Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra mắt

2022-05-14

Tin tức

ⓒYONHAP News

Chính phủ Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chính thức ra mắt vào ngày 10/5 với khẩu hiệu: “Đại Hàn Dân Quốc một lần nữa! Đất nước mới của người dân”.

 

Lễ nhậm chức của tân Tổng thống

Trong bài phát biểu nhậm chức cùng ngày, ông Yoon tuyên bố về sứ mệnh xây dựng một đất nước nơi người dân là những chủ nhân đích thực, dựa trên nền tảng chủ nghĩa tự do dân chủ và cơ chế kinh tế thị trường, một quốc gia làm hết trách nhiệm và vai trò trước cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, từ “tự do” đã được ông Yoon nhắc tới tổng cộng 35 lần. Một điểm đáng chú ý khác trong bài phát biểu nhậm chức đó là việc Tổng thống nhắc tới “chủ nghĩa bài trí thức”. Tân Tổng thống chỉ ra rằng toàn thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức như dịch COVID-19, tái cơ cấu chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực, năng lượng, tăng trưởng siêu thấp, thất nghiệp. Tuy nhiên, nền chính trị lại không làm hết chức năng do khủng hoảng chủ nghĩa dân chủ, căn nguyên từ chủ nghĩa bài trí thức. Khoa học và sự thật phải là tiền đề để những người có ý kiến khác nhau có thể đi tới thống nhất ý kiến và thỏa hiệp. Chủ nghĩa trí thức và chủ nghĩa duy lý chính là trụ đỡ cho chủ nghĩa dân chủ. Các nội dung này mang tính chất nhấn mạnh về ba từ khóa là “khoa học”, “công nghệ” và “đổi mới”.

 

Các bài toán đặt ra

Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt vào thời kỳ khó khăn hơn bất cứ Chính phủ tiền nhiệm nào trong lịch sử, trong bối cảnh bất ổn và khủng hoảng ở toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh trong và ngoài nước đang ngày càng trở nên trầm trọng.

 

Ở trong nước, các vấn đề nghiêm trọng có thể kể tới như tình trạng phân hóa xã hội sau đại dịch COVID-19, vấn đề việc làm ở thanh niên, giá cả leo thang, tỷ giá hối đoái tăng cao, lãi suất cao. Ngoài ra, vấn đề bất động sản từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in cũng là gánh nặng lớn với Chính phủ mới. Đặc biệt, xã hội Hàn Quốc đang rạn nứt sâu sắc. Trước đó, đảng Dân chủ đồng hành, đảng cầm quyền chiếm đa số ghế tại Quốc hội trong Chính phủ tiền nhiệm, đã đơn phương thông qua các dự luật thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Trong khi đó, kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng làm nảy sinh nhiều tranh cãi. Trong quá trình này, tầm nhìn của Chính phủ mới bị “lu mờ”, rạn nứt trong dư luận càng sâu sắc hơn. Trong số 19 ứng cử viên Nội các và Thủ tướng, tới thời điểm hiện tại mới chỉ có 7 người được thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội. Ở khía cạnh an ninh, sau khi ông Yoon đắc cử Tổng thống, Bắc Triều Tiên liên tiếp chỉ trích miền Nam và đẩy cao khiêu khích, đặc biệt nước này còn được cho là sắp sửa thử nghiệm hạt nhân. Tình hình thế giới thì đang bất ổn và phức tạp, thậm chí còn được gọi là thời kỳ “chiến tranh lạnh mới”. Trong bối cảnh này, mối quan hệ với các nước như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng hơn, nhưng Chính phủ mới vẫn cần có sự điều chỉnh nhất định trong quan hệ với các nước. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tới. Thêm vào đó, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đều bày tỏ hy vọng sớm tổ chức hội đàm thượng đỉnh với tân Tổng thống Hàn Quốc. Do vậy, ông Yoon phải tạo ra được một thành quả rõ nét trong thời gian sớm nhất thông qua các cuộc hội đàm này.

    

Triển vọng

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chuyển văn phòng làm việc tới quận Yongsan (Seoul) và mở cửa Phủ Tổng thống cho người dân thăm quan, với quyết tâm trở thành một Tổng thống tích cực trao đổi với người dân, thoát khỏi hình ảnh “Tổng thống hoàng gia”. Phương hướng điều hành quốc gia của tân Tổng thống được đánh giá là đúng đắn khi đặt trên nền tảng là khoa học kỹ thuật, đổi mới, tự do và giá trị chủ nghĩa dân chủ. Tuy nhiên, việc đổi mới lại là một vấn đề khác. Để điều hành quốc gia một cách thuận lợi thì sẽ cần tới sự phối hợp của đảng đối lập Dân chủ đồng hành, hiện đang chiếm quá bán số ghế tại Quốc hội. Điều này phụ thuộc vào năng lực chính trị của tân Tổng thống và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, và chỉ có thể thực hiện nếu Chính phủ mới thực hiện tầm nhìn và chính sách có thể thuyết phục được số đông, đoàn kết được toàn dân.

Lựa chọn của ban biên tập