Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Vụ bê bối đầu cơ của nhân viên LH

2021-03-20

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/3 đã lần đầu xin lỗi người dân về vụ bê bối đầu cơ đất của các nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH), hai tuần sau khi nổ ra vụ bê bối gây chấn động toàn xã hội. Trong khi đó, chính giới cùng ngày cũng nhất trí về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối LH.

 

Toàn cảnh bê bối LH

Vụ bê bối LH mang tính chất hết sức nghiêm trọng, trong đó các công chức Nhà nước đã lợi dụng thông tin nghiệp vụ để chuộc lợi cho bản thân bằng cách đầu cơ số lượng đất tại các khu vực chuẩn bị phát triển dự án thành phố mới.

 

LH là một doanh nghiệp Nhà nước phụ trách chung về phát triển đất đai và nhà ở. Việc nhân viên LH mua đất ở những nơi dự kiến triển khai dự án phát triển rõ ràng là hành vi đầu cơ, bởi họ là những người nắm trước được thông tin. Ngày 24/2 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định thành phố Gwangmyeong và Siheung (thuộc tỉnh Gyeonggi) là "Khu đô thị mới giai đoạn ba”, nhằm mở rộng nguồn cung nhà ở tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô. Vào năm ngoái, Chính phủ cũng từng chỉ định một số địa phương khác như thành phố Namyangju, Goyang, Hanam, Bucheon (tỉnh Gyeonggi), và một phần thành phố Incheon là “Khu đô thị mới giai đoạn ba”. “Khu đô thị mới giai đoạn ba” nằm cách ranh giới Seoul khoảng 2 km, gần hơn nhiều so với khoảng cách từ "Khu đô thị mới giai đoạn một” là 5km và "Khu đô thị mới giai đoạn hai” là khoảng 10 km.  Từ năm 2018, các nhân viên LH đã bắt đầu đầu cơ, mua đất nông nghiệp ở những địa phương này, thậm chí còn trồng cây giống, giả vờ như mở nông trại. Họ còn chọn trồng những giống cây lớn thật nhanh, để được hưởng nhiều tiền bồi thường.

 

Tính chất nghiêm trọng của vấn đề

Hành vi này của nhân viên LH đã làm dấy lên sự công phẫn tột độ trong xã hội Hàn Quốc. Từ trước khi xảy ra vụ bê bối này, bất động sản đã là một vấn đề “nóng” trong dư luận. Giá nhà tăng vọt, người dân phải vật lộn với gánh nặng tiền thuê nhà, bất ổn về nhà ở, thậm chí từ bỏ hy vọng mua một căn nhà riêng. Những người đã có nhà riêng cũng bất bình vì gánh nặng thuế sở hữu bất động sản tăng. Để giải quyết tình hình, mở rộng nguồn cung nhà ở, Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/2 vừa qua đã công bố đối sách cung cấp 320.000 căn hộ tại thủ đô Seoul và 836.000 căn hộ trên toàn quốc. Tuy nhiên, vụ bê bối LH lại đổ thêm dầu vào lửa. Do ảnh hưởng từ vụ bê bối này, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Byeon Chang-heum, người mới được bổ nhiệm vào tháng 12 năm ngoái để “thiết kế” chính sách cung cấp nhà ở, đã xin từ chức, và được Tổng thống Moon Jae-in phê duyệt vào ngày 13/3. Ông Byeon chính là Tổng giám đốc LH trước đây. Vụ bê bối đầu cơ của các nhân viên LH xảy ra trong thời gian ông này đương chức.

 

Tác động về mặt chính trị

Ban đầu, phe cầm quyền không cân nhắc tới việc để ông Byeon từ chức Bộ trưởng. Hai ngày trước khi phê duyệt đơn từ chức của ông Byeon, Tổng thống Moon Jae-in cũng bác bỏ khả năng bãi nhiệm ông này, cho biết sẽ chỉ thị xúc tiến đối sách cung cấp nhà ở ngày 4/2 theo đúng kế hoạch. Vậy nhưng, do dư luận vẫn không lắng xuống bất chấp kết quả điều tra của Nhóm điều tra đặc biệt liên ngành Chính phủ, cuối cùng ông Byeon đã chọn từ chức. Trước đó, Tổng thống Moon đã bổ nhiệm ông Byeon bất chấp sự phản đối quyết liệt của phe đối lập.

 

Song song với việc xin lỗi người dân, Tổng thống một lần nữa thể hiện quyết tâm “quét sạch gốc rễ tiêu cực” ở lĩnh vực bất động sản. Phe cầm quyền đang đề xuất lập Nhóm công tố viên đặc biệt, đồng thời điều tra tình hình sở hữu bất động sản của tất cả các nghị sĩ Quốc hội. Mặc dù chưa rõ những phương án này sẽ gây lợi hay hại cho phe nào, nhưng chính giới đều đồng tình rằng giờ không phải lúc tính toán thiệt hơn. Vụ bê bối LH lần này được dự báo sẽ là biến số lớn nhất cho cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 tới, bầu ra Thị trưởng của hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul và Busan.

Lựa chọn của ban biên tập