Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Wehome – mô hình chia sẻ nhà ở mới sử dụng công nghệ blockchain

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2019-07-08

© WEHOME

Dịch vụ chia sẻ nhà ở dựa trên công nghệ chuỗi khối 


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Wehome, dịch vụ chia sẻ nhà ở tiên tiến sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain). Giám đốc Jo San-ku giới thiệu về doanh nghiệp.


Wehome là một nền tảng chia sẻ chỗ ở kiểu hợp tác, cung cấp các dịch vụ ưu việt hơn dịch vụ Airbnb. Wehome không tính phí hoa hồng mà trả các ưu đãi tài chính cho người tham gia như chủ nhà và khách thuê. Các nền tảng dịch vụ chia sẻ lớn trên thế giới như Airbnb và Uber có giá trị tương ứng là 45 tỷ USD và 90 tỷ USD, nhưng một trong những vấn đề của các dịch vụ này là việc độc chiếm và tập trung quyền lực quá lớn. Trong khi đó, Wehome có thể tạo ra nền tảng chia sẻ chỗ ở theo cấu trúc phân tán nhờ công nghệ blockchain. Từ 8 năm kinh nghiệm chuyên môn điều hành một nền tảng cho thuê nơi ở trong nước có tên Kozaza, Wehome đang dẫn đầu ngành công nghiệp với các dịch lớn hơn và triết lý cơ bản ở nền kinh tế chia sẻ. 


Doanh nghiệp khởi nghiệp từ thung lũng Sillicon


Khác với nền tảng Airbnb, Wehome không thu phí hoa hồng, mà đưa ra các khoản thưởng cho người tham gia dưới dạng tiền kỹ thuật số tương ứng với sự tham gia và đóng góp của họ. Phí chuyển đổi ngoại tệ sẽ được tính ở thời điểm thực hiện giao dịch qua thẻ tín dụng. Tất nhiên, nếu sử dụng tiền kỹ thuật số thì các giao dịch có thể được tính với mức phí thấp hoặc hoàn toàn miễn phí. Đằng sau nền tảng chia sẻ độc đáo này là công nghệ chuỗi khối. Blockchain sử dụng một loại sổ cái điện tử, lưu lại toàn bộ giao dịch giữa những người tham gia, đảm bảo giao dịch được thực hiện một cách minh bạch, đáng tin cậy mà không phụ thuộc vào bên thứ ba. Hệ thống miễn phí hoa hồng của Wehome cho phép chủ nhà đưa ra mức giá thấp hơn và cung cấp các dịch vụ tốt hơn Airbnb, dịch vụ chia sẻ nhà đang thống trị trên thị trường toàn cầu. Ông Jo San-ku chia sẻ.  


Tôi đã nghiên cứu về kiến trúc mạng internet và công nghệ họp trực tuyến qua mạng internet tại Đại học Texas A&M (Mỹ). Sau đó, tôi đã tham gia vào một dự án nghiên cứu có tên là “Internet 2” với tư cách một chuyên gia về máy tính tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley tại Berkeley, California (Mỹ). Vào thời điểm ấy, tôi đã có một vài ý tưởng mới, và từ một trong số đó, tôi đã thành lập công ty có tên là Net Geo vào năm 2000. Dựa trên địa chỉ IP của người truy cập mạng, dịch vụ này sẽ xác định địa chỉ thực của người dùng để đưa ra gợi ý về thông tin mà người dùng có thể hứng thú. Net Geo đã thu hút được khoản đầu tư khoảng 5-6 triệu USD, và tôi đã tham gia dự án này trong 5 đến 6 năm.


