Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak thụ án 17 năm tù

2020-11-07

Tin tức

ⓒYONHAP News

Ngày 29/10 vừa qua, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra tuyên án 17 năm tù giam, 13 tỷ won (11,4 triệu USD) tiền phạt, truy thu 5,78 tỷ won (5,1 triệu USD) với cựu Tổng thống Lee Myung-bak, tương tự mức án sơ thẩm.

 

Ông Lee bị bắt giam trở lại

Lúc 2 giờ 40 phút chiều 2/11, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đã áp giải cựu Tổng thống Lee tới Trại tạm giam khu vực Đông Seoul (quận Songpa). Như vậy, ông Lee đã bị bắt giam trở lại sau 251 ngày được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 25/2. Đây cũng nơi ông Lee bị giam giữ trong khoảng một năm, từ ngày 22/3/2018 cho tới khi được bảo lãnh tại ngoại. Trên phương diện ưu đãi với Tổng thống tiền nhiệm, phía trại tạm giam đã bố trí phòng giam riêng cho ông Lee ở tầng 12, đảm bảo các tù nhân khác không thể tiếp cận cựu Tổng thống.

Thông thường, các phạm nhân đã bị kết án sẽ phải trải qua quá trình phân loại để sau đó chuyển từ trại tạm giam sang trại giam. Tuy nhiên, xét tới việc ông Lee là cựu Tổng thống, thêm vào đó lại đang mang bệnh, nên có khả năng ông Lee sẽ không bị chuyển trại, mà chấp hành án ngay tại trại tạm giam khu vực Đông Seoul.


Phán quyết của Tòa án

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị cáo buộc đã biển thủ 34,9 tỷ won (30,5 triệu USD) tiền vốn của công ty phụ tùng ô tô DAS, nhận hối lộ tổng cộng 16,3 tỷ won (14,2 triệu USD), trong đó có khoản tiền 11,9 tỷ won (10,4 triệu USD) mà tập đoàn Samsung trả thay chi phí luật sư cho công ty DAS trong vụ kiện tại Mỹ.

 

Cựu Tổng thống Lee bị truy tố vào 4/2018. Trọng tâm tranh cãi lớn nhất trong quá trình xét xử kéo dài hai năm rưỡi qua chính là ông có phải là chủ sở hữu thực sự của công ty phụ tùng ô tô DAS hay không. Dựa trên lời khai của những người có liên quan, tòa án sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất nhận định ông Lee chính là chủ sở hữu thực sự của công ty này. Cựu Tổng thống đã chỉ thị lấy tiền của công ty để lập quỹ đen, nhận hối lộ từ tập đoàn Samsung, nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

Nghi ngờ ông Lee sở hữu tài sản mượn danh người khác đã được nêu ra hồi ông còn là ứng cử viên Tổng thống của đảng Đại dân tộc hồi năm 2007. Sau đó, từ Viện kiểm sát cho tới Công tố viên đặc biệt đều đã tiến hành điều tra nghi ngờ này, nhưng không làm sáng tỏ được.


Ý nghĩa

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng việc Viện Kiểm sát, Công tố viên đặc biệt trước đây không làm rõ được ông Lee là chủ sở hữu của công ty DAS là bởi quá trình điều tra gặp hạn chế do khi đó ông Lee vẫn còn nắm quyền lực trong tay. Với phán quyết cuối cùng của Tòa án tối cao, và việc cựu Tổng thống Lee chấp nhận án tù, các quy trình pháp lý liên quan tới vụ việc coi như đã hoàn tất. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Lee vẫn một mực phủ định mọi cáo buộc, nhấn mạnh rằng đây là một đòn trả đũa chính trị nhắm vào bản thân ông.

 

Về điều này, một số ý kiến trong nước, đặc biệt là chính giới, đang nêu ra vấn đề ân xá cho cựu Tổng thống Lee. Một số ý kiến đề xuất rằng Tổng thống Moon Jae-in nên đưa ra quyết định ân xá trên phương diện hòa hợp toàn dân, trong bối cảnh cả hai Tổng thống tiền nhiệm đều đang bị bắt giam, trong đó cựu Tổng thống Park Geun-hye đã bị giam giữ sang năm thứ ba. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng còn quá sớm để đề cập tới việc ân xá, bởi ông Lee Myung-bak mới chỉ bị bắt giam trở lại được vài ngày và phiên tòa với cựu Tổng thống Park Geun-hye vẫn chưa kết thúc.

Lựa chọn của ban biên tập