Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống đích thân chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế

2019-10-19

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/10 đã trực tiếp chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế. Tại đây, Tổng thống nhấn mạnh khi kinh tế lâm vào khó khăn, nhiệm vụ của Chính phủ là mở rộng chi tiêu tài chính, thêm sức sống cho nền kinh tế. Tổng thống cũng nhận định kinh tế thế giới năm nay đang ở mức tăng trưởng thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

 

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế

Tổng thống triệu tập Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế trong bối cảnh nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), đồng loạt hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc, và việc Ngân hàng trung ương (BOK) hạ lãi suất cơ bản. Đây là lần đầu tiên trong năm, Tổng thống triệu tập tất cả các Bộ trưởng có liên quan tới kinh tế, trực tiếp chủ trì hội nghị để rà soát xu hướng nền kinh tế, thảo luận đối sách Chính phủ.

Tại hội nghị, Tổng thống nhấn mạnh phần lớn các nước trên thế giới đang tăng trưởng ì ạch, do mâu thuẫn thương mại ngày càng trầm trọng, ngành chế tạo toàn cầu bị co hẹp nhanh chóng. Lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ hiện tại cần tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh tế, dân sinh, đặc biệt cần đẩy mạnh đầu tư khối tư nhân để thúc đẩy kinh tế.

 

IMF hạ dự báo tăng trưởng và BOK hạ lãi suất

Trên thực tế, triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đang ngày càng trở nên u ám. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 15/10 công bố “Báo cáo triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới”. Trong đó, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay hạ từ mức 3,3% hồi tháng 4 xuống 3%. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2019 từ 2,6% xuống 2%, tức là giảm tới 0,6%. Không chỉ IMF mà nhiều tổ chức quốc tế khác cũng đồng loạt hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay xuống dưới ngưỡng 2%. Mặc dù các tổ chức này cũng đồng thời hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhiều nước phát triển khác, nhưng không thể phủ nhận là tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đang ngày càng trì trệ.

 

Một điểm đáng lo ngại là xu hướng đình trệ của kinh tế toàn cầu do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cộng thêm biện pháp trả đũa thương mại của Nhật Bản, khiến xuất khẩu, trụ cột chính của kinh tế Hàn Quốc, liên tục giảm mạnh. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 10 tháng liên tiếp, dẫn đến việc lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong nước cũng giảm đi đáng kể.

 

Cân nhắc tới tình hình chung của kinh tế toàn cầu và Hàn Quốc, ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 16/10 đã quyết định hạ thêm 0,25 % lãi suất cơ bản, từ 1,5%/năm xuống 1,25%/năm, mức thấp kỷ lục.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Trong bối cảnh trên, việc Tổng thống đích thân chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc trực tiếp đốc thúc các vấn đề kinh tế, chủ động đối phó với đà giảm của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các yếu tố trong và ngoài nước đang diễn tiến không mấy thuận lợi, tồn tại nhiều bất ổn. Do đó, ở thời điểm hiện tại, khó có thể dự đoán thời điểm kinh tế Hàn Quốc có thể quay trở lại quỹ đạo bình thường.

 

Giới phân tích cho rằng việc BOK hạ lãi suất cơ bản có thể giúp giảm gánh nặng về nợ hộ gia đình, cải thiện tâm lý đầu tư, tiêu dùng, nhưng mang lại ít hiệu quả về đầu tư và tuyển dụng. Ngược lại, việc hạ lãi suất sẽ làm giảm nguồn lực chính sách tiền tệ của Chính phủ, khiến vai trò của tài chính và chính sách càng trở nên quan trọng hơn.

Lựa chọn của ban biên tập