Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Produce X101, “Nghi vấn hậu chung kết” bao giờ mới kết thúc?

#Tin giải trí l 2019-08-09

Giai điệu bạn bè

© Mnet

Thông tin nhóm nhạc X1 từ chương trình Produce mùa thứ 4, Produce X101, sẽ sớm ra mắt bằng một album mini và buổi công diễn ra mắt tại Sân vận động mái vòm Gocheok Sky Dome (Seoul) chỉ sau hơn một tháng từ đêm chung kết vào ngày 27 tháng 8 đang nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ tuy nhiên, hiện tại thì những lùm xum sau khi chương trình kết thúc đang thu hút sự quan tâm của công chúng nhiều hơn và đặc biệt là nghi vấn xung quanh kết quả cuối cùng vẫn đang trong quá trình được điều tra.


Chuỗi chương trình Produce 101 và Drama là đặc sản của Mnet” 

Giống như ba mùa Produce trước thì khi Produce X101 bắt đầu lên sóng thì hai khái niệm là “PD pick” (Lựa chọn của của nhà sản xuất) và “Evil editing”, tức “Biên tập xảo trá” lại được người hâm mộ nhắc đến. 


“PD pick” là “dành nhiều thời lượng lên sóng hay xuất hiện cho những thực tập sinh mà đã được PD lựa chọn”. Tổng số có 101 thực tập sinh mà thời lượng mỗi chương trình lại có hạn, nên việc một “thực tập sinh được ưu ái” xuất hiện nhiều sẽ giúp cho cơ hội nhận diện với công chúng cao hơn và có thể sẽ nhận được nhiều sự bình chọn hơn từ khán giả. Chính vì thời lượng xuất hiện của một số thực tập sinh quá nhiều, trong khi những thực tập sinh còn lại chỉ thoáng qua được vài giây, nên khiến khán giả mới có những suy nghĩ như thế.


Bên cạnh đó cũng có những thực tập sinh dù xuất hiện nhiều, nhưng lại bị biên tập cắt ghép chỉ một phần, nên không phản ánh được toàn bộ, khiến cho khán giả cũng không hiểu rõ được, thậm chí còn khiến hình ảnh của thực tập sinh xấu đi trong mắt công chúng.


Mỗi khi những tin đồn như vậy xuất hiện thì nhà sản xuất lại phủ nhận, nhưng mà cứ nhìn vào tổng thể chương trình thì không khó để nhận ra được là có những thực tập sinh được ưu ái hơn nhất là những nhân tố thu hút người hâm mộ tốt thì sẽ được push mạnh hơn vì dù sao thì nhà sản xuất chương trình cũng phải hướng đến tỷ suất người xem là tiêu chí đánh giá của mỗi chương trình.  


Nghi án gian lận phiếu bầu trong đêm chung kết

Ngay sau đêm chung kết ngày 19 tháng 7 thì nghi vấn thao túng phiếu bầu của các thực tập sinh đã được người hâm mộ chỉ ra vì những điểm bất thường trong cách biệt phiếu bầu giữa các thực tập sinh được lặp lại theo một kiểu nhất định.


Phân tích kết quả số phiếu bình chọn trong đêm chung kết dành cho các thực tập sinh từ hạng 1 đến hạng 20, đều là bội số của con số đặc biệt là 7494.422. Khả năng xảy ra như thế là rất hiếm, nên khiến người hâm mộ càng tin chắc chắn hơn về khả năng Mnet thao túng kết quả chung cuộc. Cụ thể, khoảng cách số phiếu bầu giữa Quán quân Kim Yo-han và Á quân Kim Woo-seok là 29,978 phiếu và con số này lặp lại giữa vị trí 3 và 4, 6 và 7, 7 và 8, 11 và 12.

Ngày 23/7, một nhóm các nhà sản xuất quốc dân của Produce X 101 đã tìm đến luật sư và chuẩn bị đơn tố cáo để thúc giục phía Mnet nhanh chóng xác nhận thực hư tranh cãi thao túng phiếu bầu. Người hâm mộ còn vận động quyên góp quỹ để phục vụ cho việc kiện tụng, đồng thời đã chỉ định công ty luật đứng ra phụ trách nữa. Dù đã có nhiều nghi vấn xảy ra liên quan đến các chương trình thực tế, nhưng đây là lần đầu tiên có trường hợp nộp đơn tố cáo. 