© WEHOME

Kozaza đưa khách du lịch đến với dịch vụ chia sẻ Hanok Stay


Giám đốc Jo San-ku đã học về kỹ thuật máy tính tại một trường đại học ở Hàn Quốc và từng làm việc tại công ty KT, một trong ba tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc. Ông tiếp tục theo học ở Mỹ và tốt nghiệp tiến sĩ tại đây. Ông bắt đầu kinh doanh riêng tại Thung lũng Sillicon, cái nôi công nghệ thông tin toàn cầu, và được nhận khoản vốn đầu tư hơn 5 triệu USD. Sau khi trở về Hàn Quốc, ông đã lãnh đạo các nhóm kinh doanh dịch vụ internet tại các nhà mạng hàng đầu Hàn Quốc là KT và LG U+. Năm 2012, ông tiếp tục một thử thách mới với việc tạo ra Kozaza, một trang web trực tuyến cung cấp dịch vụ nhà ở theo phong cách truyền thống Hàn Quốc (Hanok). Giám đốc Jo San-ku cho biết.


Khi nảy ra ý tưởng về các dịch vụ chia sẻ chỗ ở, tôi khá chắc chắn rằng Hanok sẽ là một không gian lý tưởng và nhiều người muốn chia sẻ. Tôi rất tin tưởng vào giá trị thương mại của dịch vụ này. Sau khi chúng tôi triển khai chương trình nhà ở Hanok, người dùng internet có thể dễ dàng tìm các phòng Hanok trên cả nước thông qua cổng thông tin điện tử số một Hàn Quốc Naver. Các nhà lãnh đạo nổi tiếng như cựu Chủ tịch tập đoàn Google Eric Schmidt và người đồng sáng lập công ty Shareable Neal Gorenflo từng đánh giá rất cao những ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc này, thể hiện sự hài lòng với việc sống trong nhà Hanok.


Nền tảng chia sẻ Seoul Metro Stay


Nền tảng chia sẻ nhà Hanok ngày càng trở nên phổ biến với khoảng 3.500 chủ hộ với 7.500 phòng Hanok. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chia sẻ chỗ ở, ông Jo San-ku đã cung cấp một nền tảng chia sẻ nhà ở tiên tiến với tên gọi Wehome. Giờ đây, ông Jo đang chuẩn bị cho một thử nghiệm mới. 


Chúng tôi đang thực hiện một dự án thú vị khác (Seoul Metro Stay), tức là chỗ ở quanh khu vực tàu điện ngầm ở Seoul. Hiện nay, có 330 ga tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul. Nhận thấy khách du lịch thường xuyên sử dụng tàu điện ngầm để di chuyển tại Seoul, chúng tôi sẽ lựa chọn những vị trí đẹp trong bán kính 500 m của các ga tàu điện ngầm. Chúng tôi đang hợp tác với Tổng công ty tàu điện Seoul và công ty Blockchain và công nghệ fintech Coinplug. Dự án này gần giống như việc xây dựng các khách sạn thông minh gần 330 ga tàu điện ngầm. Trải nghiệm những nơi đáng để đi tại đó, họ sẽ rất hào hứng với vị trí thuận tiện của các nhà nghỉ và đăng những trải nghiệm của họ trên mạng xã hội. Những chia sẻ này sẽ tạo một vòng tuần hoàn, biến nơi đây thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Chúng tôi đặt mục tiêu biến 330 ga tàu điện ngầm thành 330 trung tâm du lịch. 


Seoul Metro Stay là một nền tảng dịch vụ bao gồm các cơ sở vật chất trong bán kính 5 phút đi bộ xung quanh các bến tàu điện ngầm, và thông tin về các điểm du lịch và các dịch vụ khác cho du khách quốc tế. Nếu thành công, dịch vụ sẽ cho phép khách du lịch có thể thăm các địa điểm du lịch phổ biến một cách thuận tiện và kinh tế. Dịch vụ này cũng sẽ góp phần thúc đẩy kỷ nguyên của nền kinh tế chia sẻ. Theo ông Jo San-ku, Blockchain vẫn là một khái niệm xa lạ với nhiều người. Bằng cách kết hợp công nghệ cốt lõi của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực du lịch, Wehome đang tiên phong mở lối cho sự đổi mới trong nền kinh tế chia sẻ.

Lựa chọn của ban biên tập