Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tập đoàn Vovo – doanh nghiệp khai phá xu hướng mới về bồn cầu thông minh tích hợp

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2019-08-12

© VOVO CORPORATION

Tập đoàn Vovo - người đi tiên phòng về loại bồn cầu thông minh


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Tập đoàn Vovo, doanh nghiệp tiên phong về sản phẩm bồn cầu thông minh tại Hàn Quốc. Sau đây, ông Kim Ji-seong, Phó phòng marketing giới thiệu về doanh nghiệp.


Tập đoàn Vovo đã tiên phong giới thiệu một khái niệm khá lạ lẫm là “bồn cầu thông minh tích hợp”. Công ty đã nghiên cứu công nghệ tiên tiến từ các nhà sản xuất thiết bị gia dụng cho phòng tắm hàng đầu của Nhật Bản, như Panasonic, Inax và Toto, để phát triển các sản phẩm dành cho người tiêu dùng Hàn Quốc. Đặc biệt, chúng tôi đã nội địa hóa các loại linh kiện liên quan, giúp loại bỏ “bong bóng giá” một cách hiệu quả. Chúng tôi đã góp phần nâng tầm văn hóa vệ sinh trong nước thông qua sản phẩm bồn cầu thông minh. Để thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi sản phẩm này, chúng tôi đã công khai các bằng sáng chế của mình, giúp các nhà sản xuất nội địa có thể tiếp cận công nghệ và sản xuất các sản phẩm tương tự. Điều này lý giải tại sao chúng tôi được coi là người đi tiên phong về thị trường bồn cầu thông minh.


Công nghệ tiên tiến kết hợp bồn cầu tự hoại và vòi vệ sinh


Bồn cầu tích hợp vòi xịt rửa, còn gọi là “bidet”, có nguồn gốc từ châu Âu vào thế kỷ XV, với mục tiêu ban đầu là điều trị bệnh, phục vụ trong lĩnh vực y tế. Cho đến những năm 1990, sản phẩm này đã được giới thiệu tới Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, vòi rửa và bồn cầu được lắp riêng. Tuy nhiên, kể từ khi Tập đoàn Vovo được thành lập vào năm 2001, thị trường vòi rửa vệ sinh bắt đầu thay đổi với việc doanh nghiệp này ra mắt chiếc bồn cầu thông minh, tích hợp vòi rửa đầu tiên tại Hàn Quốc. Ông Kim Ji-seong giới thiệu. 


Mô hình trước đây của vòi rửa được sử dụng tách biệt với bồn cầu tự hoại, nên hai phần này không thực sự phù hợp về mặt thiết kế. Vòi vệ sinh kiểu cũ có rất nhiều nhược điểm như khó làm sạch, dễ gây nhiễm khuẩn bể chứa, sử dụng nút bấm tương tự hoặc đòn bẩy cơ học để xả nước. Ngược lại, bồn cầu thông minh của Vovo là một thiết bị tích hợp, kết nối trực tiếp với nguồn nước của căn hộ. Với nguồn nước trực tiếp, không qua bể chứa, bồn cầu này vệ sinh hơn các loại thông thường. Thêm vào đó, một cảm biến trên ghế bệt sẽ giám sát thời gian sử dụng và cung cấp chức năng xả nước phù hợp – một hệ thống xả nước tự động, tiết kiệm nước, thân thiện với môi trường.


Chiếm 70% thị phần thị trường bồn cầu tích hợp tại Hàn Quốc


Bồn cầu thông minh không có bể chứa nước, ngăn ngừa nguy cơ bị nhiễm khuẩn, tránh gây ô nhiễm, không có mùi hôi và dễ dàng làm sạch. Không cần thay thế màng lọc bán cố định, người sử dụng chỉ cần làm sạch nó 6 tháng một lần. Với hệ thống điều khiển từ xa không dây thông minh, loại bồn cầu này có thể đóng mở van xả nước một cách tự động khi bạn sử dụng hoặc rời đi. Nói một cách đơn giản, thiết bị rất dễ sử dụng và đảm bảo vệ sinh. 

