Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

“Đạo luật Goo Ha-ra” không được thông qua tại Quốc hội khóa XX

#Tin giải trí l 2020-05-22

Giai điệu bạn bè

ⓒ YONHAP News

Luật sư đại diện cho anh trai cố ca sĩ Goo Ha-ra về việc thành lập đạo luật nhằm thay đổi luật thừa kế tại Hàn Quốc ngày 20/5 đã chia sẻ cụ thể về các diễn biến mới nhất.

Theo đó, Ủy ban Tư pháp và pháp chế tại Quốc hội khóa XX ngày 19/5 đã xem xét các đề xuất sửa đổi luật dân sự trong danh sách chờ thẩm định, và quyết định 5 đề xuất cần được cân nhắc thêm. Tuy nhiên, Ủy ban cũng đồng tình là toàn bộ hệ thống luật thừa kế của Hàn Quốc cần được xem xét lại.

Về nguyên tắc, quy trình đánh giá “Đạo luật Goo Ha-ra” sẽ vẫn tiếp tục, nhưng do đây là cuộc họp cuối cùng của Quốc hội khóa XX, nên trên thực tế kiến nghị này đã bị bãi bỏ.

Luật sư Noh Jong-eon đại diện cho anh trai Goo Ha-ra là Goo Ho-in cho biết đây chưa phải là kết thúc. Quốc hội đang còn rất nhiều dự luật tồn đọng phải thông qua, và có vẻ không đủ thời gian để kiến nghị đạo luật có thể đáp ứng đầy đủ quy trình thẩm định. Tuy nhiên, luật sư Noh cho biết sẽ sửa đổi một số phần và nỗ lực hết sức để Quốc hội thông qua đạo luật này.

Gia đình Goo Ha-ra đã vướng vào tranh chấp pháp lý sau khi mẹ ruột của nữ ca sĩ, bỏ rơi hai anh em từ khi họ còn nhỏ, quay về và đòi một nửa số tài sản thừa kế. Goo Ho-in đã đâm đơn kiện, yêu cầu tòa án đánh giá khoản phân chia thừa kế, cân nhắc việc mẹ của hai anh em đã từ bỏ quyền giám hộ cũng như vắng mặt trong phần lớn cuộc đời họ.

Anh trai Goo Ha-ra đã kêu gọi thành lập “Đạo luật Goo Ha-ra” giúp sửa đổi luật thừa kế để các gia đình khác sẽ không phải trải qua trường hợp tương tự trong tương lai.

Theo luật hiện hành, cha mẹ có quyền thừa kế tài sản của con đã chết, trừ trường hợp cha hoặc mẹ chịu trách nhiệm trực tiếp về các chết của người quá cố, hoặc có sai lệch trong di chúc. “Đạo luật Goo Ha-ra” kêu gọi mở rộng phạm vi đối tượng bị truất quyền thừa kế, bao gồm cả những người không thực hiện đầy đủ trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc con cái.

Lựa chọn của ban biên tập