Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

OBIGO – nhà cung cấp trình duyệt cho ô tô

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2021-06-07

ⓒ OBIGO

Doanh nghiệp phát triển phần mềm ô tô thông minh


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về OBIGO, nhà cung cấp nền tảng ô tô thông minh. 

Chứng kiến chiếc điện thoại thông minh lần đầu tiên ra mắt năm 2007, Giám đốc Hwang Do-yeon của OBIGO dự đoán chiếc ô tô thông minh như một chiếc smartphone sẽ sớm ra đời. Trước khi thành lập OBIGO, Giám đốc Hwang Do-yeon từng làm việc tại công ty điện tử Samsung và một công ty nước ngoài chuyên phát triển và bán sản phẩm công nghệ. Ban đầu, OBIGO kinh doanh trình duyệt web trên điện thoại di động, song đã chuyển hướng sang các ứng dụng cho ô tô từ năm 2009 sau khi nhận thấy nhiều tài xế vẫn quen sử dụng bản đồ chỉ đường trên điện thoại dù tính năng này được tích hợp sẵn trên xe ô tô, bất chấp điều này khá bất tiện nếu như có cuộc gọi đến. OBIGO hiện đã trở thành một trong các nhà cung cấp nền tảng cho xe ô tô có tên tuổi trên thế giới. Nền tảng này cho phép người dùng tải và cài đặt ứng dụng trên xe, tương tự như trên điện thoại thông minh. Ông Hwang Do-yeon cho biết. 


Thiết lập môi trường để ứng dụng của điện thoại chạy trên ô tô


Trước khi smartphone ra đời, điện thoại vốn chỉ để nghe và gọi. Song ngày nay, mọi người đang sử dụng và làm việc với smartphone nhiều hơn, như dùng để định vị khi lái xe. Trong khi đó, hệ thống định vị chỉ đường tích hợp sẵn trên ô tô lại không được sử dụng mấy dù chiếm nhiều diện tích. Trên thực tế, màn hình hiển thị trên xe ô tô có thể sử dụng để chỉ đường hay phát nhạc. Đó là những gì chúng tôi đang phát triển, tức xây dựng nền tảng giúp các ứng dụng có thể được tải xuống và kích hoạt trên màn hình hiển thị trong xe ô tô.


Cung cấp nền tảng cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu


Thị trường xây dựng nền tảng ứng dụng trên ô tô đang phát triển nhanh chóng. OBIGO đã sớm nhận ra và nhảy vào thị trường tiềm năng này, song cũng gặp không ít khó khăn. Đó là bởi phát triển công nghệ đã khó, tạo ra công nghệ được công nhận trên toàn cầu càng khó hơn. Ban đầu, OBIGO đã không giành được nhiều đơn hàng do nhận diện thương hiệu thấp. Song công ty đã vượt qua nhiều bài kiểm tra, chứng tỏ được năng lực công nghệ và ký được hợp đồng với các công ty nước ngoài. Trong 10 năm qua, OBIGO đã và đang cung cấp nền tảng ô tô thông minh cho 8 trong 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Giám đốc Hwang Do-yeon chia sẻ.


Khác với các nhà xuất khẩu Hàn Quốc thường gây dựng danh tiếng tại thị trường nội địa trước khi tiến ra nước ngoài, OBIGO đã chủ động xuất khẩu các giải pháp của mình. Một trong ba hãng ô tô hàng đầu thế giới là Toyota, Volkswagen, Renault đang sử dụng nền tảng của chúng tôi. Nếu như Android và Windows là các hệ điều hành phổ biến trên điện thoại di động và máy tính cá nhân, thì QNX là hệ điều hành dành cho xe ô tô. Trình duyệt của OBIGO được cài đặt trong hệ điều hành QNX, giống như trình duyệt Chrome được cài trên smartphone. Nói cách khác, trình duyệt của OBIGO có thể sử dụng cho những xe sử dụng hệ điều hành QNX. 


Sở hữu công nghệ gốc với 98 bằng sáng chế trong và ngoài nước


Thời kỳ hoàng kim của OBIGO sắp bắt đầu khi kỷ nguyên về một chiếc ô tô siêu kết nối đang đến gần. Ô tô được kết nối với nhau, hay kết nối với các hệ thống khác ngoài ô tô để giao tiếp. Theo công ty tư vấn toàn cầu McKinsey, thị trường xe hơi kết nối toàn cầu ước tính có quy mô 1.500 tỷ USD vào năm 2030. Theo xu hướng này, giá trị của OBIGO chắc chắn sẽ tăng lên. Khi nhu cầu về công nghệ liên quan, các bằng sáng chế của công ty càng có giá trị. Năm 2018, OBIGO sở hữu 30% bằng sáng chế hạng A, song con số này đã tăng lên 78% vào năm ngoái. Giám đốc Hwang Do-yeon cho biết thêm. 


Thay vì cung cấp các dịch vụ tư vấn như một số nhà phát triển phần mềm Hàn Quốc, OBIGO kinh doanh theo hình thức nhận tiền bản quyền cho mỗi nền tảng được cài đặt. Song, để trở thành một nhà cung cấp nền tảng là không hề dễ dàng. Công ty chúng tôi đã mất trung bình 4 năm để được xác minh về công nghệ tại châu Âu trước khi bán sản phẩm trên thị trường toàn cầu và thu tiền bản quyền. Vượt qua quy trình kiểm chứng nghiêm ngặt đó, chúng tôi đã chứng tỏ được năng lực công nghệ và điểm khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Nền tảng của chúng tôi cho phép cài đặt các ứng dụng khác nhau. Khi các ứng dụng mới được thêm vào nền tảng, chúng tôi thu phí hoa hồng. Ngày nay, kinh doanh ứng dụng có thể tạo ra một doanh nghiệp lớn như Kakao hay Coupang. Tương tự, chúng tôi có thể xây dựng ứng dụng riêng và trở thành doanh nghiệp kỳ lân trong ngành ô tô. 


Mục tiêu trở thành công ty dịch vụ di động toàn cầu


Kỷ nguyên xe ô tô tương lai sẽ mở ra cơ hội mới cho OBIGO. Các phương tiện tự lái dự kiến sẽ sớm được thương mại hóa, tạo ra hệ sinh thái mới trong ngành công nghiệp vận tải. Trong kỷ nguyên mới, người lái xe có thể mua sắm trên xe, kể cả mua xăng mà không cần sử dụng smartphone hay quẹt thẻ tín dụng, hoặc dùng “dịch vụ di chuyển” để thông báo về thời điểm thay dầu động cơ qua dữ liệu sử dụng trên xe. Để đi tiên phong trên thị trường, OBIGO có kế hoạch hợp tác với nhiều doanh nghiệp khác nhau, như xây dựng các dịch vụ giải trí, trải nghiệm trên xe cho xe tự lái. Giám đốc Hwang Do-yeon chia sẻ. 


OBIGO dự kiến sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán KOSDAQ vào tháng 7 tới. Trên thực tế, rất khó để một công ty non trẻ phát hành cổ phiếu công khai lần đầu (IPO) trên sàn chứng khoán. Đây thực sự là một thành quả tuyệt vời đối với công ty. Hiện tại, OBIGO đang tập trung vào hai mảng, bao gồm tích hợp các ứng dụng có sẵn trên điện thoại như Youtube hay Netflix trên ô tô và phát triển các dịch vụ dành riêng cho xe ô tô. Công ty có kế hoạch mở rộng các nền tảng đã phát triển và tích hợp các ứng dụng dành riêng cho ô tô, làm phong phú thêm trải nghiệm của người dùng khi ngồi sau tay lái. Đó là mục tiêu của OBIGO. 

Lựa chọn của ban biên tập