Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Rộ tin Hàn Quốc cung cấp đạn pháo gián tiếp cho Ukraine thông qua Mỹ

2022-11-19

Tin tức

ⓒYONHAP News

Dư luận đang hết sức chú ý tới nội dung đưa tin gần đây của truyền thông Mỹ, cho biết Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận bí mật để Seoul bán đạn pháo cho Mỹ, gián tiếp cung cấp cho quân đội Ukraine. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định không hề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, trong khi Nga thì cảnh báo quan hệ Hàn-Nga có thể sụp đổ nếu Seoul cung cấp vũ khí cho Ukraine.

    

Hỗ trợ đạn pháo gián tiếp

Tờ Thời báo phố Wall của Mỹ ngày 10/11 vừa qua dẫn lời một số quan chức thạo tin cho biết Mỹ có kế hoạch mua 100.000 quả đạn pháo 155 mm của Hàn Quốc để chuyển cho Ukraine. Hãng thông tấn AP của Mỹ cũng dẫn lời một quan chức giấu tên, cho biết Washington sẽ mua 100.000 đạn pháo từ Hàn Quốc.

Về điều này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Martin Meiners đã ra tuyên bố cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang định kỳ trao đổi với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc về phương án để cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ tốt nhất cho Ukraine. Trong thời gian qua, Washington đã thảo luận về việc mua đạn được từ doanh nghiệp quốc phòng tư nhân của Hàn Quốc, không phải huy động từ kho đạn dược dự trữ của quân đội Hàn Quốc.

Tờ Thời báo phố Wall phân tích bằng việc gửi đạn dược gián tiếp thông qua Mỹ như vậy, Hàn Quốc vừa có thể giúp đỡ Mỹ, đồng minh quan trọng trong răn đe Bắc Triều Tiên, vừa có thể giữ đúng cam kết là không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Đạn pháo 155 mm là một loại đạn dược được các đơn vị pháo binh sử dụng nhiều nhất trong dã chiến. Tổng lượng đạn pháo 155 mm mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine trong thời gian qua và lượng đạn pháo mà Washington dự kiến hỗ trợ trong thời gian tới là 924.000 quả. Theo đó, kho đạn pháo 155 mm của Mỹ hiện đang xuống mức thấp đáng lo ngại. Thời gian hỗ trợ quân sự cho Ukraine càng kéo dài thì kho dự trữ đạn pháo của Mỹ càng giảm đi nhanh chóng. Nếu Hàn Quốc gián tiếp cung cấp đạn pháo cho Mỹ thì nước này sẽ có thể “thở phào nhẹ nhõm”.

Tờ Thời báo phố Wall còn cho biết thêm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup khi thăm Mỹ vào đầu tháng 11 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, đạt được được thỏa thuận nguyên tắc về việc cung cấp đạn pháo như trên.

Mặt khác, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc xác nhận đã hỗ trợ đạn pháo cho Ukraine từ kho đạn pháo của mình vào đầu tháng này.

 

Ý nghĩa và ảnh hưởng

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định vẫn giữ nguyên đường lối là không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/11 vừa qua cho biết các doanh nghiệp Hàn đang thảo luận với Mỹ về việc xuất khẩu đạn dược nhằm bổ sung cho kho đạn pháo 155 mm mà Mỹ đang bị thiếu, với điều kiện là Mỹ phải là bên sử dụng cuối cùng.

Nhiều ý kiến đang lo ngại việc Seoul cung cấp đạn pháo gián tiếp cho Ukraine thông qua Mỹ sẽ có thể gây ra trở ngại về an ninh, ảnh hưởng xấu tới quan hệ Hàn-Nga. Hiện tại, cả hai nước Hàn-Mỹ đều khẳng định vấn đề này không gây ra gánh nặng về mặt an ninh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc Seoul cung cấp đạn pháo không gây tổn hại tới trạng thái phòng thủ, trạng thái sẵn sàng đối phó quân sự của Mỹ trước những mối uy hiếp trong khu vực.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mức độ ảnh hưởng từ điều này tới quan hệ Hàn-Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo quan hệ Hàn-Nga sẽ có thể bị sụp đổ nếu Seoul cung cấp vũ khí cho Ukraine. Về điều này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định không hề có chuyện Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, dù Hàn Quốc xuất khẩu đạn pháo cho Mỹ, nêu rõ điều kiện Washington phải là bên sử dụng cuối cùng, thì cũng không thể khẳng định là lượng đạn pháo này sẽ không hề có mối liên quan nào với Ukraine. Khi đó, quan hệ Hàn-Nga xấu đi sẽ là điều không thể tránh khỏi. Gần đây, còn có tin Bắc Triều Tiên xuất khẩu đạn pháo cho Nga, có nghĩa cả hai miền Nam-Bắc đều đang dính dáng tới chiến tranh Nga-Ukraine.

Lựa chọn của ban biên tập