Trước những nghi vấn như vậy thì đội ngũ sản xuất chương trình đã chọn cách giữ im lặng từ chối tiết lộ dữ liệu. Tuy nhiên, vụ việc lên đến đỉnh điểm khi một nghị sĩ quyết định lên tiếng về những nghi vấn liên quan đến kết quả.


Ngày 24 tháng 7, phía chương trình khẳng định rằng “Theo kết quả điều tra thì không có gì bất thường trong thứ hạng cuối cùng. Tuy nhiên, có phát hiện ra một số sai sót trong quá trình tính toán và truyền đạt tổng số phiếu bình chọn sau cùng trong đêm chung kết”. Dù được giải thích như vậy, nhưng người hâm mộ chưa thấy thỏa đáng nên đã thành lập một Hội đồng làm sáng tỏ sự thật Produce X101 với mong muốn “được giải thích rõ ràng và công khai những số liệu chưa thống kê để kiểm chứng”.


Trước những hành động cương quyết như thế thì ngày 26 tháng 7, phía đại diện Mnet đưa ra lập trường là đã điều tra cụ thể, nhưng vẫn còn hạn chế trong việc nắm bắt sự thật, nên sẽ giao phó cho cơ quan điều tra có uy tín bắt đầu việc làm sáng tỏ sự thật vào ngày 27 tháng 7. Và công ty cũng hứa sẽ tích cực phối hợp để làm sáng tỏ một cách minh bạch sự thật liên quan, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm đối với những nội dung liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm. Ngày 31 tháng 7 thì Đơn vị tội phạm mạng của Sở cảnh sát Seoul đã bắt đầu tiến hành việc tìm kiếm, thu thập dữ liệu tại văn phòng của đơn vị sản xuất chương trình Produce X101, cũng như các công ty dữ liệu phụ trách về phiếu bầu, để phục vụ cho việc điều tra. 


Và cùng lúc đó thì đơn khiếu nại tập thể của 260 người hâm mộ thông qua công ty Luật đại diện, cũng đã được chuyển đến Viện kiểm sát khu vực Trung Seoul và ngày 1 tháng 8. Trong đơn khiếu nại, người hâm mộ tố cáo nhà sản xuất chương trình lợi dụng địa vị của mình để lừa đảo và cản trở công việc.


Đến sáng ngày 5 tháng 8 thì phía cảnh sát thông báo cần có thêm thời gian mới có thể có được kết luận rõ ràng càng làm người hâm mộ lo lắng về số phận của X1 vì cũng đã sắp đến ngày ra mắt của nhóm. 


Produce 101, mang đến nhiều cơ hội ra mắt cho những thực tập sinh khác, ngoài 11 thực tập sinh chiến thắng chung cuộc.

Sự thành công của series Produce không chỉ là tạo được những nhóm dự án hoạt động tốt như I.O.I, Wanna One hay IZ*One, mà bên cạnh đó còn mang lại cơ hội ra mắt cho nhiều thực tập sinh khác, đặc biệt là các nhóm nhỏ được chính người hâm mộ lựa chọn từ các thực tập sinh được yêu thích ngoài 11 thực tập sinh chiến thắng chung cuộc, như nhóm JBJ của mùa thứ 2. 


Dù chỉ là nhóm nhỏ của những thực tập sinh được yêu thích, nhưng JBJ của mùa 2 cũng đã có một khoảng thời gian hoạt động tương đối mạnh và đạt được những thành tích ấn tượng vì dù không chiến thắng, nhưng vẫn có những người hâm mộ riêng và phần nào danh tiếng từ chương trình mang lại.


Hiện tại cũng xuất hiện thông tin là người hâm mộ đã lập ra một nhóm nhạc giả tưởng mang tên BY9 được cấu thành bởi 9 thực tập sinh không giành được suất ra mắt trong đêm chung kết. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin cụ thể chỉ là mong muốn của những người hâm mộ các thực tập sinh hụt debut thôi. Người hâm mộ đang kêu gọi chữ ký và quyên góp, thậm chí đăng quảng cáo tại các ga tàu điện để ủng hộ cho hoạt động của BY9 rồi và chỉ chờ sự xác nhận của các công ty quản lý các thực tập sinh.


Việc BY9 ra mắt có thể sẽ là một sự bất công cho nhóm nhạc X1, khi mà 20 người lọt vào chung kết đều ra mắt, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không ít cho những hoạt động của X1 nhưng với áp lực lớn của người hâm mộ, phần nào sẽ tác động lên các công ty quản lý trong việc xem xét cơ hội hợp tác để xúc tiến việc ra mắt của BY9. 

Lựa chọn của ban biên tập