Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN

2019-11-30

Tin tức

ⓒYONHAP News

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN 2019 tại thành phố Busan trong hai ngày 26-27/11. Sau hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo thượng đỉnh 10 nước Đông Nam Á đã ra thông cáo báo chí chung về phương án thúc đẩy quan hệ đối tác hai bên và phác thảo ba cộng đồng chung tương lai.

 

Tuyên bố chung

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Thái Lan, nước Chủ tịch ASEAN, Prayut Chan-o-cha đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh lần này, với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Trong thông cáo báo chí chung, Tổng thống và lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí xây dựng ba cộng đồng chung tương lai gồm "Cộng đồng đặt trọng tâm vào con người", "Cộng đồng đổi mới vì thịnh vượng chung", và "Cộng đồng Đông Á hòa bình". Lãnh đạo các nước cũng thông qua “Tuyên bố tầm nhìn chung Hàn-ASEAN vì hòa bình, thịnh vượng và quan hệ đối tác”, gồm các phương án hợp tác cụ thể từng lĩnh vực, và “Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN”. Các nước nhất trí mở rộng giao lưu nhân lực, văn hóa để xây dựng “Cộng đồng đặt trọng tâm vào con người”. Hai tuyên bố trên đều khẳng định quyết tâm bài trừ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, bảo vệ thương mại tự do trên nền tảng thỏa thuận Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-ASEAN. Về “Cộng đồng Đông Á hòa bình”, lãnh đạo các nước nhất trí vận dụng các cơ chế thảo luận, như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), tăng cường hợp tác vì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc cũng như khu vực.

 

Các sự kiện bên lề và hoạt động ngoại giao song phương

Trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh, rất nhiều sự kiện bên lề và hoạt động ngoại giao song phương đã được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu dân sự, doanh nghiệp Hàn Quốc với các nước ASEAN. Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc đã tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp Hàn-ASEAN”, “Triển lãm khởi nghiệp Hàn-ASEAN”, “Hội thảo tăng trưởng đổi mới”, và “Hội nghị thượng đỉnh CEO Hàn-ASEAN”. Nhiều doanh nhân các nước đã tham gia sự kiện, thảo luận sâu rộng về phương án hợp tác kinh tế.

 

Tổng thống Moon Jae-in lần lượt có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 23/11, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ngày 24/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 25/11, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ngày 26/11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 27/11 và Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad ngày 28/11. Ngoại trừ Thủ tướng Campuchia Hun Sen không thể tham dự do mẹ vợ ốm nặng, phải cử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn đến thay, Tổng thống Moon Jae-in đã hội đàm với đủ lãnh đạo thượng đỉnh 9 nước.

 

Ý nghĩa và triển vọng

ASEAN là một trong những khu vực kinh tế phát triển năng động nhất thế giới. Đây là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Trung Quốc. Các nước ASEAN đều thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên, nên khu vực này còn là một đối tác an ninh quan trọng của Seoul. Đánh giá cao tầm quan trọng của ASEAN, Tổng thống Moon Jae-in đã tích cực xúc tiến chính sách “phương Nam mới” nhằm nâng tầm quan hệ với các quốc gia phía Nam châu Á lên ngang hàng với 4 cường quốc là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Tinh thần cơ bản của chính sách “phương Nam mới” là “3P”, gồm Con người (People), Thịnh vượng chung (Prosperity), và Hòa bình “Peace”. Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN lần này được kỳ vọng sẽ là cột mốc đưa quan hệ hai bên phát triển lên tầm cao mới, mở ra thời đại “Chính sách phương Nam mới 2.0”.

Lựa chọn của ban biên tập