Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI chính thức khai mạc

2020-07-18

Tin tức

ⓒYONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI đã chính thức khai mạc chiều 16/7. Trong bài diễn thuyết tại lễ khai mạc Quốc hội, Tổng thống Moon Jae-in đã nhắc tới cụm từ “Quốc hội” 57 lần, nhấn mạnh vai trò của cơ quan lập pháp, đề nghị chính giới hợp tác xây dựng nền chính trị thỏa hiệp trong thời gian tới.

 

Khai mạc Quốc hội khóa mới

Quốc hội khóa XXI đã chính thức khai mạc 47 ngày sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hôm 30/5, thời gian gián đoạn dài nhất kể từ khi Hàn Quốc sửa đổi Hiến pháp năm 1987. Sáng cùng ngày, Quốc hội đã mở phiên họp toàn thể, bầu nghị sĩ Jeon Hae-cheol của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành làm Chủ tịch Ủy ban tình báo. Các nghị sĩ đảng Hợp nhất Tương lai và Đảng vì Quốc dân đã không tham gia phiên bỏ phiếu, đảng Công lý có tham dự nhưng không bỏ phiếu. Như vậy là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đơn phương hoàn tất cơ cấu Quốc hội, độc chiếm vị trí Chủ tịch của tất cả các ủy ban thường trực Quốc hội, bao gồm cả Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách.

Trong bài diễn thuyết trước Quốc hội, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Quốc hội khóa XXI cần loại bỏ nền chính trị đối đầu và thù địch, nhất định phải mở ra thời đại chính trị thỏa hiệp mới. Đặc biệt, Tổng thống đề nghị Quốc hội hỗ trợ “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” mà Chính phủ vừa công bố. Điều này cho thấy Tổng thống nhận định sự hỗ trợ của Quốc hội là thiết yếu để có thể giải quyết các bài toán quốc gia đang chồng chất, lập các dự luật liên quan trong quá trình điều hành quốc gia.

 

Dự báo các vấn đề nổi cộm

Dự kiến kỳ họp Quốc hội tháng 7 sẽ phải giải quyết nhiều bài toán nan giải. Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ tích cực xúc tiến các bài toán trọng điểm, như lập các dự luật liên quan đến đối sách bất động sản mà Chính phủ công bố ngày 10/7, hay liên quan tới Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Ngược lại, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai tuyên bố sẽ đấu tranh với đảng cầm quyền tại Quốc hội. Đặc biệt, đảng này sẽ tập trung gây sức ép với phe cầm quyền về những vấn đề nhạy cảm, như vụ cố Thị trưởng Seoul Park Won-soon bị cáo buộc quấy rối tình dục. Một vấn đề khác dự kiến sẽ dẫn tới xung đột trong chính giới là phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young và ứng cử viên Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Park Ji-won. Đảng Hợp nhất Tương lai phản đối ứng cử viên Lee In-young, nêu nghi vấn xoay quanh số tiền học phí của con trai ông Lee đang du học ở Thụy Sĩ. Đảng này cũng phản đối ứng cử viên Park, cho rằng ông này không đủ tư cách giữ vị trí người đứng đầu NIS. Ngoài ra, dự kiến chính giới Hàn Quốc sẽ khẩu chiến quyết liệt tại phiên điều trần với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Kim Chang-ryong, trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát đang bị nghi ngờ làm rò rỉ thông tin điều tra, thông báo trước cho cố Thị trưởng Seoul Park Won-soon về việc ông này bị tố giác quấy rối tình dục. Đảng Dân chủ đồng hành kêu gọi chính giới tiếp tục theo dõi quá trình điều tra của cảnh sát và chính quyền thành phố Seoul. Tuy nhiên, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai lại cho rằng cần tổ chức một phiên điều trần, bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Ngoài ra, có thể chính giới cũng sẽ tranh cãi về vấn đề thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Hiện tại, cơ quan này vẫn chưa thể ra mắt mặc dù đã quá thời hạn quy định. Đảng Dân chủ đồng hành yêu cầu cơ quan này sớm đi vào hoạt động để hoàn thành bài toán cải cách Viện Kiểm sát, trong khi đảng Hợp nhất Tương lai cho rằng việc ra mắt cơ quan này là vi hiến.

 

Triển vọng

Mặc dù Quốc hội khóa XXI đã chính thức khai mạc, nhưng chính giới vẫn đang tiếp tục tranh cãi về vấn đề cơ cấu Quốc hội. Hiện tại, vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội vẫn đang bị bỏ trống. Thông thường, vị trí này sẽ do đảng đối lập nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi đảng Dân chủ đồng hành chiếm vị trí Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp, theo thông lệ dành cho đảng đối lập, đảng Hàn Quốc tự do đã phản đối quyết liệt, dẫn tới vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội vẫn đang bị bỏ ngỏ. Mặc dù Quốc hội đã khai mạc, nhưng sự phản đối của phe đối lập và các vấn đề nhạy cảm như cáo buộc quấy rối tình dục của cố Thị trưởng Seoul dự kiến sẽ đưa chính giới bước vào con đường khá chông gai.

Lựa chọn của ban biên tập