình để duy trì động lực đối thoại. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định bề ngoài của tên lửa giống với tên lửa đạn đạo đất đối đất Iskander của Nga, có khả năng là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ trong thông cáo ngày 9/5 xác nhận Bắc Triều Tiên đã phóng “nhiều tên lửa đạn đạo”. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc mới chỉ đánh giá rằng đây là tên lửa tầm ngắn, chưa kết luận chính thức đó có phải là tên lửa đạn đạo hay không. Quân đội nhận định cần phân tích thêm để xác định Bắc Triều Tiên đã đủ trình độ công nghệ vận hành tên lửa Iskander, loại tên lửa sử dụng công nghệ cao, hay chưa. Trong khi đó, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc để ngỏ khả năng đây là “hệ thống vũ khí kiểu mới” của miền Bắc.

Tên lửa Iskander là tên lửa đất đối đất có tầm bắn khoảng 500 km. Tùy theo tư thế phóng mà tên lửa này có thể đặt toàn bộ khu vực bán đảo Hàn Quốc trong tầm bắn. Tên lửa có quỹ đạo bay khá phức tạp, sau khi đạt tới độ cao tối đa 50 km, tên lửa có thể hạ độ cao đột ngột, rồi bay tiếp theo chiều ngang, rơi thẳng xuống mục tiêu từ trên không. Theo đó, quân đội Hàn Quốc sẽ khó có thể đánh chặn tên lửa bằng tên lửa Patriot với tầm bắn tối đa 40 km, hoặc bằng tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) chỉ tiêu diệt được mục tiêu ở độ cao trên 50 km.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Giới quan sát đánh giá động thái vừa qua của Bắc Triều Tiên nhằm truyền đi thông điệp bất mãn và gây sức ép với liên quân Hàn-Mỹ, nhưng ở mức độ thấp, bởi nước này chọn phóng tên lửa tầm ngắn, thay vì tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) uy hiếp trực tiếp tới Mỹ. Mặc dù nhận định vụ phóng tên lửa là động thái nghiêm trọng, nhưng Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì cục diện đối thoại. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan khẳng định Washington vẫn giữ nguyên đường lối ngoại giao. Tổng thống Donald Trump thì phát biểu vẫn duy trì quan hệ với Bình Nhưỡng, và sẽ theo dõi tiếp tình hình. Trong khi đó, kế hoạch viện trợ lương thực nhân đạo cho Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc đang bị đình lại sau các vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống khẳng định việc viện trợ lương thực cho người dân miền Bắc là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Lựa chọn của ban biên tập