Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ VIII

2022-05-14

Tin tức

ⓒYONHAP News

Từ ngày 12/5, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận đăng ký ứng cử viên tranh cử bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung, dự kiến diễn ra vào ngày 1/6 tới đây, chỉ 22 ngày sau khi Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.

 

Bầu cử địa phương

Tại cuộc bầu cử địa phương thứ VIII lần này, phần lớn cử tri Hàn Quốc sẽ bỏ mỗi người 7 lá phiếu. Riêng cử tri ở 7 khu vực diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung sẽ bỏ mỗi người 8 lá phiếu. Cuộc bầu cử địa phương sắp tới sẽ bầu ra vị trí lãnh đạo, Giám đốc Sở Giáo dục và ủy viên Hội đồng các tỉnh, thành phố, quận, huyện. Thời gian đăng ký ứng cử viên là trong hai ngày 12-13/5. Các ứng cử viên đã hoàn tất đăng ký sẽ có thể vận động tranh cử từ ngày 19-31/5. Thời gian bỏ phiếu sớm là trong hai ngày 27-28/5.

Điểm nổi bật trong cuộc bầu cử lần này đó là độ tuổi ứng cử giảm từ 25 tuổi xuống 18 tuổi căn cứ theo Luật Bầu cử sửa đổi vào năm ngoái. Như vậy, có nghĩa là học sinh lớp 12 nếu đã bước qua tuổi 18 trước ngày bầu cử cũng có thể tranh cử.

 

Đối đầu giữa hai đảng lớn

Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là tiếp nối cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3, hoặc bầu cử Tổng thống thu nhỏ, do có sự tham gia của hai nhân vật từng tranh cử trong đợt bầu cử Tổng thống vừa qua và được coi là những ứng cử viên Tổng thống tiềm năng tiếp theo. Đó là Cố vấn cấp cao đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung và cựu Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền Anh Cheol-soo (đảng Sức mạnh quốc dân).

 

Tất nhiên, hai ứng cử viên này tranh cử vị trí nghị sĩ đại diện hai khu vực khác nhau nên sẽ không có cơ hội “đối đầu trực tiếp”. Mặc dù vậy, sự thành bại của hai ứng cử viên này sẽ đóng vai trò là thước đo ý dân. Trên thực tế, cả hai ứng cử viên đều đang quyết tâm giành chiến thắng, không chỉ tại khu vực tranh cử, mà còn giúp đảng mình giành thắng lợi trên “toàn mặt trận”. Do vậy, không quá lời khi nói rằng cả hai ứng cử viên đều đang đánh cuộc “vận mệnh chính trị” của bản thân trong cuộc bầu cử lần này. Với ý nghĩa đó, có thể coi cuộc bầu cử sắp tới là “trận đánh mở màn” cho cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Cuộc bầu cử lần này còn mang ý nghĩa tái cơ cấu quyền lực địa phương.  Hiện tại, đảng Dân chủ đồng hành đang chiếm 12 trên tổng số 17 vị trí lãnh đạo các tỉnh, thành trên cả nước, chỉ trừ thủ đô Seoul, thành phố Busan, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Trước đó, đảng này từng càn quét tới 14 vị trí Tỉnh trưởng, Thị trưởng trong cuộc bầu cử địa phương năm 2018, nhưng sau đó đã phải nhường lại vị trí Thị trưởng Seoul và Busan cho đảng Sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung năm 2021. Không chỉ thống trị quyền lực tại địa phương, đảng đối lập Dân chủ đồng hành còn đang chiếm quá bán ghế nghị sĩ Quốc hội, có thể làm suy yếu động lực điều hành quốc gia của Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol. Do vậy, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đang khao khát một chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương để có thể xoay chuyển cục diện.

 

Chiến lược của hai đảng

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ tiếp nối đà thắng lợi từ cuộc bầu cử Tổng thống, dốc toàn lực để khôi phục sự cân bằng quyền lực địa phương, ổn định công tác điều hành quốc gia. Đảng này đặt mục tiêu giành được vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi và hai đến ba tỉnh, thành khác từ tay đảng Dân chủ đồng hành. Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành thì quyết tâm giữ vững vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi, và lấy lại vị trí Thị trưởng Seoul, vực dậy được vị thế tồn tại của đảng sau thất bại của cuộc bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ứng cử viên Thị trưởng Seoul của đảng này đang gặp bất lợi, và đảng Dân chủ đồng hành có vẻ sẽ mất đi vị trí lãnh đạo ở một số khu vực khác.

Lựa chọn của ban biên tập