Stray Kids kỷ niệm 6 năm ra mắt cùng người hâm mộ
2024-03-26
Chức năng của thư viện cổ "Seowon"
Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 6/7 đã quyết định công nhận 9 thư viện cổ "Seowon" của Hàn Quốc từ triều đại Joseon (thế kỉ XIV đến XIX) là di sản thế giới. Seowon (Thư viện) là thư phòng lớn dành cho việc học tập, nghiên cứu Tân Nho giáo (Tống nho) và thờ phụng nghề giáo. Đây cũng là nơi những nho sĩ của địa phương cúng tế các vị thánh và thuyết giảng, đàm đạo học thuật Tân Nho giáo. Tại đây, các nho sĩ bàn thảo về những việc lớn nhỏ của địa phương cũng như xây dựng và duy trì trật tự xã hội. Có thể nói, đây vừa là trường học tư nhân, vừa là cơ quan điều hành tự trị của các địa phương.
Các thư viện cổ của triều đại Joseon
9 thư viện cổ Seowon được công nhận di sản thế giới lần này đều được bảo tồn nguyên vẹn và nằm rải rác ở các tỉnh thành Hàn Quốc. 5 thư viện cổ nằm ở tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Daegu và 4 thư viện cổ ở tỉnh Nam Gyeongsang, tỉnh Bắc và Nam Jeolla, tỉnh Nam Chungcheong. Trong số đó, thư viện được cho là cổ nhất chính là Sosu Seowon (Thư viện Thiệu Thu) ở thành phố Yeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Thư viện Sosu được quan huyện Punggi (tên cũ của vùng Yeongju bây giờ) Ju Se-bung xây dựng để cúng tế nho sĩ đưa Tân Nho giáo về Hàn Quốc tên là An Hyang ở triều đại Goryeo thế kỷ XIII. Ban đầu, thư viện này được đặt tên là Thư viện cổ Baekundong (phường Bạch Vân). Vào năm 1550, vua Myeonjong (Minh Tông) của triều đại Joseon đã phong tên cho thư viện này là “Sosu” (Thiệu Thu) theo thỉnh cầu của Yi Hwang, một nho sĩ, thầy giáo vĩ đại nhất của triều đại Joseon. Yi Hwang là người có công trong việc đưa Tân Nho giáo phổ biến và bám rễ trên bán đảo Hàn Quốc thông qua các thư viện cổ. Sosu là hình mẫu của các thư viện cổ về sau và là nơi đã xây dựng các quy định về giáo dục và nghi thức cúng tế. Cụ thể, quy định về số buổi thuyết giảng, cách đánh giá học viên và quy định về nhập học, những quy trình nghi thức cúng tế, người tham gia và vai trò của người tham gia nghi thức đều được quyết định tại Sosu Seowon. Thư viện cổ Sosu có phòng lớn dùng khi giảng dạy gọi là Gangdang (Giảng đường), đền thờ Sawoo (Từ vũ) và có cả ký xúc xá Jaesa (Trai xá).
Các thư viện cổ khác ở tỉnh Bắc Gyeongsang
Một thư viện cổ khác danh tiếng nhất ở Hàn Quốc là Dosan Seowon (Thư viện Đào Sơn) ở thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Nơi này được các nho sĩ địa phương thành lập vào năm 1574 sau khi học giả Yi Hwang qua đời, lấy thư đường Dosan, một trường làng do chính ông Yi Hwang thành lập, làm gốc. Ở Thư viện cổ Dosan, thư đường Dosan vẫn còn là nơi giảng dạy. Vào năm 1575, vua Seonjo (Tuyên Tổ) đã ban tặng tấm bảng treo có chữ của nhà thư pháp nổi tiếng thời đại Joseon là Han Ho, hiệu Seokbong (Thạch Phong). Việc nhà vua hạ ban bảng hiệu cho thấy quyền uy cũng như tầm ảnh hưởng của thư viện cổ thời đó đã được mở rộng và lớn lao thế nào. Thư viện cổ này đã xuất bản các quyển sách của thầy giáo Yi Hwang. Với quang cảnh đồng bằng và sông hồ tuyệt đẹp xung quanh, nên nơi đây còn trở thành chủ đề quen thuộc các bài thơ và tranh vẽ.
Ngoài hai thư viện cổ này, tỉnh Bắc Gyeongsang còn có ba thư viện cổ được công nhận là di sản thế giới lần này. Byeongsan Seowon (Thư viện Bình Sơn) nằm ở làng cổ Hahoe, thành phố Andong, và Oksan Seowon (Thư viện Ngọc Sơn) ở làng cổ Yangdong, thành phố Gyeongju. Hai làng cổ này từng đã được công nhận là di sản thế giới vào năm 2010. Dodong (Đáo Đông) là thư viện cổ tiêu biểu của thành phố Daegu và nổi tiếng với kiến trúc mỹ miều.
5 thư viện khác
Namgye Seowon (Thư viện Nam Khê) ở huyện Hamyang, tỉnh Nam Gyeongsang là thư viện cổ thứ hai được thành lập, muộn hơn Thư viện cổ Sosu 9 năm. Cách bố trí các không gian tại thư viện này trở thành tiêu chuẩn cho các thư viện cổ khác trong triều đại Joseon, bằng cách ứng dụng điều kiện địa hình, chia không gian học và không gian cúng tế và giao lưu. Namgye đã bị lính Nhật Bản thiêu hủy trong Biến loạn Nhâm Thìn (1592 - 1598) do đây là nơi dẫn dắt các hoạt động nghĩa quân chống Nhật, nhưng đã được khôi phục lại vào đầu thế kỷ XVII. Museong Seowon (Thư viện Võ Thành) ở thành phố Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla được lập từ không gian giảng dạy của làng. Thư viện cổ Pilam (Bút Nham) của huyện Jangseong, tỉnh Nam Jeolla cũng xảy ra các biến cố tương tự với thư viện cổ Nam Khê. Thư viện cổ Donam (Độn Nham) ở thành phố Nonsan, tỉnh Nam Chungcheong được xây muộn nhất trong số 9 thư viện cổ được công nhận là di sản thế giới lần này.
2024-03-26
2016-02-29
2024-03-22