Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc liên Triều

2021-10-09

Tin tức

ⓒYONHAP News

Đường dây liên lạc liên Triều đã hoạt động bình thường trở lại 55 ngày sau khi Bắc Triều Tiên đơn phương cắt liên lạc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá việc đường dây liên lạc được nối lại đã tạo ra nền tảng để ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, khôi phục quan hệ liên Triều.

 

Khôi phục đường dây liên lạc

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 4/10, miền Bắc đã nối lại liên lạc với miền Nam thông qua đường dây liên lạc quân sự trên biển Đông và biển Tây, và Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung. Hai ngày sau, miền Bắc cũng trả lời liên lạc của miền Nam thông qua “Mạng vô tuyến chung giữa tàu thương mại quốc tế”, đường dây nóng giữa tàu chiến hai nước, khôi phục hoàn toàn các kênh liên lạc giữa hai bên.

 

Trước đó, vào ngày 27/7, hai miền Nam-Bắc nối lại toàn bộ các đường dây liên lạc liên Triều sau hơn 13 tháng bị cắt đứt. Hai miền tiến hành điện đàm định kỳ vào 9 giờ sáng và 5 chiều hàng ngày để kiểm tra hoạt động của các đường dây liên lạc. Tuy nhiên, tới ngày 10/8, miền Bắc lại một lần nữa đơn phương cắt đứt liên lạc để phản đối việc liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung. Trong bài phát biểu trước khóa họp Đại hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội) vào ngày 29/9, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố nối lại đường dây liên lạc liên Triều từ đầu tháng 10. Kết quả là chỉ 5 ngày sau, miền Bắc trả lời liên lạc của phía miền Nam.

 

Về điều này, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc phải tích cực nỗ lực để khắc phục quan hệ liên Triều, giải quyết các bài toán tiên quyết quan trọng giữa hai bên, nhằm mở ra một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương.

 

Đường dây liên lạc liên Triều

Đúng như tên gọi, đường dây liên lạc liên Triều là một kênh trao đổi quan trọng kết nối hai miền Nam-Bắc. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai bên đã không hề có bất cứ phương tiện trao đổi nào, nên việc duy trì đường dây liên lạc liên Triều là điều hết sức quan trọng. Đường dây liên lạc còn đóng vai trò là thước đo cho quan hệ liên Triều. Nếu quan hệ liên Triều diễn biến thuận lợi thì đường dây liên lạc cũng hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, nếu Bắc Triều Tiên có  bất mãn với phía Hàn Quốc và đẩy tình hình xấu đi, thì nước này sẽ bắt đầu bằng việc không trả lời liên lạc của phía miền Nam. Rồi sau đó, nếu miền Bắc muốn nối lại đối thoại, thì bước đi đầu tiên là khôi phục đường dây liên lạc. Đường dây liên lạc quân sự trên biển Đông và biển Tây có mục đích chính là duy trì phối hợp về quy trình như qua lại giữa hai miền, duy trì sự trao đổi giữa hai bên, phòng ngừa căng thẳng hoặc xung đột bộc phát. Đường dây Văn phòng liên lạc liên Triều được sử dụng để thảo luận trước về các cuộc hội đàm song phương, hay để hai miền truyền thông điệp cho nhau.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Cân nhắc tới vai trò và ý nghĩa của đường dây liên lạc liên Triều, thì việc miền Bắc nối lại liên lạc mang tính chất tái kích hoạt bàn đạp an toàn để kiểm soát tình hình khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc. Một điểm đáng chú ý là khác với trước đây, lần này Bắc Triều Tiên thông báo về việc nối lại đường dây liên lạc liên Triều với cả trong và ngoài nước. Giới phân tích cho rằng điều này thể hiện miền Bắc coi trọng ý nghĩa của việc khôi phục đường dây liên lạc lần này. Ngoài ra, có thể coi việc nối lại đường dây liên lạc là câu trả lời của Chủ tịch Kim Jong-un với đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Moon Jae-in, đưa ra tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi miền Bắc vận hành một cách ổn định các đường dây liên lạc song phương, sớm nối lại đối thoại trong thời gian tới. Ngoài ra, Seoul kỳ vọng hai bên sẽ bắt đầu thảo luận và đạt được tiến triển thực chất về các vấn đề như thực thi nội dung nhất trí liên Triều, vấn đề khôi phục quan hệ liên Triều, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập