Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ mới công bố tầm nhìn và bài toán điều hành quốc gia

2022-05-07

Tin tức

ⓒYONHAP News

Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 3/5 đã công bố tầm nhìn và 110 bài toán điều hành quốc gia của Chính phủ mới, được đánh giá là đặt trọng tâm vào lĩnh vực kinh tế, an ninh theo chủ nghĩa thực dụng.

 

Tầm nhìn và mục tiêu

Tầm nhìn điều hành quốc gia của Chính phủ mới là "Nhảy vọt một lần nữa Đại Hàn Dân Quốc - đất nước của người dân cùng chung sống tốt đẹp", mang ý nghĩa hồi phục năng lực cạnh tranh quốc gia, nhảy vọt thêm lần nữa, xây dựng một quốc gia nơi đời sống của mỗi người dân ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. 4 nguyên tắc điều hành quốc gia của Chính phủ mới gồm lợi ích quốc gia, thực dụng, công bằng và lẽ thường. Chính phủ nhiệm kỳ tới sẽ xây dựng chính sách đảm bảo mang lại lợi ích cho người dân, và điều hành quốc gia xét trên quan điểm của người dân.

Chính phủ mới đề ra 6 mục tiêu điều hành quốc gia bao gồm: một quốc gia chính trực nơi lẽ thường được khôi phục; nền kinh tế năng động do khối tư nhân dẫn dắt và Chính phủ thúc đẩy; xây dựng một xã hội đồng hành ấm áp, tất cả cùng hạnh phúc; tương lai táo bạo bằng sự tự chủ và sáng tạo; một quốc gia nòng cốt trên toàn cầu đóng góp vào tự do, hòa bình và thịnh vượng; thời đại địa phương, người dân có thể sinh sống tốt đẹp ở bất cứ nơi đâu.

Tóm lại, Chính phủ sẽ để khối tư nhân dẫn dắt nền kinh tế, vươn tầm từ một quốc gia “bị ảnh hưởng” thành quốc gia “có tầm ảnh hưởng” dựa trên nền tảng là lợi ích quốc gia, chiến lược ngoại giao thực dụng và sức mạnh quốc phòng.

 

110 bài toán điều hành quốc gia

110 bài toán điều hành quốc gia nhấn mạnh về kinh tế và an ninh, theo đuổi chủ nghĩa thực dụng, không phải ý thức hệ. Điểm đáng chú ý đầu tiên là mục tiêu tiến vào hàng ngũ 5 cường quốc khoa học công nghệ thế giới. Ủy ban chuyển giao chính quyền chọn các ngành công nghiệp công nghệ cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và pin là ngành công nghiệp chiến lược tương lai. Chính phủ mới sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), chia sẻ hạ tầng toàn cầu, chiến lược hợp tác công nghệ.

Ngoài ra, Ủy ban chuyển giao chính quyền cũng đề ra các bài toán về bù đắp thiệt hại hoàn toàn do dịch COVID-19 cho tiểu thương, ổn định thị trường bất động sản, hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử, cải cách lương hưu, nâng cao tính bền vững tài khóa.

Về việc hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử, Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yoel sẽ cho xây dựng trở lại nhà máy điện nguyên tử Sin Hanul số 3 và số 4, tích cực nối lại các hoạt động đấu thầu với mục tiêu xuất khẩu 10 nhà máy điện nguyên tử cho tới năm 2030. Đây là những cam kết tranh cử của ông Yoon. Về chính sách bất động sản, lĩnh vực bị chỉ ra là một thất bại của Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ mới đề ra bài toán cung cấp 2,5 triệu nhà ở để ổn định thị trường, cải cách chế độ đánh thuế chuyển nhượng bất động sản, giảm gánh nặng thuế với người sở hữu nhiều nhà ở. Ngoài ra, Chính phủ nhiệm kỳ tới sẽ cải cách toàn diện quy chế vì một thị trường tự do, xây dựng hệ thống tài chính đổi mới, từng bước xóa bỏ thuế thu nhập chuyển nhượng với cổ phiếu.

   

Ý nghĩa và đánh giá

Tầm nhìn và bài toán thực hiện của Chính phủ mới được đánh giá là theo hướng đúng đắn, nhưng có những phần cần có sự đồng thuận trong xã hội như cải cách lương hưu, hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử. Ngoài ra, các bài toán được công bố còn chưa phản ánh một số cam kết tranh cử của ông Yoon như xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình, nâng lương cho binh lính lên 2 triệu won (1.600 USD)/tháng. Điều quan trọng hơn cả là khả năng thực hiện các bài toán đề ra. Bài toán điều hành quốc gia mang tính chất tuyên bố là chính, cần tới các chế tài pháp lý và tài chính để có thể thực hiện trên thực tế. Ủy ban chuyển giao chính quyền ước tính cần 209.000 tỷ won (165 tỷ USD) ngân sách để thực hiện, tức hơn 40.000 tỷ won (31,6 tỷ USD) cho mỗi năm. Do vậy, để thực hiện tất cả các bài toán nêu trên sẽ cần sự đồng thuận toàn dân, trong đó có cả chính giới, nhất là khi đảng Dân chủ đồng hành, đảng sẽ trở thành đảng đối lập trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, hiện đang chiếm quán bán số ghế tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập