Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Vị thế ngày một cao của truyện tranh mạng Hàn Quốc K-Webtoon

2022-08-06

Tin tức

ⓒYONHAP News

Vị thế của truyện trang mạng Hàn Quốc (K-Webtoon) đang ngày càng được củng cố trên thị trường toàn cầu, điển hình là việc tác phẩm truyện tranh mạng “Lore Olympus” của Naver Webtoon đã đạt Giải thưởng Eisner danh giá trong giới truyện tranh, hay việc Naver Webtoon có riêng một quầy quảng bá tại sự kiện “Amazing Festival” của Pháp gần đây.

Chính phủ Hàn Quốc đang coi truyện tranh mạng là một trong những nền tảng của K-Culture (văn hóa Hàn Quốc), khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ để đưa K-Webtoon phổ biến rộng hơn nữa ra thị trường thế giới.  

 

Thắng Giải thưởng Eisner

Giải thưởng Eisner được lập ra vào năm 1988, lấy theo tên của ông Will Eisner, người tiên phong trên thị trường truyện tranh tại Mỹ. Đây là một giải thưởng uy tín hàng đầu trong làng truyện tranh, còn được mệnh danh là “Giải Oscar truyện tranh”.

Tác phẩm “Lore Olympus” của Naver Webtoon được lựa chọn là “Truyện tranh trực tuyến hay nhất” tại Giải thưởng Eisner năm nay. Đây là tác phẩm của tác giả người New Zealand Rachel Smythe, được Naver Webtoon phát hiện ra trên một nền tảng truyện tranh nghiệp dư toàn cầu. Tác phẩm là một câu chuyện lãng mạn về sự trưởng thành, chữa lành, phỏng theo câu chuyện của thần Hades và nàng thơ Persephone trong thần thoại Hy Lạp-La Mã. Tác phẩm bắt đầu thu hút sự quan tâm trên nền tảng truyện tranh nghiệp dư “CANVAS”, sau đó được Naver Webtoon đăng dài kỳ trên nền tảng dịch vụ tiếng Anh “Webtoon” của mình từ năm 2019. Hiện tại, truyện tranh này đã đạt hơn 1,2 tỷ lượt xem, là tác phẩm tiêu biểu trên toàn cầu của Naver Webtoon.

 

Ngoài ra, một tác phẩm khác cũng góp mặt trong danh sách đề cử Giải thưởng Eisner năm nay là “Navillera” của hai tác giả người Hàn Quốc là Hun và Jimmy. Dù không giành giải thưởng, nhưng việc một tác phẩm truyện tranh mạng Hàn Quốc được đề cử cũng là một điều mang ý nghĩa lớn.

 

Trước đó, tại sự kiện “Amazing Festival” giới thiệu về văn hóa đại chúng của các nước trên thế giới diễn ra tại Paris, Pháp từ ngày 14-17/7 vừa qua, Naver Webtoon đã mở riêng một quầy quảng bá và tổ chức buổi lễ ký tặng của các các tác giả. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của các hãng truyền thông lớn trên toàn thế giới, nhờ đó mà vị thế của K-Webtoon lại càng được nâng cao hơn trên thị trường toàn cầu.

 

K-Webtoon

Truyện tranh mạng vừa là một hiện tượng văn hóa mới, vừa là một thể loại mới. Webtoon được ghép bởi hai từ tiếng Anh là “web” (mạng) và “cartoon” (phim hoạt hình), chỉ những truyện tranh được đăng tải trên mạng. Tuy nhiên, thể loại mới này không chỉ đơn thuần dừng ở việc mang truyện tranh giấy lên không gian mạng. Trong giai đoạn đầu, truyện tranh mạng có hình thức y nguyên như truyện tranh giấy, như các đoạn hội thoại được đặt trong khung tròn, âm thanh được diễn đạt bằng chữ. Nhưng giờ đây truyện tranh mạng đang ngày càng phát triển với nhiều phương thức đa dạng, như lồng ghép thêm hiệu ứng âm thanh hay giọng nói, video. Ngoài ra, không gian của truyện tranh mạng rất đặc biệt, bất cứ ai cũng có thể vẽ truyện tranh, hoặc đăng dài kỳ, tác giả có thể tương tác với độc giả thông qua các bình luận, phản ánh ý kiến độc giả khi xây dựng mạch truyện.

Gần đây, với sự phát triển như vũ bão của mạng internet siêu tốc và các nền tảng di động, webtoon đang ngày càng tăng trưởng bùng nổ hơn, được coi là một nội dung quyết định tương lai của K-Culture.

   

Biện pháp hỗ trợ của Chính phủ

Với tiềm năng to lớn như trên của K-Webtoon, Chính phủ Hàn Quốc đang đề ra các biện pháp hỗ trợ tích cực. Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Bo-kyun khẳng định sẽ thiết lập phương án hỗ trợ doanh nghiệp tương xứng với vị thế “quê hương của webtoon”, đồng thời nỗ lực để thiết lập môi trường sáng tác của các tác giả, tôn trọng tính đa dạng. Trong cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp liên quan, Bộ trưởng Park nhấn mạnh webtoon vừa là một nền tảng của văn hóa, vừa là biểu tượng của một quốc gia có sức hấp dẫn về văn hóa. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ mở rộng hỗ trợ dịch thuật để doanh nghiệp xúc tiến ra nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập