Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nội dung kỳ vọng huy chương của đoàn thể thao Hàn Quốc: Bắn cung

2021-07-13

1. Bắn cung – niềm tin vững chắc vào các cung thủ

Photo :© YONHAP News

1. Bắn cung – niềm tin vững chắc vào các cung thủ

Để đạt mục tiêu đề ra là xếp thứ 10 toàn đoàn, đoàn thể thao Hàn Quốc phải nỗ lực giành nhiều huy chương nhất có thể ở các bộ môn thế mạnh, và một trong số đó là bắn cung. Hàn Quốc được coi là cường quốc số một thế giới ở bộ môn này. Đội tuyển bắn cung Hàn Quốc từng đạt ba huy chương vàng ở mỗi kỳ Olympic Seoul 1988, Sydney 2000, Athens 2004, London 2012. Đặc biệt, tại Olympic Rio 2016, các cung thủ Hàn Quốc đã đạt thành tích vang dội, lần đầu tiên trong lịch sử càn quét toàn bộ 4 huy chương vàng cá nhân và đồng đội của bộ môn này.
Olympic Tokyo 2020 lần này được bổ sung thêm nội dung hỗn hợp nam nữ, nâng tổng số huy chương vàng bộ môn bắn cung lên con số 5. Tất nhiên, đội tuyển bắn cung Hàn Quốc đang đặt mục tiêu cao nhất đó là giành toàn bộ số huy chương vàng năm nay.

2. Điểm mặt những “niềm hy vọng vàng”

Photo :© YONHAP News

2. Điểm mặt những “niềm hy vọng vàng”

Có 6 cung thủ đã vượt qua được cuộc cạnh tranh đầy quyết liệt để giành chiếc vé tới Tokyo, đó là Kim Woo-jin, Oh Jin-hyuk, Kim Je-deok, Kang Chae-young, Jang Min-hee và An San.


Trong số các vận động viên nam, có hai cái tên đáng tin cậy là Kim Woo-jin, người từng giành huy chương vàng nội dung đồng đội ở Olympic Rio 2016, và Oh Jin-hyuk với tấm huy chương vàng nội dung cá nhân tại Olympic London 2012.


Ngoài ra còn có cung thủ trẻ Kim Je-deok, hiện đang là học sinh trung học phổ thông. Tại Giải vô địch bắn cung châu Á diễn ra vào đầu tháng 6, Kim Je-deok đã xuất sắc vượt qua đàn anh Kim Woo-jin để giành ngôi vị quán quân, khẳng định thực lực tầm cỡ thế giới ở tuổi đời còn rất trẻ.

3. Nữ cung thủ lập kỷ lục thế giới

Photo :© YONHAP News

3. Nữ cung thủ lập kỷ lục thế giới

Nhân vật chính của đội tuyển bắn cung nữ là “chị cả” Kang Chae-young. Tại Giải vô địch bắn cung thế giới năm 2019, cô đã giành tổng điểm cá nhân là 692 điểm, tổng điểm đồng đội là 1.388 điểm, đều là kỷ lục mới của bắn cung thế giới. Đây là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi, sau thất bại tại vòng tuyển chọn vận động viên quốc gia tham dự Thế vận hội Rio 2016 cách đây 5 năm. Khi đó, Kang xếp thứ 4, thua người đứng thứ ba chỉ 1 điểm, bỏ lỡ chiếc vé dự Olympic. Tuy nhiên, thất bại đó càng làm cô trở nên mạnh mẽ hơn. Kết quả là tháng 4 vừa qua, Kang đã đứng thứ nhất trong vòng tuyển chọn lần hai vận động viên bắn cung quốc gia tham dự Thế vận hội Tokyo, lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được suất tham dự Olympic.


Các nữ cung thủ Hàn Quốc đang đặt mục tiêu giành huy chương vàng nội dung đồng đội nữ thứ 9 liên tiếp tại Thế vận hội. Đây là một trọng trách lớn đặt trên vai của người chị cả, đội trưởng Kang Chae-young. Ngoài ra, đội tuyển bắn cung nữ còn có cung thủ Jang Min-hee nổi tiếng với những mũi tên đầy uy lực, hay cung thủ An San với “tinh thần thép”. Vậy nên lần này, chắc chắn người hâm mộ thể thao Hàn Quốc sẽ có thể tiếp tục tin tưởng hoàn toàn vào các nữ cung thủ.

4. . Chung kết nội dung hỗn hợp nam nữ ngày 24/7

Photo :© YONHAP News

4. . Chung kết nội dung hỗn hợp nam nữ ngày 24/7

Chỉ một ngày sau lễ khai mạc Olympic, tức ngày 24/7, sẽ diễn ra phần thi chung kết nội dung hỗn hợp nam nữ bộ môn bắn cung. Nội dung này được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Hàn Quốc. Chiến lược của huấn luyện viên trưởng Park Chae-soon là lựa chọn vận động viên đạt thành tích tốt trong vòng loại các nội dung cá nhân nam, nữ diễn ra vào ngày khai mạc, để thi đấu nội dung hỗn hợp nam nữ. Bắn cung là một bộ môn chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như thời tiết, địa điểm thi đấu.


Vậy nên đội tuyển bắn cung Hàn Quốc đã tập luyện rất chăm chỉ để thích nghi với mọi điều kiện thi đấu khác nhau, như tập luyện tại sân bóng chày nhiều tiếng ồn, tập lặn dưới nước, thậm chí cả “hành quân” trong đêm để mài giũa ý chí sắt đá. Đội tuyển còn thiết kế một trường bắn mô phỏng trường bắn cung Yumenoshima, nơi sẽ diễn ra phần tranh tài bộ môn bắn cung tại Thế vận hội Tokyo, ở làng vận động viên ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong. Trong tháng trước, đội tuyển đã có chuyến tập huấn đặc biệt ở đảo Jaeun (huyện Sinan, tỉnh Nam Jeolla), nơi được cho là có khí hậu, môi trường tương tự với trường bắn cung Yumenoshima.


Là đội mạnh với nhiều thành tích, đội tuyển bắn cung Hàn Quốc bị coi là “kẻ thù chung” của tất cả các đối thủ khác tại Thế vận hội. Thậm chí, luật chơi bộ môn này còn bị thay đổi để kìm hãm các cung thủ Hàn Quốc. Rốt cuộc, chính sức mạnh tinh thần của các vận động viên sẽ quyết định tới màu sắc của tấm huy chương. Người hâm mộ sẽ tiếp tục tin tưởng và kỳ vọng lớn vào bắn cung Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập