Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mister Trot và cơn sốt nhạc Trot ở Hàn Quốc

#Tin giải trí l 2020-02-14

Giai điệu bạn bè

ⓒYONHAP News

Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của “cơn sốt” nhạc Trot mang âm hưởng truyền thống Hàn Quốc trong năm vừa qua, thì chương trình đang hot “미스터트롯 – Mister Trot” (Quý ông nhạc Trot) của đài TV Chosun hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc.


Mister Trot – chương trình siêu rating


Tập gần đây nhất của “Quý ông nhạc Trot” đã vượt mức rating hơn 27,5%. Kết quả nhà một phần là nhờ hiệu ứng của chương trình “미스트롯” (Nữ hoàng nhạc Trot) năm ngoái đấy, vì đây là mùa thứ 2 và cũng là phiên bản nam của “Nữ hoàng nhạc Trot”.


Ngay từ tập đầu phát sóng ngày 2 tháng 1, “Quý ông nhạc Trot” đã lập kỷ lục rating 12,5%, hơn gấp đôi con số 5,9% của tập đầu tiên “Nữ hoàng nhạc Trot”. Thêm vào đó, chỉ số ảnh hưởng (Content Power Index. CPI) trong tuần đầu tháng 1 của “Quý ông nhạc Trot” cũng chiếm luôn vị trí số 1 với hơn 296,4 điểm.

 

Một lần nữa thì “Quý ông nhạc Trot” cũng gây sốt không hề kém cạnh thành tích của “đàn chị” “Nữ hoàng nhạc Trot” hồi nửa đầu năm ngoái. Cứ sau mỗi buổi phát sóng thì những phần biểu diễn, thông tin về các thí sinh đều chiếm top đầu của bảng thời gian thực trên mục tìm kiếm, và thống trị toàn bộ các bảng xếp hạng luôn.


Một trong những lý do “Quý ông nhạc Trot” gây sốt là vì có sự tham gia của các thí sinh đến từ nhiều tầng lớp, ngành nghề khác nhau, như bộ đội, giáo viên, bác sĩ, ảo thuật gia, HLV thể dục, chủ nhà hàng, beatboxer, phóng viên, ca sĩ opera,...một số thí sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường nữa.


Bên cạnh đó, việc những tên tuổi lớn của làng nhạc Trot như Jang Yoon-jung, Jin Sung, Park Hyun-bin,... hay nhiều chuyên gia âm nhạc như Park Myung-soo, các thần tượng như Junsu (JYJ), Hyojung (trưởng nhóm Oh My Girls) làm giám khảo và cố vấn cũng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.


Sau 7 tập phát sóng, danh sách 20 thí sinh vào vòng cuối cùng đã lộ diện, và khán giả đang rất trông chờ những màn đối đầu của họ. Với hy vọng tìm ra những nam ca sĩ nhạc Trot mới góp phần tiếp lửa cho “cơn sốt” nhạc Trot của Hàn Quốc hiện nay, việc công chúng dành nhiều sự quan tâm chính là một thành công rất lớn của “Quý ông nhạc Trot”.


Các hoạt động liên quan đến nhạc Trot cũng đang gây được tiếng vang


Bên cạnh thành tích dẫn đầu tỷ suất người xem của “Quý ông nhạc Trot”, những hoạt động liên quan đến nhạc Trot cũng đang được đông đảo công chúng quan tâm.

  

Top 20 đã lộ diện sau tập 7 đã sẵn sàng gặp trực tiếp người hâm mộ. Tương tự tour diễn của các thí sinh “Nữ hoàng nhạc Trot” trong tháng 10 năm ngoái, top thí sinh của “Quý ông nhạc Trot” cũng sẽ chuẩn bị cho tour diễn qua 40 thành phố, mở màn ở Seoul trong tháng 4 năm nay. Và chắc chắn “buổi hòa nhạc”của các thí sinh top năm nay cũng sẽ lâm vào tình trạng cháy vé một lần nữa. Rồi các thí sinh cũng sẽ chạy show các chương trình giải trí trên truyền hình, quay quảng cáo ngay sau cuộc thi giống như Song Ga-in, Jung Mi-ae, Hong-ja,...đã làm được năm ngoái.


Có thể thấy không chỉ tham gia cuộc thi mà những hoạt động liên quan, các buổi hòa nhạc,...cũng góp phần làm nóng tên tuổi cho các thí sinh, và đưa nhạc Trot đến gần công chúng hơn.


