Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tranh cãi Hàn-Nhật về bản đồ Olympic ghi chú sai đảo Dokdo

2021-06-05

Tin tức

ⓒKBS News

Ghi chú đảo Dokdo

Trên trang chủ của Thế vận hội mùa hè Tokyo, Chính phủ Nhật Bản giới thiệu về cung đường rước đuốc Olympic. Trong bản đồ toàn nước Nhật, ở vị trí phía trên tỉnh Shimane, tương ứng với vị trí đảo Dokdo của Hàn Quốc, có đánh dấu một chấm nhỏ, thể hiện hòn đảo này là lãnh thổ của Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc từng phản đối vấn đề này vào tháng 7/2019 và ngày 24/5 vừa qua, nhiều lần yêu cầu Tokyo sửa lại, nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên phần ghi chú này. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu trong buổi họp báo ngày 28/5 vừa qua khẳng định đảo Dokdo rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản xét theo khía cạnh lịch sử, lập luận của Hàn Quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận. Trước câu hỏi của báo giới về việc một số chính trị gia Hàn Quốc đang kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa hè Tokyo, ông Kato trả lời nước này sẽ đối phó một cách sáng suốt nhất, quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và không phận quốc gia một cách cứng rắn. Nói cách khác, Chính phủ Nhật Bản tuyệt đối không có ý định sửa lại ghi chú về đảo Dokdo, ngược lại còn coi Olympic sắp tới là “cơ hội vàng” để đẩy mạnh chủ quyền lãnh thổ với hòn đảo của Hàn Quốc.


Một Thế vận hội mù mịt

Thế vận hội là một đại hội thể thao đơn thuần, các hành vi can thiệp chính trị đều bị nghiêm cấm. Việc Tokyo đưa vấn đề chủ quyền lãnh thổ vào “sân chơi quốc tế” này rõ ràng là đang thách thức toàn diện với tinh thần Olympic. Đặc biệt, hiện vẫn còn chưa chắc liệu Nhật Bản có thể tổ chức suôn sẻ Thế vận hội hay không khi số ca nhiễm mới COVID-19 ở nước này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Báo Asahi, đơn vị tài trợ Olympic mùa hè Tokyo, đã đăng bài bình luận hối thúc Chính phủ Thủ tướng Suga Yoshihide hủy sự kiện này. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn giữ vững quyết tâm tổ chức Thế vận hội trong bất cứ tình huống nào. Thậm chí, truyền thông nước này còn đưa tin rằng Tokyo có ý định lập ra “điều khoản miễn trách nhiệm” và nhận sự đồng ý của các vận động viên. Theo điều khoản này, nếu một vận động viên bị nhiễm COVID-19 trong thời gian thi đấu tại Thế vận hội thì trách nhiệm thuộc về cá nhân vận động viên đó. Việc IOC và Nhật Bản đều thúc đẩy tổ chức Olympic chính là vì những lợi ích to lớn đi kèm. Rốt cuộc, Nhật Bản sẽ khó tránh khỏi bị chỉ trích là vì “tiền” mà đánh cược sinh mạng của các vận động viên.


Chỉ trích

Việc Chính phủ Nhật Bản đưa vấn đề chủ quyền đảo Dokdo vào Thế vận hội là tuyệt đối không thể chấp nhận theo lẽ thường. Điều này không khác nào chính nước đăng cai lại đang tự biến Olympic trở thành “vũ đài tuyên truyền chính trị” vì lợi ích riêng. Điều này chắc chắn sẽ không mang lại lợi ích gì cho Nhật Bản, mà chỉ gây thêm khó khăn chồng chất cho việc tổ chức Olympic một cách suôn sẻ trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hơn nữa còn sẽ kéo tụt vị thế quốc tế của Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập