Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Doanh nghiệp Hàn Quốc tỏa sáng tại Triển lãm CES 2020

#Tiêu điểm kinh tế l 2020-01-13

© YONHAP News

390 doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Triển lãm CES 2020


Tuần trước, mọi con mắt đều đổ dồn về thành phố Las Vegas (Mỹ), nơi diễn ra Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2020, triển lãm công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, “sàn diễn” của các công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực chủ chốt. Diễn ra từ ngày 7/1 đến 10/1, CES năm nay giới thiệu những công nghệ mới, công nghệ tương lai. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Park Hee-joon, Giáo sư khoa Kỹ thuật công nghiệp và thông tin, trường Đại học Yonsei phân tích một số công nghệ nổi bật tại Triển lãm năm nay. 


Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những chủ đề nóng nhất tại Triển lãm CES từ năm ngoái; đến năm nay, công nghệ này đã phát triển lên một tầm cao mới với các sản phẩm thông minh hơn. Đặc biệt, các sản phẩm này được kết nối với dịch vụ của mạng di động thế hệ thứ năm (5G), báo hiệu sự chuyển đổi sang xã hội siêu kết nối. Hơn 4.400 doanh nghiệp, trong đó có 390 doanh nghiệp Hàn Quốc, đã tham dự triển lãm năm nay. Số doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia CES liên tục tăng trong ba năm qua. Ngoài những tên tuổi quen thuộc như Công ty điện tử Samsung, LG, Ô tô Hyundai, SK, triển lãm năm nay còn có sự góp mặt của một số công ty nhỏ như Công ty thiết bị chăm sóc sức khỏe Bodyfriend, Công ty giải pháp tòa nhà văn phòng thông minh Hive System và Công ty thiết bị lọc nước và không khí Coway. Điều đáng nói là các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm tới 20% trong tổng số 1.200 công ty khởi nghiệp tại Eureka Park (Công viên Eureka), khu vực dành riêng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại CES. Có hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc tham dự triển lãm CES 2020, tăng hơn 70% so với năm ngoái. 


Rô-bốt Ballie của Samsung, quản gia thông minh


Trọng tâm của triển lãm CES năm nay là các công nghệ AI, 5G, phương tiện di chuyển, sức khỏe số hóa. Theo ông Gary Shapiro, Chủ tịch Hiệp hội công nghệ tiêu dùng (CTA), Trưởng ban tổ chức CES, các sản phẩm và công nghệ tại triển lãm năm nay sẽ thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Hàn Quốc đứng thứ ba về số lượng doanh nghiệp tham gia triển lãm, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt, rô-bốt của công ty Điện tử Samsung đã thu hút nhiều sự chú ý. Ông Park Hee-joon giải thích.


Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc CES ngày 6/1, Giám đốc bộ phận điện tử tiêu dùng của Samsung Kim Hyun-suk đã giới thiệu rô-bốt thông minh Ballie. Theo Giám đốc Kim, rô-bốt đồng hành với con người là một dẫn chứng cụ thể, thể hiện tầm nhìn của công ty điện tử Samsung là lấy con người làm trung tâm (human-centric). Rô-bốt Ballie rất thân thiện và giúp đỡ con người trong cuộc sống hàng ngày. Rô-bốt nhỏ, hình quả bóng lăn quanh nhà, theo dõi người dùng và tương tác với các thiết bị thông minh khác như smartphone, TV, để cung cấp các dịch vụ khác nhau. Ballie có thể được sử dụng tại các khu vực an ninh hoặc làm trợ lý tại các trung tâm thể hình. 


Hyundai mang máy bay cá nhân đến CES 2020


Ballie trông giống một quả bóng tennis, được trang bị công nghệ AI để có thể di chuyển quanh nhà, hỗ trợ con người như một trợ lý cá nhân. Ballie có thể quan sát xung quanh nhà nhờ camera tích hợp, tự động bật điều hòa khi phòng quá nóng, hay khởi động rô-bốt dọn nhà khi thấy nhà bẩn. Như một quản gia đích thực, Ballie hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới, ở đó rô-bốt sẽ đồng hành, hỗ trợ sinh hoạt thường nhật của con người. Một chủ đề nóng khác là các phương tiện tương lai. Giáo sư Park Hee-joon lý giải. 


