Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Yulim Global – doanh nghiệp sản xuất đồ thể thao cho mọi đối tượng

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2019-12-09

© Yulim Global

Chuyên gia về trang phục thể thao nữ 


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty Yulim Global, nhà sản xuất quần áo thể thao cho mọi đối tượng. Giám đốc Kim Gi-hye giới thiệu.


Là đơn vị sản xuất quần áo thể thao, Yulim Global chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối đồ thể thao như quần áo bảo vệ phát ban, đồ bơi, đồ tập thể hình và yoga từ năm 2013. Các sản phẩm bảo vệ được khách hàng hưởng ứng nhiệt tình nên chúng tôi đã ra mắt đồ tập yoga năm 2016. Từ “Yu”, âm Hán là “dụ”, có nghĩa là đầy đủ, giàu có; từ “lim”, âm Hán là “lâm", nghĩa là rừng. Chúng tôi đặt tên công ty là Yulim với hy vọng doanh nghiệp sẽ phát triển thịnh vượng như rừng cây rậm rạp, và thành công trên toàn cầu.


Chăm sóc sức khỏe trong các tổ chức phi lợi nhuận 


Kể từ năm 2013, Yulim Global đã phát triển 56 sản phẩm bảo vệ phát ban, 116 loại áo bơi, và 44 loại quần áo tập yoga. Đằng sau sự thành lập của doanh nghiệp còn là một câu chuyện độc đáo. Bà Kim Gi-hye tiết lộ.


Tôi đã làm việc gần 20 năm trong lĩnh vực giáo dục mầm non trước khi chuyển hướng sang công việc phục vụ cộng đồng năm 2009. Thời điểm đó, tôi đã điều hành các tổ chức phúc lợi xã hội để thành lập viện dưỡng lão ở huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, và một trung tâm dịch vụ tại nhà cho người cao tuổi. Năm 2013, tôi thành lập một viện dưỡng lão khác ở huyện Jeongson cùng tỉnh. Đến nay, tôi vẫn điều hành ba tổ chức phúc lợi xã hội phi lợi nhuận. Khi làm công tác hỗ trợ người cao tuổi, tôi thấy ngày càng nhiều người quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, trong bối cảnh xã hội đang già hóa nhanh chóng. Do đó, tôi đã quyết định kinh doanh đồ thể thao.   


Chú ý đến thị trường trang phục cỡ lớn


Nhận thấy người già có ít lựa chọn quần áo thể thao hơn giới trẻ, Giám đốc Kim Gi-hye mong muốn phát triển trang phục thể thao đa chức năng, dễ mặc, hợp với mọi lứa tuổi. Sản phẩm đầu tiên của công ty là đồ bơi dài tay. Đây là trang phục dành cho các môn thể thao dưới nước như lướt sóng, trượt nước hay lướt ván, giúp ngăn chặn các tia cực tím từ mặt trời, bảo vệ da khỏi phát ban hay nứt nẻ. Thêm vào đó, đồ bơi dài tay được thiết kế dạng áo và quần short để người mặc mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng mà không lo hở hang. Ngay khi thành lập công ty năm 2013, Giám đốc Kim đã bắt đầu sản xuất đồ bơi dài tay. Thời điểm đó, loại trang phục này còn lạ lẫm với người tiêu dùng Hàn Quốc. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng trở thành một trong những mặt hàng thời trang mùa hè được ưa chuộng nhất ngay sau khi ra mắt. Năm 2015, doanh số quần áo bảo vệ phát ban của Yulim Global đã lên tới 100 triệu won/tháng (khoảng 90.000 USD). Doanh nghiệp đã đặt nền tảng vững chắc trên thị trường đồ thể thao nội địa. Năm 2016, Yulim Global lại một lần nữa thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với trang phục yoga. Giám đốc Kim Gi-hye chia sẻ.


Tôi nghĩ công ty chúng tôi đã nắm bắt được thị trường ngách phù hợp. Nhiều phụ nữ thấy quần áo trên ma-nơ-canh rất hấp dẫn, nhưng tôi cho rằng không nhiều người có thân hình chuẩn như người mẫu. Do đó, tôi đã sản xuất quần áo yoga cho phụ nữ mũm mĩm một chút. Phụ nữ trung niên bị sổ người sau sinh trông vẫn tuyệt khi mặc đồ yoga. Chiến lược này rất có hiệu quả.


Sản phẩm làm từ vải tốt, thiết kế thoải mái


Khi thiết kế quần áo tập yoga, Yulim Global đã đặc biệt chú ý đến các nhóm tuổi và số đo của người mặc. Tại Hàn Quốc, một số kích cỡ quần áo phổ biến là 44 (XS), 55 (S), 66 (M). Mặc dù size quần áo phụ nữ Hàn Quốc trung bình là 66, nhưng thị trường lại cung cấp các size nhỏ hơn như 44 hay 55. Do đó, phụ nữ có thân hình mập mạp một chút rất khó tìm trang phục phù hợp để trông thon thả hơn; và đành phải mua những bộ đồ rộng thùng thình. Quần áo thể thao cũng gặp vấn đề tương tự. Hầu hết các trang phục thể thao đều được thiết kết cho những người trẻ, thon thả. Hướng đến bộ phận người dùng kích thước cơ thể lớn, Yulim Global đã ra mắt trang phục tập yoga size to. Công ty rất chú trọng vào chất liệu và thiết kế cho trang phục thể thao mới, để đảm bảo ai cũng có thể trông hấp dẫn, phong cách hơn dù có kích thước lớn. Giám đốc Kim Gi-hye chia sẻ thêm.


Không thể dùng các loại vải giá rẻ để sản xuất các bộ quần áo yoga chất lượng tốt. Vì vậy, tôi quyết định sử dụng các loại vải tốt, tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Trang phục yoga của chúng tôi có thiết kế phần ngực và cạp dễ co giãn, giúp người mặc cảm thấy thoải mái. Đặc biệt, phần này cũng không bị co lại hay giãn ra khi giặt. Khi đã mặc sản phẩm này, người dùng chắc chắn sẽ sử dụng thường xuyên và quảng cáo cho bạn bè.


© Yulim Global

Thâm nhập thị trường Nhật, mục tiêu tiến vào thị trường Mỹ


Các sản phẩm của Yulim Global có thiết kế phù hợp, ôm lấy đường cong cơ thể, giúp người mặc cảm thấy tự tin. Với những ưu thế nổi trội, 22 sản phẩm của Yulim Global đã được nhận giải thưởng sản phẩm xuất sắc Seoul do Văn phòng xúc tiến thương mại Seoul trao tặng năm 2017. Các sản phẩm của doanh nghiệp cũng được công nhận trên thị trường nước ngoài. Giám đốc Kim Gi-hye nhận định.


Chúng tôi đã bắt đầu bán đồ bơi dài tay tại Nhật Bản năm 2016. Gần đây chúng tôi cũng bắt đầu xuất khẩu quần áo tập yoga. Chúng tôi đã gửi sản phẩm mẫu đến Singapore, Vancouver (Canada) và Detroit (Mỹ), và đang đợi phản hồi. Chúng tôi hy vọng sẽ khai thác được thị trường Mỹ, nơi có nhu cầu lớn về quần áo size to. 


Yulim Global đã tổ chức các buổi bán hàng với người mua từ 14 quốc gia khác nhau kể từ năm 2016. Doanh nghiệp cũng đang thu hút chú ý tại Ấn Độ, cái nôi của yoga. Yulim Global đang nỗ lực tiếp cận nhiều người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập