Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kế hoạch viện trợ Ukraine của Hàn Quốc

2022-06-18

Tin tức

ⓒYONHAP News

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul ngày 15/6 đã tham dự hội nghị trực tuyến của “Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine” có sự tham gia của 50 nước trên toàn thế giới, thảo luận về phương án hỗ trợ quốc gia Đông Âu này. Trong đó, Chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì lập trường là tiếp tục viện trợ nhân đạo, nhưng không có kế hoạch hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

 

Hội nghị Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine

Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine là cơ chế thảo luận định kỳ được lập ra vào tháng 4 vừa qua, nhằm trao đổi về phương án hỗ trợ cho Ukraine, với sự tham gia của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand.

 

Chủ trì hội nghị lần này là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Hội nghị đã thảo luận về tình hình chiến sự tại Ukraine, tình hình viện trợ của các nước, phương án phối hợp viện trợ trung và dài hạn. Các nước tham gia đồng tình rằng tình hình Ukraine đang ngày càng nghiêm trọng hơn, nhất trí cùng phối hợp đối phó một cách tích cực.

 

Hàn Quốc đồng tình với lập trường của cộng đồng quốc tế, lên án chiến dịch tấn công quân sự Ukraine của Nga là “bất hợp pháp”, và đang tham gia vào việc viện trợ cho Ukraine và cấm vận với Nga.

 

Hàn Quốc viện trợ Ukraine

Lập trường của Chính phủ Hàn Quốc là viện trợ tối đa trong khả năng cho Ukraine, nhưng không cung cấp vũ khí trực tiếp. Theo đó, Seoul đã viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine, và sẽ tiếp tục viện trợ trên phương diện này trong thời gian tới. Chính phủ đang tích cực tìm kiếm phương án hỗ trợ, tập trung ở các lĩnh vực như tái thiết sau chiến tranh, hợp tác phát triển kinh tế. Gần đây, Seoul quyết định viện trợ vốn 1,2 triệu USD thông qua Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để vận hành an toàn nhà máy điện nguyên tử tại Ukraine. Kế hoạch này được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố tại kỳ họp Hội đồng thống đốc IAEA diễn ra tại thủ đô Viên (Áo) từ ngày 6-10/6 vừa qua.

 

Trước đó, Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok đã trực tiếp thăm Ukraine, hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 6/6, thảo luận phương án hợp tác song phương. Sau cuộc họp, Chủ tịch Lee cho biết sẽ truyền đạt các đề xuất về giao lưu, viện trợ, hợp tác của Tổng thống Zelensky tới Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Senik đã thăm Hàn Quốc từ ngày 6-8/6, hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon, nhấn mạnh cuộc chiến chống lại Nga cần rất nhiều vũ khí, bày tỏ kỳ vọng Seoul sẽ tích cực viện trợ.

 

Quan hệ Hàn-Ukraine

Hàn Quốc và Ukraine thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, ngay sau khi Ukraine tách khỏi Liên Xô để trở thành một quốc gia độc lập. Hai bên đã duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp suốt 30 năm qua, đồng thời liên tục thúc đẩy hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, Ukraine sau đó rơi vào suy thoái kinh tế do cuộc nội chiến ở miền Đông. Tới năm 2008, thương mại song phương đình trệ, hiện tại quy mô thương mại và đầu tư giữa hai nước là không lớn.

 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc sang Ukraine là ô tô, phụ tùng, thiết bị điện tử gia dụng. Các mặt hàng nhập khẩu chính là thép bán thành phẩm, hợp kim sắt. Hiện tại, ở Ukraine có hơn 20 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động như điện tử Samsung, điện tử LG. Hàn Quốc phụ thuộc lớn vào Nga về các mặt hàng nguyên vật liệu chính. Do vậy, việc viện trợ Ukraine phải cân nhắc tới cả tình hình quan hệ với Matxcơva.

Lựa chọn của ban biên tập