Bên cạnh đó, vở nhạc kịch Trot đầu tiên ở Hàn Quốc dành cho mọi lứa tuổi là “트롯 연가” (Bản tình ca Trot) công diễn ngày 12 tháng 3 cũng đang khiến dư luận vô cùng quan tâm.


Với ý tưởng biến thể loại nhạc Trot được yêu thích thành nhạc kịch, “Bản tình ca Trot” có sự tham gia của các nghệ sĩ nhạc kịch cùng nhiều thí sinh được yêu thích từ chương trình “Nữ hoàng nhạc Trot” như Jung Da-kyeong, Kim So-you, Kim Hee-jin..., chắc chắn sẽ thu hút nhiều khán giả tới rạp.


Ngoài ra, còn một lý do khác khiến “cơn sốt” nhạc Trot thu hút nhiều người gần đây chính là việc MC quốc dân Yoo Jae-suk nhận thử thách làm ca sĩ nhạc Trot trong chương trình “놀면 뭐하니?” (Bạn chơi gì?) của đài MBC nè anh.


Tháng 11 năm ngoái, Yoo Jae-suk cũng đã phát hành album nhạc Trot đầu tiên với nghệ danh Yoo San-seul. Xuất phát từ một thử thách trong chương trình giải trí, Yoo Jae-suk đã dành luôn giải tân binh trong lễ trao giải “Các chương trình giải trí” của đài MBC 2019, thế mới thấy “cơn sốt” nhạc Trot hiện đang rất lớn.

 

Có thể nói nhờ thử thách ca sĩ nhạc Trot của MC quốc dân Yoo jae-suk, cơn sốt nhạc Trot ngày càng nóng và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh “cơn sốt Song Ga-in” thì “cơn sốt Yoo San-seul” cũng góp phần thúc đẩy nhạc Trot tìm lại thời hoàng kim.


Nhiều gương mặt thân quen cũng mong muốn trở thành “Song Ga-in thứ hai”


Việc Song Ga-in “vụt sáng” thành sao từ chương trình “Nữ hoàng nhạc Trot” đã khiến rất nhiều “gương mặt thân quen” tìm đến “Quý ông nhạc Trot” với mong muốn sẽ trở thành một Song Ga-in thứ 2. Rất nhiều thần tượng và thực tập sinh nổi tiếng đã tham gia chương trình “siêu rating” này.

 

Sang-il, giọng ca chính của nhóm nhạc nam SNUPER ra mắt năm 2015, đã tham gia chương trình. Trước đây, nam idol sinh năm 1993 cũng từng tham gia chương trình cứu vớt thần tượng The Unit. Một idol khác đã ghi danh vào đấu trường này là Yoon-sung (Romeo), cựu thí sinh chương trình "MIXNINE". Giọng ca sinh năm 1996 này từng debut năm 2015.


Gương mặt quen thuộc khác trong dàn thí sinh là Won-hyuk, sinh năm 2002 và đã từng tranh tài trên "Produce X 101" với tư cách thực tập sinh của E Entertainment. Ngoài việc giành tình yêu số 1 ở thể loại rap, Won Hyuk còn nổi tiếng với tình yêu dành cho nhạc trot. Nghệ sĩ từng trực thuộc CUBE là Roh Ji-hoon đã trở thành thí sinh của “Quý ông nhạc Trot” sau khi chuyển hướng âm nhạc gần đây. Roh Ji-hoon từng debut với tư cách ca sĩ năm 2012.


Thành viên Hyuk-jin của nhóm A.cian cũng tham gia thử thách này. Anh sinh năm 1992 và là giọng ca chính của nhóm nhạc. Cựu thành viên nhóm Offroad Dae-won cũng có mặt trong tốp thí sinh. Nam idol sinh năm 1991 từng đảm nhận vị trí giọng ca chính và trưởng nhóm Offroard.


“Quý ông nhạc Trot” thu hút không chỉ các thành phần thí sinh đa dạng mà cả các idol và thực tập sinh nổi tiếng, chứng tỏ sức hút “không phải dạng vừa” của mình. Đặc biệt, đây là dịp để những thần tượng và thực tập sinh thử sức với một dòng nhạc hoàn toàn khác, và biết đâu sẽ mở ra cơ hội nổi tiếng cho mình.


Trong danh sách top 20 chung cuộc sẽ có những cái tên ở lại và những người ra đi, nhưng danh tiếng sau “Quý ông nhạc Trot” sẽ giúp ích phần nào cho những nghệ sĩ mới đang và sẽ theo đuổi dòng nhạc âm hưởng truyền thống luôn được yêu thích ở Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập