Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hungary trục vớt tàu du lịch chở khách Hàn Quốc bị chìm

2019-06-15

Tin tức

ⓒYONHAP News

Ngày 11/6, Hungary đã tiến hành trục vớt tàu du lịch “Hableany” (Nàng tiên cá), chiếc tàu xấu số chở 33 hành khách Hàn Quốc và hai thủy thủ đoàn người Hungary bị chìm trên sông Danube, đoạn chảy qua thủ đô Budapest tối ngày 29/5 vừa qua. Trong quá trình trục vớt, đội tìm kiếm đã tìm được thi thể của thuyền trưởng và một số hành khách người Hàn.

 

Trục vớt tàu

Dư luận kỳ vọng việc trục vớt tàu sẽ giúp tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ tai nạn, đạt được tiến triển mới trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Công tác trục vớt được triển khai vào sáng sớm ngày 11/6. Lúc 6 giờ 47 phút sáng cùng ngày, một cầu trục nổi cỡ lớn được nối với chiếc tàu bị chìm, bắt đầu kéo tàu lên bờ. 26 phút sau, một phần khoang lái của tàu đã nổi lên trên mặt nước. Tới 7 giờ 43 phút sáng, đội tìm kiếm phát hiện được thi thể của thuyền trưởng người Hungary. Chỉ trong vòng 14 phút từ 8 giờ 4 phút sáng, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm 3 thi thể ở lối vào khoang dành cho hành khách, được xác định đều là người Hàn Quốc, trong đó có một trẻ em 6 tuổi. Đây là nạn nhân dưới tuổi vị thành niên duy nhất trong số các nạn nhân, đi du lịch cùng bà ngoại và mẹ. Đặc biệt, thi thể người bà được phát hiện trong tư thế vẫn đang ôm chặt cháu gái, như muốn bảo vệ cháu tới giây phút cuối cùng, một cảnh tượng hết sức thương tâm. Sau 6 tiếng 40 phút triển khai, chiếc tàu xấu số đã được đưa lên một sà lan di động, rồi kéo vào bờ, kết thúc công tác trục vớt.

 

Vụ tai nạn thảm khốc

Khoảng 9 giờ tối ngày 29/5, sau khi kết thúc chuyến thăm quan dòng sông Danube, tàu Hableany đang trên đường cập vào bến tàu thì va chạm với du thuyền cỡ lớn mang tên “Viking Sigyn” của Thụy Sỹ. Chiếc du thuyền này có chiều dài 135m, trong khi tàu Hableany chỉ là một tàu du lịch cỡ nhỏ, có chiều dài 27m, nên tàu đã bị chìm chỉ 7 giây sau vụ va chạm, khiến thủy thủ đoàn và hành khách không kịp trở tay. Chỉ có 7 hành khách người Hàn Quốc được cứu hộ kịp thời. Thi thể của 7 người thiệt mạng đầu tiên được phát hiện ngay sau đó, trong khi 19 người mất tích. Phải 5 ngày sau vụ tai nạn, thi thể nạn nhân mất tích đầu tiên mới được tìm thấy. Sau đó, đội tìm kiếm lần lượt tìm được các thi thể khác ở nhiều vị trí khác nhau.

Chiếc tàu được trục vớt lên bờ mang dáng vẻ rất tang thương. Mạn trái của tàu, vị trí xảy ra va chạm, bị móp lõm, hàng rào bên ngoài boong tàu nhằm bảo vệ hành khách khỏi ngã xuống nước, bị bung ra hoàn toàn. Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, nên thuyền trưởng của tàu đã không kịp gửi đi bất cứ tín hiệu cứu nạn nào, cũng như không có dữ liệu vô tuyến cho thấy thuyền trưởng đã đủ thời gian để giữ cân bằng con tàu sau khi bị va chạm.

 

Hồi chuông cảnh tỉnh

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chính phủ Hàn Quốc đã cử ngay nhóm đối phó khẩn cấp và đội cứu hộ tới Hungary, tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng nước này cũng như các nước trong khu vực để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Vụ tai nạn vừa qua có phần bất khả kháng do xảy ra tại nước ngoài. Tuy nhiên, vụ việc đã rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh với các công ty lữ hành trong nước, phải xem xét một cách kỹ lưỡng về chương trình tour, đặt an toàn cho hành khách lên trên tất cả.

Lựa chọn của ban biên tập