Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giới doanh nghiệp Hàn Quốc ra mắt cơ chế thảo luận hợp tác thúc đẩy nền kinh tế hydro

2021-09-11

Tin tức

ⓒYONHAP News

Ngày 8/9, lãnh đạo các công ty lớn Hàn Quốc đã chính thức ra mắt và mở phiên họp toàn thể đầu tiên Hội nghị cấp cao về kinh doanh hydro Hàn Quốc (Korea H2 Business Summit) tại Trung tâm triển lãm Kintex (thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi). Trong thời gian tới, Hội nghị sẽ đóng vai trò xúc tiến hợp tác giữa cách doanh nghiệp trong nước ở lĩnh vực hydro, đề xuất chính sách liên quan lên Chính phủ, thúc đẩy nền kinh tế hydro. Các công ty thành viên nhất trí sẽ cùng hợp lực để xây dựng một xã hội hydro, tiến tới mục tiêu trung hòa carbon.

 

Hội nghị cấp cao về kinh doanh hydro Hàn Quốc

Có tổng cộng 15 công ty thành viên tham gia vào Hội nghị cấp cao về kinh doanh hydro Hàn Quốc, trong đó có các tập đoàn lớn như ô tô Hyundai, SK, Lotte, Posco. Ba thành viên sáng lập là ô tô Hyundai, SK và Posco đóng vai trò là đồng Chủ tịch Hội nghị. Theo thứ tự, tập đoàn ô tô Hyundai sẽ là đại diện đầu tiên cho cơ chế thảo luận và hợp tác này.

 

Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun cho biết mặc dù Hàn Quốc chậm hơn các nước phát triển khác trong việc phát triển hệ sinh thái hydro, nhưng các doanh nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh toàn cầu, nên hoàn toàn có thể tự tin. Ông hy vọng Hội nghị sẽ trở thành một nền tảng tiên phong, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế hydro, không chỉ giúp tăng năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp riêng lẻ, mà còn kết nối doanh nghiệp, chính sách, tài chính làm một, hoàn thiện và nâng cao tính cạnh tranh hệ sinh thái công nghiệp hydro của Hàn Quốc.

 

Trước đó, lãnh đạo các tập đoàn SK, Posco, Hanwha, Hyosung đã công bố kế hoạch đầu tư 43.400 tỷ won (37,2 tỷ USD) ở lĩnh vực kinh tế hydro như sản xuất, vận chuyển và lưu trữ hydro, từ nay cho tới năm 2030.

 

Quá trình ra mắt và kế hoạch hành động

Vào tháng 3 năm nay, lãnh đạo ba tập đoàn lớn là Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun, Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won và Chủ tịch tập đoàn Posco Choi Jung-woo đã nhóm họp và nhất trí các doanh nghiệp phải hợp lực để thúc đẩy nền kinh tế hydro. Hội nghị cấp cao về kinh doanh hydro Hàn Quốc được bắt nguồn từ quyết tâm này của ba tập đoàn lớn. Sau đó, Chủ tịch tập đoàn Hyosung Cho Hyun-joon cũng bày tỏ ý định tham gia. Tới tháng 6, Chủ tịch 4 tập đoàn lớn gặp gỡ và tuyên bố chính thức về việc cho ra mắt một cơ chế thảo luận và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước về hydro. Nối tiếp Hyosung, thêm các tập đoàn khác như Lotte, Hanwha, Doosan cũng quyết định tham gia, quy mô số công ty thành viên tham gia Hội nghị ngày càng tăng.

 

Hội nghị cấp cao về kinh doanh hydro Hàn Quốc dự kiến sẽ họp định kỳ để lựa chọn các bài toán hợp tác trọng điểm theo từng lĩnh vực, như công nghệ, chính sách, hợp tác toàn cầu, đề ra phương án xúc tiến cụ thể. Ngoài ra, Hội nghị sẽ họp phiên toàn thể có sự tham gia của tất cả các công ty thành viên vào tháng 9 hàng năm, để chia sẻ về các vấn đề nổi cộm, tình hình chung và phương án hợp tác. Ngoài ra, định kỳ vào nửa đầu năm, các công ty thành viên sẽ tổ chức sự kiện “Ngày đầu tư”, mời các đối tác đầu tư trong và ngoài nước, tìm kiếm phương án thúc đẩy đầu tư liên quan tới hydro.

 

Trung hòa carbon và kinh tế hydro

Trung hòa carbon đang là chủ đề được quan tâm trên toàn thế giới, trong đó có lĩnh vực kinh tế hydro. Hydro là một nguồn tài nguyên năng lượng dễ tìm nhất trên Trái đất, không thể bị cạn kiệt và không gây hại môi trường. Kinh tế hydro chỉ nền kinh tế tương lai khi hydro trở thành nhiên liệu chính thay thế dầu mỏ, một loại nhiên liệu hóa thạch dễ bị cạn kiệt. Ở lĩnh vực phương tiện di chuyển, việc chuyển đổi sang xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hydro đang trở thành một xu thế mới. Không những thế, kinh tế hydro là một xu thế không thể tránh khỏi ở toàn bộ ngành công nghiệp. Theo đó, cuộc cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu nhằm đi đầu nền kinh tế hydro đang bắt đầu trở nên khốc liệt.

 

Đầu năm 2019, Hàn Quốc đề ra lộ trình thúc đẩy kinh tế hydro, trong đó đề ra tầm nhìn trở thành quốc gia đi đầu thế giới về kinh tế hydro cho tới năm 2040. Tuy nhiên, Hàn Quốc có điều kiện địa lý bất lợi để có thể sản xuất hydro xanh, phần lớn ngành công nghiệp hydro mới chỉ tập trung vào lĩnh vực khai thác, cần có sự phát triển một cách cân bằng. Hội nghị cấp cao về kinh doanh hydro sẽ đặt trọng tâm vào việc đưa Hàn Quốc tiến vào lĩnh vực sản xuất, vận chuyển hydro từ nước ngoài, đảm bảo một chuỗi cung ứng hydro ổn định, đi đầu và sở hữu sớm các công nghệ mới quan trọng liên quan tới hydro.

Lựa chọn của ban biên tập