Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

IMF khuyến nghị Hàn Quốc duy trì chính sách kinh tế mở rộng

2020-02-22

Tin tức

ⓒYONHAP News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 19/2 nhận định dịch corona-19 khởi phát từ Trung Quốc là một trong các yếu tố gây bất ổn tới nền kinh tế thế giới, kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ dịch bệnh. IMF đánh giá Hàn Quốc có đủ tiềm lực ngân sách, nhưng vẫn chưa đạt được tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục duy trì chính sách tài chính, tiền tệ mở rộng như hiện nay nhằm kích thích kinh tế.

 

Báo cáo của IMF

Trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại Ả-rập Xê-út từ ngày 22-23/2, IMF đã phát hành “Báo cáo theo dõi G20”, trong đó chỉ ra rằng mặc dù tăng trưởng toàn cầu đang chạm đáy, nhưng triển vọng hồi phục vẫn còn yếu. IMF dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm nay, cao hơn mức tăng trưởng 2,9% năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu phản ánh sự cải thiện ở các quốc gia vốn có tỷ lệ tăng trưởng thấp trong năm ngoái, còn các nước phát triển vẫn sẽ tăng trưởng ì ạch. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh cùng với sự tụt lùi của chủ nghĩa đa phương, dịch corona-19 đang là yếu tố gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, ngăn chặn xu hướng hồi phục của nền kinh tế thế giới. Hiện tại, sản xuất tại Trung Quốc đang bị tê liệt do dịch bệnh, người dân Đại lục bị hạn chế di chuyển, gây trở ngại tới các hoạt động kinh tế. Dịch corona-19 kéo dài sẽ phá hủy ngành du lịch và chuỗi cung ứng, tác động tới giá cả hàng hóa, ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế toàn cầu. Nếu Chính phủ Trung Quốc có thể dập tắt sớm dịch bệnh thì nhu cầu bị kìm nén trong thời gian qua sẽ bùng nổ, thúc đẩy các hoạt động kinh tế, đưa kinh tế tăng trưởng trở lại trong nửa cuối năm. Còn trong trường hợp ngược lại, nền kinh tế toàn cầu sẽ không tránh khỏi một cú sốc nghiêm trọng.

 

Khuyến nghị đối với Hàn Quốc

Quỹ tiền tệ quốc tế chỉ ra rằng các quốc gia có đủ tiềm lực tài chính như Hàn Quốc, Australia, Đức nên tiếp tục duy trì chính sách tài chính, tiền tệ tích cực để vực dậy đà hồi phục kinh tế. Tuy nhiên, IMF đánh giá mặc dù có tiềm lực ngân sách nhưng Hàn Quốc vẫn đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng. Do vậy, Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến nghị Chính phủ Seoul tiếp tục duy trì chính sách tài chính mở rộng tới khi nào gần đạt được mục tiêu lạm phát tiêu dùng. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng cần bổ sung các chính sách tiền tệ để kích thích kinh tế hơn nữa. Trước đó, IMF cũng từng đưa ra lập trường tương tự đối với kinh tế Hàn Quốc. Lần này, Quỹ tiền tệ quốc tế chỉ nhắc lại khuyến nghị sau khi xem xét tính bất ổn từ dịch corona-19.

 

Dịch corona-19 và tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc đang đồng loạt có chiều hướng giảm nhanh. Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) phân tích tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã liên tục giảm kể từ sau năm 2000. Tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2001-2005 đạt bình quân 5%, giai đoạn 2016-2019 đạt 2,9%. Tốc độ giảm tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc nhanh thứ 5 trong số các quốc gia thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), và cao nhất trong số các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 USD. Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng đã giảm từ 4,7% xuống 3%, tốc độ giảm nhanh thứ 8 trong số các nước OECD.

Dịch corona-19 đang gây ra nhiều thiệt hại, như cản trở chuỗi cung cầu với Trung Quốc, giảm sản xuất trong nước, làm co hẹp ngành dịch vụ. Đặc biệt, dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan mạnh tại một số địa phương, dự kiến sẽ khiến hoạt động kinh tế bị co hẹp hơn nữa. Theo đó, giới chuyên gia cho rằng Chính phủ cần nhanh chóng phát huy tích cực vai trò của ngân sách, như lập ngân sách bổ sung để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Lựa chọn của ban biên tập