Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tình hình tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tại Hàn Quốc

2021-04-03

Tin tức

ⓒYONHAP News

Từ 9 giờ sáng ngày 1/4, Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) cho người trên 75 tuổi tại 46 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, chính thức chuyển sang tiêm phòng toàn dân sau hơn một tháng tiêm cho các đối tượng ưu tiên từ cuối tháng 2 tới cuối tháng 3.

 

Tiêm cho người trên 75 tuổi

Tổng số người trên 75 tuổi tại Hàn Quốc là 3.509.000 người, gồm những người sinh trước ngày 31/12/1946. Trong đó, có 86% đã đồng ý tiêm phòng, căn cứ theo kết quả khảo sát với 2,04 triệu người thuộc diện tiêm phòng.

Trước tiên từ ngày 1/4, cơ quan y tế sẽ tiêm vắc-xin cho hơn 154.000 người sống và làm việc ở các cơ sở dành cho người cao tuổi tại các trung tâm tiêm chủng địa phương. Trong số này, đã có 93% đồng ý tiêm vắc-xin. Cho tới cuối tháng 3, Hàn Quốc đã tiêm cho đối tượng ưu tiên là người sống và làm việc tại các viện dưỡng lão, đội ngũ nhân viên y tế tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, nhân viên phòng dịch tuyến đầu, người làm việc tại các cơ quan y tế có rủi ro lây nhiễm cao. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch lập thêm ở mỗi thành phố, quận, huyện ít nhất một trung tâm tiêm chủng, để nâng cao tính tiếp cận và đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

 

Tình hình tiêm chủng và mở rộng đối tượng tiêm

Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm phòng vắc-xin COVID-19 từ ngày 26/2. Tính tới cuối tháng 3, đã có 71% đối tượng ưu tiên tiêm chủng, tương đương hơn 876.000 người, đã tiêm xong vắc-xin mũi một. Con số này tương đương 1,69% tổng dân số Hàn Quốc (52 triệu người). Trong đó, có 815.000 người tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh), 61.000 người tiêm vắc-xin của hãng dược Pfizer. Cả hai loại vắc-xin này đều phải tiêm hai mũi. Vắc xin của hãng AstraZeneca tiêm hai mũi cách nhau 10 tuần, của hãng Pfizer cách nhau ba tuần. Những người tiêm vắc-xin của hãng Pfizer đã bắt đầu tiêm mũi hai từ ngày 20/3, tính tới cuối tháng 3 đã có 13.000 người hoàn tất tiêm cả hai mũi. Có tổng cộng 10.698 trường hợp báo cáo có phản ứng bất thường sau khi tiêm, tương đương 1,2% tổng số người tiêm cả hai mũi. Trong đó, 28 trường hợp báo cáo tử vong, hiện vẫn chưa xác định được có liên quan với việc tiêm chủng hay không. Trong tháng 4, Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng tiêm chủng. Trong tuần thứ hai của tháng 4, Chính phủ sẽ tiến hành tiêm cho đối tượng sống và làm việc tại các cơ sở người khuyết tật, trại giam; tuần thứ ba của tháng 4 tiêm cho các cơ sở cư trú của người bị bệnh lao, bệnh phong, cơ sở chăm sóc người cao tuổi quy mô nhỏ; tuần thứ tư tiêm cho các cơ sở dành cho người vô gia cư.

 

Tình hình lây nhiễm COVID-19

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc. Số ca nhiễm sau một thời gian lên xuống ở ngưỡng 300-400 ca/ngày đã tăng vọt lên mốc 500 ca trong ngày đầu tiên của tháng 4, có chiều hướng tăng dần. Đặc biệt, số ca nhiễm mới sau một thời gian tập trung ở Seoul và các địa phương lân cận thủ đô hiện đang lan ra toàn quốc, gây lo ngại lớn. Đặc biệt, lưu lượng di chuyển của người dân được dự báo sẽ tăng mạnh vào mùa xuân, thêm vào đó trong tháng 4 lại có nhiều sự kiện lớn, như lễ Phục sinh, bầu cử địa phương bổ sung 7/4, đặt công tác phòng dịch vào tình thế hết sức bất lợi. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc một mặt nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, mặt khác liên tiếp đề nghị người dân tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch trong đời sống thường ngày.

Lựa chọn của ban biên tập