Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống giải trình ngân sách trước Quốc hội

2020-10-31

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28/10 đã có bài diễn thuyết trước Quốc hội, giải trình về dự thảo ngân sách năm 2021. Tổng thống cho biết trong năm sau, Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19, đưa nền kinh tế tăng trưởng một cách vững chắc.

 

Tổng thống diễn thuyết trước Quốc hội

Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in dành phần lớn thời gian để trình bày về các vấn đề kinh tế. Ông Moon đánh giá khủng hoảng kinh tế do COVID-19 là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại, khiến nền kinh tế thế giới đứng trước bờ vực. Thời đại hậu COVID-19 sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời để Hàn Quốc nhảy vọt trở thành quốc gia đi đầu thế giới. Tổng thống tái khẳng định quyết tâm xúc tiến mạnh mẽ Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal). Theo đó, từ năm sau, Chính phủ sẽ chính thức khởi động các biện pháp thổi sức sống cho nền kinh tế, nhằm đưa kinh tế Hàn Quốc quay trở lại quỹ đạo bình thường như trước. Chính phủ sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc khôi phục kinh tế một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Quy mô dự thảo ngân sách năm 2021 là 555.800 tỷ won (490,34 tỷ USD). Trong đó, Chính phủ sẽ rót 72.900 tỷ won (64,31 tỷ USD) vốn chính sách để thúc đẩy đầu tư, 11.100 tỷ won (9,79 tỷ USD) để đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội liên quan đến đời sống người dân. Ông Moon cũng trình bày về sáng kiến hồi phục xuất khẩu, xúc tiến đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Tổng thống cho biết ngân sách năm sau được đặt trọng tâm vào việc duy trì tuyển dụng và tạo thêm nhiều việc làm mới, kêu gọi sự hợp tác của giới doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tăng tốc nỗ lực, đưa Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng, trở thành quốc gia đi tiên phong trong tương lai.

 

Các vấn đề nổi cộm trong nước và an ninh

Tuy nhiên, so với mọi năm, Tổng thống Moon Jae-in đã giảm mạnh phần đề cập đến cải cách các cơ quan quyền lực trong bài diễn thuyết năm nay. Liên quan tới vấn đề cải cách Viện Kiểm sát, Tổng thống chỉ phát biểu là cần phải chấm dứt trì hoãn ra mắt Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Tổng thống cũng cắt bớt nội dung về lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, một lần nữa nhắc lại sáng kiến xây dựng một cộng đồng an toàn, sức khỏe liên Triều, nhằm khắc phục bệnh truyền nhiễm, thiên tai, thảm họa và sự cố chung. Liên quan tới vụ việc một công chức Hàn Quốc bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây ngày 22/9, Tổng thống đánh giá vụ việc đã phản ánh tính cấp thiết của việc thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

 

Bối cảnh và ý nghĩa

Bài phát biểu của Tổng thống trước Quốc hội đã thể hiện quyết tâm dốc toàn lực đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trở lại trong năm sau, dựa trên nhận định rằng cuộc khủng hoảng từ đại dịch COVID-19 có thể trở thành cơ hội cho Hàn Quốc. Tổng thống một mặt nhấn mạnh về vai trò của ngân sách là “bảo vệ cuộc sống người dân, mở ra tương lai cho quốc gia”, mặt khác lại quan ngại về tính lành mạnh tài chính. Theo dự thảo ngân sách mà Chính phủ trình lên Quốc hội, ngân sách năm sau sẽ tăng 8,5% so với năm nay. Tuy nhiên, nếu gộp cả 4 đợt ngân sách bổ sung trong năm nay thì ngân sách năm sau chỉ tăng 0,1%. Mức tăng thấp này được phân tích là do Chính phủ đã cân nhắc tới mối lo ngại rằng việc nâng ngân sách quá mức sẽ ảnh hưởng xấu tới tính lành mạnh tài chính của Hàn Quốc. Về lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc giữa bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đang bế tắc kéo dài, quan hệ liên Triều đóng băng, Tổng thống một lần nữa nhấn mạnh về “nguyên tắc lớn” không thay đổi, đó là phải đạt được hòa bình thông qua đối thoại.

Lựa chọn của ban biên tập