Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại và hợp tác

2019-08-15

Tin tức

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại và hợp tác

Qua bài phát biểu chúc mừng 74 năm Quốc khánh Hàn Quốc vào ngày 15/8, Tổng thống Moon Jae-in đã thể hiện rõ lập trường vừa đối phó một cách cứng rắn, vừa theo đuổi giải quyết mâu thuẫn Hàn-Nhật thông qua đối thoại.


Nội dung chính của bài phát biểu mừng Quốc khánh

Nội dung bài phát biểu chúc mừng Quốc khánh của Tổng thống Moon được coi là “chìa khóa” để nắm bắt phương hướng đối phó của Chính phủ trong vấn đề Nhật Bản. Nếu Tổng thống đưa ra những lời chỉ trích cứng rắn với Tokyo, thì có thể dự đoán quan hệ Hàn-Nhật sẽ ngày một căng thẳng, và tình trạng này sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống đã không đưa ra những chỉ trích quá gay gắt mà có phần điềm đạm và đi theo lập luận. Đặc biệt, ông Moon đã không hề đề cập tới các vấn đề lịch sử, như việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, vốn là “ngòi nổ” cho mâu thuẫn Hàn-Nhật. Thay vào đó, ông Moon đề cập tới đối thoại, hợp tác và nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Đồng thời, Tổng thống khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng “bắt tay” nếu Nhật Bản lựa chọn con đường đối thoại và hợp tác.

Điểm đáng chú ý trong bài phát biểu trên là Tổng thống đã nhắc tới Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Ông Moon bày tỏ hy vọng Olympic diễn ra tại Nhật Bản năm sau sẽ mang theo niềm hy vọng về tình hữu nghị và hợp tác. Gần đây, một số ý kiến trong phe cầm quyền đưa ra chủ trương tẩy chay không tham dự Thế vận hội Tokyo. Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in lại coi sự kiện thể thao trọng đại này là bàn đạp cho hợp tác và hữu nghị Hàn-Nhật. Đặc biệt, ông Moon nhấn mạnh về việc không đối phó một cách cảm tính, tránh để mâu thuẫn lần này gây tổn hại tới quan hệ hữu nghị giữa người dân hai nước. Điều này cho thấy Chính phủ sẽ đối phó một cách “chín chắn” đối với động thái trả đũa kinh tế của Tokyo.


Quyết tâm vượt lên trên Nhật Bản

Từ khóa chính trong bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc chính là xây dựng “một quốc gia không bị lung lay bởi bất cứ ai”, thể hiện quyết tâm vượt lên trên Nhật Bản. Nhân vụ việc lần này, Chính phủ sẽ nỗ lực cải thiện nền tảng kinh tế, đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc kinh tế xếp trên Nhật Bản. Đây có thể coi là một giải pháp vừa căn bản vừa dài hạn mà Tổng thống Moon đưa ra. Ông Moon Jae-in cũng trình bày về tầm nhìn là “cường quốc kinh tế có trách nhiệm”, khắc phục sự chia cắt giữa hai miền Nam-Bắc, tiến tới hòa bình và thống nhất dân tộc. Liên quan tới một số ý kiến lo ngại về các động thái phóng tên lửa của miền Bắc gần đây, Tổng thống khẳng định quân đội Hàn Quốc sở hữu sức mạnh phòng thủ mạnh mẽ hơn nhiều so với Bình Nhưỡng.

Giới phân tích nhận định việc Tổng thống “hạ giọng” với Nhật Bản trong bài phát biểu trên là dựa trên những phán đoán thực tế. Trước đó, trong cuộc họp của Hội đồng tư vấn kinh tế quốc gia (NEAC) diễn ra vào 8/8, ông Moon cho rằng nếu mâu thuẫn kéo dài thì cả hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đều chịu thiệt hại như nhau. Do đó, trước động thái trả đũa kinh tế hết sức vô lý của Tokyo, Seoul sẽ phải theo đuổi giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao. Trong bài phát biểu tại lễ ky niệm 74 năm Quốc khánh, Tổng thống Moon Jae-in đã nhấn mạnh về đối thoại và hợp tác, có nghĩa là giờ đây, “bóng” đã được chuyền cho Nhật Bản. Nội bộ nước này hiện có một số ý kiến cho rằng cần phải xem xét lại biện pháp trả đũa với Hàn Quốc. Điển hình là đại sứ Nhật Bản tại Seoul mới được tiến cử và Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe sắp sửa dự kiến cải tổ nội các. 

Lựa chọn của ban biên tập