Tại triển lãm năm nay, Phó Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun đã tiết lộ tầm nhìn của công ty về công nghệ vận tải tương lai, bao gồm ba giải pháp. Đầu tiên là các phương tiện bay trên không thay vì chạy trên đường. Đây là một giải pháp thay thế hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng tắc đường ở các thành phố, khu đô thị. Giải pháp thứ hai là kết hợp di chuyển với các dịch vụ khác trên hành trình. Ví dụ, các phương tiện có thể đóng vai trò như nhà hàng, quán cafe, khách sạn, phòng khám, hiệu thuốc. Cuối cùng, hai giải pháp này có thể kết nối tại các trạm (hub), nơi vừa có các phương tiện cá nhân trên không, vừa có các phương tiện theo mục đích trên đường. Công ty Hyundai dự kiến sẽ thương mại hóa các dịch vụ di chuyển thông minh này vào năm 2028. Tôi cho rằng cảnh quan thành phố của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi trong 10 năm tới. 


Sự tiến hóa của TV với khả năng cuộn tròn, màn hình vô cực


Năm ngoái công ty ô tô Hyundai đã đem đến CES một chiếc xe đi bộ 4 chân. Tại triển lãm năm nay, doanh nghiệp này đã ra mắt một nguyên mẫu xe ô tô bay, phương tiện giao thông tương lai. Đây là cách nhà sản xuất ô tô thứ năm thế giới tuyên bố tầm nhìn về các giải pháp phương tiện thông minh. Trên thực tế, có khoảng 200 công ty trên toàn cầu đang phát triển các phương tiện hàng không cá nhân và dịch vụ di chuyển hàng không trong đô thị. Doanh nghiệp ô tô Hàn Quốc này đặt mục tiêu thống trị ngành công nghiệp ô tô với xe ô tô điện trên đường và xe ô tô bay trên không. Một điểm nổi bật khác tại CES năm nay là những cải tiến về đồ gia dụng. Ông Park Hee-joon cho biết thêm.


Công ty điện tử Samsung và LG đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường màn hình. Tại CES năm nay, Samsung đã trình diễn dòng TV tích hợp các tính năng AI mới, nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh. TV của Samsung không có viền, với màn hình gần như vô cực. Trong khi đó, LG lại gây ấn tượng mạnh với mẫu TV có thể cuộn, trải ra từ trên trần nhà. LG tin rằng doanh nghiệp này có lợi thế cạnh tranh so với Samsung về chất lượng hình ảnh, vốn không còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh màn hình. Có vẻ LG đang đi trước Samsung với công nghệ TV cuộn độc đáo của mình. 


Bài học của Hàn Quốc từ Triển lãm CES?


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang xâm nhập vào tất cả các ngành. Nhiều công nghệ mới đã trở thành hiện thực tại Triển lãm CES. Tuy nhiên, trên thực tế, Hàn Quốc vẫn thụt lùi khá xa so với Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản về các công nghệ liên quan và khả năng cạnh tranh. Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) đã so sánh Hàn Quốc với ba nước kể trên về 12 công nghệ mới, trong đó có AI, mạng Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (big data). Nếu xếp Hàn Quốc 100 điểm, thì Mỹ đạt 130 điểm, Nhật Bản 117 điểm và Trung Quốc 108 điểm. Tất nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là đầu tư phát triển công nghệ. Tuy nhiên, Hàn Quốc cần cải cách các hệ thống và luật pháp liên quan để khuyến khích doanh nghiệp khai thác các hướng kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến để lấy Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm bàn đạp cho đất nước phát triển hơn nữa trong tương lai không xa.

Lựa chọn của ban biên tập