Bắt đầu làm việc với thiết bị gia dụng cho phòng tắm ở độ tuổi đôi mươi, Giám đốc Cho Geum-hwan đã nuôi dưỡng giấc mơ phát triển một sản phẩm bồn cầu mới theo kịp xu thế phát triển nhanh trong công nghiệp. Với mục tiêu tạo ra chiếc bồn cầu thông minh tích hợp phù hợp với người Hàn, ông đã nghiên cứu công nghệ tiên tiến và thành lập phòng nghiên cứu đầu tiên về lĩnh vực này. Sau đó, công ty đã phát triển một loại vật liệu công nghệ cao đầu tiên trên thế giới có tên STM, giúp những chiếc bồn cầu trở nên nhẹ hơn. Phần tiếp xúc với nước được làm bằng vật liệu gốm sứ để tăng độ bền. Công ty cũng đăng ký một số bằng sáng chế liên quan. Đặc biệt, công ty đã đổ nhiều công sức vào công đoạn thiết kế. Năm 2009 và 2017, Vovo đã giành được giải thưởng thiết kế iF của Đức, một trong ba giải thưởng về thiết kế hàng đầu thế giới. Nhờ sự đổi mới cả về công nghệ lẫn thiết kế, Vovo tự tin gia nhập thị trường. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của thị trường lại trái với mong đợi. Phó phòng marketing Kim Ji-seong chia sẻ thêm.


Loại bồn cầu tích hợp không chỉ xa lạ, mà còn có giá thành khá đắt đỏ so với các loại bồn cầu thông thường. Ban đầu, chúng tôi gặp phải không ít khó khăn khi khai thác thị trường. Giám đốc Cho Geum-hwan đã tự mình mang sản phẩm nặng 40 kg đi để so sánh với các đối thủ cạnh tranh và trình diễn công nghệ ngay trước mắt khách hàng. Theo cách trực quan như vậy, ông đã chứng minh được sự ưu việt của sản phẩm, giúp công ty ra mắt thành công trên thị trường. Hiện tại, chúng tôi cung cấp các sản phẩm bồn cầu thông minh cho các công ty xây dựng lớn tại Hàn Quốc, như Công ty phát triển Hyundai, Công ty xây dựng Samsung, Hyundai, GS, Lotte và SK. Nhiều khách sạn lớn cũng đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi như khách sạn Lotte ở đảo Jeju, khách sạn Lotte ở quận Jamsil, phía Nam Seoul, khách sạn Park Hyatt ở Busan, khách sạn Paradise ở Busan, Seamarq ở thành phố Gangeung, bờ biển phía Đông. Chúng tôi hiện đang chiếm khoảng 70% thị phần thị trường bồn cầu thông minh tích hợp tại Hàn Quốc. Chúng tôi đã và đang cung cấp các sản phẩm như nhà sản xuất thiết bị nguyên gốc (OEM) cho các doanh nghiệp lớn như American Standard, Hansem và Royal trong 10 năm qua. 


© VOVO CORPORATION

Tham gia Triển lãm điện tử tiêu dùng IFA tại Đức


Vovo đã xuất khẩu sản phẩm sang 30 nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Úc, Pháp và Nga. Năm ngoái, công ty đã vinh dự được nhận giải thưởng “Tháp xuất khẩu 5 triệu USD” tại Hàn Quốc. Vào tháng 9 tới, doanh nghiệp này sẽ tham gia triển lãm điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới được tổ chức tại Berlin (Đức) (gọi tắt là IFA), để tìm kiếm một bước nhảy vọt. Ông Kim Ji-seong tự tin khẳng định.


Doanh số của chúng tôi đã tăng mạnh trong 5 năm qua. Chúng tôi tự hào là nhà phát triển bồn cầu thông minh tích hợp đầu tiên tại Hàn Quốc. Chúng tôi đang ngày càng phát triển khi sản phẩm này dần trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ sử dụng loại bồn cầu thuận tiện và hợp vệ sinh này trong tương lai. Ngoài bồn cầu thông minh, chúng tôi cũng đang phát triển sản phẩm máy lọc không khí đầu tiên trên thế giới sử dụng bộ lọc làm từ gỗ cây bách xoắn (Hinoki). Tôi tự tin rằng sản phẩm mới này cũng sẽ được nhiều người yêu thích. Chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm mới tới khách hàng quốc tế tại IFA 2019.


Vovo đang hướng đến mô hình doanh nghiệp thiết bị gia dụng thân thiện với môi trường hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục vai trò tiên phong mở đường, tạo ra các sản phẩm mới lạ và công nghệ nguyên gốc.

Lựa chọn của ban biên tập