Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba

2020-07-11

Tin tức

ⓒYONHAP News

Trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 7-9/7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kiêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Stephen Bieugn đã đưa ra hàng loạt thông điệp hòa hảo với miền Bắc. Ông Biegun tái khẳng định quyết tâm của Mỹ trong việc đạt được một tiến triển mới cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng đề cập tới khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba.

 

Một loạt thông điệp tích cực từ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

Sau cuộc hội đàm với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul ngày 8/7, ông Biegun cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên nếu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un bổ nhiệm một người đồng cấp “có quyền hạn”, phụ trách đàm phán với Washington. Tiếp đó, ông Biegun nhấn mạnh Chính phủ Mỹ hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc xúc tiến mục tiêu hợp tác liên Triều. Thứ trưởng Mỹ cho biết lần này, quan chức hai bên đã thảo luận sâu sắc về phương án kéo Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đối thoại trong thời gian sớm nhất, nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực để chuyển đổi cục diện bán đảo Hàn Quốc hiện nay sang đối thoại.

 

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình vào ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hiểu rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn gặp mình, và Mỹ “nhất định sẽ làm điều đó”. Washington sẽ có thể tổ chức hội đàm thượng đỉnh với Bình Nhưỡng nếu cuộc gặp này hữu ích.


Ý nghĩa

Những thông điệp hữu hảo trên của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thu hút sự chú ý của dư luận trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Hàn Quốc đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong tháng trước, Bắc Triều Tiên tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ liên Triều, lấy cớ là phản đối vụ tổ chức người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn chống đối nước này. Sau đó, Bình Nhưỡng còn cho phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung, tuyên bố sẽ tiến hành 4 hành động quân sự là khôi phục lại các trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều từng đóng cửa trước đó, triển khai quân đội tới Khu công nghiệp liên Triều Gaesung và khu du lịch núi Geumgang, chuẩn bị rải truyền đơn sang miền Nam, nối lại tập trận quân sự ở khu vực biên giới. Trên thực tế, nước này đã lắp lại loa phóng thanh chĩa sang miền Nam ở một số khu vực, cử binh lực tới các trạm gác ở biên giới.

 

Tuy nhiên, tới ngày 23/6, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã mở cuộc họp trù bị của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động, quyết định tạm hoãn kế hoạch hành động quân sự trên, làm dịu căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa đứng ra đóng vai trò trung gian và điều phối, thảo luận chặt chẽ với Mỹ, tìm kiếm phương án chuyển đổi sang cục diện đối thoại. Nỗ lực này của Seoul đã mang lại thành quả là những thông điệp tích cực trên của Thứ trưởng Mỹ trong chuyến thăm Hàn Quốc.

 

Triển vọng

Tuy nhiên, tình hình bán đảo Hàn Quốc không hẳn sẽ chuyển sang cục diện đối thoại ngay lập tức. Trước tiên, mặc dù Washington đã đưa ra thông điệp tích cực, những nước này vẫn tái khẳng định lập trường là phải đạt được tiến triển trong đàm phán cấp chuyên viên trước, sau đó mới tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương. Lần này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã công khai hối thúc Bắc Triều Tiên bổ nhiệm một người đồng cấp đàm phán “có quyền hạn”. Về việc Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui tuyên bố từ chối đối thoại với Mỹ, ông Biegun phản bác rằng không hề đề nghị tổ chức cuộc gặp với Bình Nhưỡng.

 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ lập trường tích cực về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba, nhưng đặt điều kiện là nếu xét thấy cuộc gặp này thực sự hữu ích. Ông Trump còn nói thêm rằng Bắc Triều Tiên nằm cách Mỹ 14.000km, và nước này vẫn chưa có được phương tiện vận chuyển tên lửa. Điều này cho thấy Tổng thống Mỹ đang nhận định rằng tên lửa của miền Bắc vẫn chưa thể đe dọa tới lãnh thổ nước Mỹ nên Washington không cần thiết phải vội vàng. Tuy nhiên xét theo một khía cạnh khác, Tổng thống Trump đang đứng trước cuộc chạy đua tái đắc cử, nên cần có một bước ngoặt quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba có khả năng sẽ trở thành một “màn trình diễn bất ngờ” của lãnh đạo Nhà Trắng trước thềm bầu cử, hòng lấy lòng cử tri.

Lựa chọn của ban biên tập