Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hội đàm liên Triều cấp Bộ trưởng Quốc phòng năm 2000

2018-08-09

Vì một bán đảo thống nhất

ⓒ YONHAP News

Ngày 5/8 vừa qua đánh dấu 100 ngày kể từ khi Tuyên bố Bàn Môn Điếm được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4. Trong vòng 100 ngày qua, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã xúc tiến trao đổi song phương nhằm biến khủng hoảng thành hòa bình và đạt được tiến triển to lớn trong việc giảm nhẹ căng thẳng quân sự. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc hội đàm liên Triều cấp Bộ trưởng Quốc phòng năm 2000, vốn đã mang lại một bước ngoặt giúp giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.


Hội đàm liên Triều cấp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên kể từ khi đất nước bị chia cắt

Phái đoàn 13 người của Bắc Triều Tiên bao gồm ông Kim Il-chol, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân miền Bắc, đã vượt qua đường ranh giới quân sự liên Triều và tới sân bay Jeju bằng một máy bay quân sự Hàn Quốc. Phái đoàn miền Nam, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Cho Seong-tae, đã tiếp đón thân mật phái đoàn miền Bắc. Cuộc hội đàm liên Triều cấp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 25/9/2000. Sự kiện này đã diễn ra ba tháng sau khi lãnh đạo của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí ngăn ngừa chiến tranh tại cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần I vào ngày 15/6/2000. Sau khi cùng nhau tham quan các thắng cảnh trên đảo Jeju và thu hẹp khoảng cách trong tâm tưởng, hai bên đã công bố một thông cáo báo chí chung tại phiên họp thứ hai vào ngày 26/9/2000.


Đề ra nguyên tắc hành động nhằm loại trừ các cản trở trong quan hệ liên Triều

Lãnh đạo quân đội của hai miền trong cuộc hội đàm lịch sử này đã nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được các thỏa thuận trong lĩnh vực quân sự, hướng tới mục tiêu giảm nhẹ căng thẳng và đảm bảo hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Về việc kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới, hai bên đã nhất trí cho phép người dân và xe cộ được phép đi vào Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) và đảm bảo an toàn cho họ. Vào ngày 26/9/2000, phái đoàn của hai miền đã tới thăm Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Trong cuốn sổ lưu niệm tại Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân miền Bắc Kim Il-chol đã viết, “Hãy kết hợp các lực lượng cho thống nhất.”


Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng lần II tháng 11/2007

Do mâu thuẫn về địa điểm tổ chức, miền Bắc đã từ chối tổ chức hội đàm liên Triều cấp Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ hai, và phải tới bảy năm sau cuộc họp này mới diễn ra tại tại Bình Nhưỡng vào tháng 11/2007. Tại cuộc hội đàm này, hai bên đã thông qua một thỏa thuận gồm 21 điều khoản thuộc 7 hạng mục khác nhau, kêu gọi cải thiện quan hệ liên Triều cũng như hòa bình và thịnh vượng.


Tổ chức hơn 50 cuộc họp quân sự

Kể từ hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên vào tháng 9/2000, hai miền Nam-Bắc đã tổ chức các cuộc họp quân sự khoảng 50 lần nhằm tìm ra giải pháp giảm nhẹ căng thẳng. Tuy nhiên, các lãnh đạo quân đội của hai miền cần phải đạt được một thỏa thuận táo bạo nhằm xây dựng lòng tin và thiết lập một chính phủ hòa bình. Trên tinh thần của cuộc hội đàm liên Triều cấp Bộ trưởng Quốc phòng lần đầu tiên, hy vọng rằng các quan chức quân đội hàng đầu của cả hai miền trên bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt sẽ thảo luận các phương án đẩy mạnh hòa bình một ngày gần đây.

Lựa chọn của ban biên tập